Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 6B, tuyên dương công nhân giỏi

Sáng nay (2/7), Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ - TLĐ; tuyên dương 'Công nhân giỏi', biểu dương nữ công nhân viên chức lao động 'Giỏi việc nước - đảm việc nhà' năm 2020 và ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì; cùng gần 200 cán bộ công nhân viên chức lao động được biểu dương, khen thưởng.

Hội nghị tuyên dương 55 "Công nhân giỏi" năm 2020 (ảnh: Thanh Hồng)

Báo cáo các kết quả thi đua, đồng chí Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì cho biết, năm 2020, các phong trào thi đua do Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì phát động tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện. Phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "công nhân giỏi" đã tạo động lực động viên công nhân các doanh nghiệp hăng hái lao động sản xuất, phát huy các sáng kiến, kinh nghiệm góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Từ 178 công đoàn cơ sở các doanh nghiệp, hợp tác xã, công đoàn cơ sở đã đã bình xét được 1.484 "công nhân giỏi" cấp cơ sở (42,5% tổng số công nhân trực tiếp sản xuất, đề nghị biểu dương 43 "công nhân giỏi" cấp huyện, 3 "Công nhân giỏi Thủ đô".

Qua phong trào thi đua nhiều công nhân lao động đã có cơ hội và điều kiện phát huy sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất mang lại năng suất cao, chất lượng tốt, điều kiện lao động ngày càng được cải thiện hơn. Tại các doanh nghiệp đã có 2.068 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất và mang lại lợi ích trên 45 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Nhiều công nhân lao động có tay nghề đạt tới bậc cao, tiêu biểu như anh Nguyễn Văn Lộc - Công nhân kỹ thuật bậc 6/7 Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Huy Hùng, anh Nguyễn Quang Hiệp - Tổ trưởng Tổ cơ khí, Công ty cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát, chị Lê Thị Ngọc An - Tổ trưởng tổ vệ sinh môi trường, Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì...

20 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ – TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (ảnh: Thanh Hồng)

Phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cũng đạt được những kết quả đáng phấn khởi, có 4.976 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp cơ sở đạt 72,80%. Đặc biệt có 111 nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu và 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - TLĐ của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam được biểu dương.

Mặc dù ở các cương vị công tác khác nhau nhưng nữ công nhân viên chức lao động đều cố gắng, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không những giỏi trong lao động, trong công tác xã hội các đồng chí nữ công nhân viên chức lao động còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuy vất vả nhưng lại rất đáng tự hào, đó là thiên chức làm vợ, làm mẹ trong các gia đình. Tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Chi cục phó Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Trì, đồng chí An Thị Bích Đào- Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Quỳnh, đồng chí Trần Thị Huyền - Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát...

Khen thưởng các nữ công nhân viên chức lao động "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" (ảnh: Thanh Hồng)

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội biểu dương, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của công nhân viên chức lao động huyện Thanh Trì trong các phong trào thi đua.

Định hướng và giao nhiệm vụ cho các cấp công đoàn huyện Thanh Trì trong thời gian tới, đồng chí Lê Đình Hùng nói: “Các cấp công đoàn trên địa bàn huyện cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng, tổ chức các phong trào thi đua, với phương châm thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị, phù hợp với từng khối và từng đối tượng thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia làm cho lãnh đạo cơ quan đơn vị nhận thức đúng đắn đầy đủ, quan tâm một cách thiết thực và đúng với phong trào thi đua, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến quan tâm đến người lao động trực tiếp. Tổ chức công đoàn làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, vận động công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức về giai cấp về Đảng về tổ chức công đoàn, truyền thống lao động của đoàn viên công nhân viên chức, nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp để đáp ứng với thời kỳ công nghiêp hóa – hiện đại hóa”.

Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì ký kết Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Công ty Cổ phần sữa Hà Lan. (ảnh: Thanh Hồng)

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, đồng chí Lương Anh Dũng cho biết, từ nay đến hết năm 2020, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức để động viên và giúp nữ công nhân viên chức lao động nâng cao nhận thức về mọi mặt, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu công việc và nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì đã tuyên dương 55 "Công nhân giỏi", 120 nữ công nhân viên chức lao động "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", tặng giấy khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ – TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/lien-doan-lao-dong-huyen-thanh-tri-tong-ket-10-nam-thuc-hien-nghi-quyet-6b-tuyen-duong-cong-nhan-gioi-109972.html