Liên minh châu Âu lên án hành động đốt kinh Koran ở Thụy Điển

EEAS khẳng định hành động này hoàn toàn không phản ánh quan điểm của EU. Giờ là lúc để sát cánh vì sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và để ngăn chặn tình hình leo thang.

Người biểu tình tại Iraq phản đối vụ đốt kinh Koran. (Nguồn: Iraqi News)

Theo Sputniknews, Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS) ngày 1/7 cho biết Liên minh châu Âu (EU) lên án vụ đốt kinh Koran gần đây ở Thụy Điển và kêu gọi tránh làm leo thang tình hình, nhấn mạnh rằng EU coi việc tấn công bất kỳ cuốn sách thánh nào là một "sự khiêu khích."

Trong một tuyên bố, EEAS khẳng định: “Cùng với Bộ Ngoại giao Thụy Điển, EU phản đối mạnh mẽ việc một cá nhân ở Thụy Điển đốt kinh Koran.

Hành động này hoàn toàn không phản ánh quan điểm của EU. Giờ là lúc để sát cánh vì sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và để ngăn chặn tình hình leo thang.”

Tuyên bố nhấn mạnh EU đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Baghdad, nơi hàng nghìn người Iraq phản ứng bằng cách tụ tập gần đại sứ quán Thụy Điển để phản đối việc đốt kinh Koran.

EU kêu gọi bình tĩnh và lên án các cuộc tấn công vào các cơ quan đại diện ngoại giao.

Tuyên bố viết: “Đốt kinh Koran hoặc bất kỳ sách thánh nào khác là hành động xúc phạm, thiếu tôn trọng và khiêu khích rõ ràng. Các biểu hiện phân biệt chủng tộc, bài ngoại và không khoan dung liên quan không được phép tồn tại ở châu Âu”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lien-minh-chau-au-len-an-hanh-dong-dot-kinh-koran-o-thuy-dien/872553.vnp