Nga tuyên bố sẽ đóng cửa các trung tâm văn hóa thuộc Viện Goethe của Đức tại nước này, nhằm đáp trả việc Berlin chấm dứt hoạt động của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Thủ đô Đức và đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng vẫn có cơ hội đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết thực tiễn; Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%; Vành đai 1 thông xe, đường La Thành giảm tải rõ rệt; Nga đáp trả gay gắt cáo buộc tấn công Sân bay Leipzig;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Giới chức Na Uy vừa tiến hành bắt giữ một tàu nghiên cứu của Liên bang Nga tại quần đảo Svalbard ở vùng Bắc Cực. Động thái này được thực hiện theo yêu cầu pháp lý từ Tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine. Đây là vụ việc thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Bắc Cực có xu hướng gia tăng.
Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Đức vừa có bước leo thang mới sau khi Berlin chính thức cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bất thành tại sân bay Leipzig/Halle. Phía Nga đã lập tức phản ứng quyết liệt và yêu cầu phía Đức đưa ra các bằng chứng xác thực.
Vùng Primorye của Liên bang Nga đang dành sự quan tâm ngày càng lớn cho hợp tác với Việt Nam. Việt Nam được kỳ vọng trở thành điểm kết nối để doanh nghiệp Primorye mở rộng hoạt động sang thị trường ASEAN, trong khi hợp tác đầu tư, logistics và phát triển chuỗi cung ứng còn nhiều dư địa.
Tổng thống Nga Vladimir Putin kể về cuộc chạm trán với một con hổ trong khu rừng ở Primorye, thuộc vùng Viễn Đông của Nga, khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ở Vladivostok.
Ngày 3-9, hãng tin TASS đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước Nga sẽ đóng cửa các chi nhánh Viện Goethe của Đức tại thủ đô Moscow, các thành phố Saint Petersburg và Yekaterinburg của Nga để đáp trả việc Đức ra lệnh đóng cửa một trung tâm văn hóa của Nga tại thủ đô Berlin, Đức.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia sẻ với các đại biểu tham dự phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) về cuộc chạm trán gần đây của ông với một con hổ trong khu rừng ở vùng Primorye.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một robot tại một cửa hàng công nghệ ở Nga dường như phản ứng dữ dội sau khi bị một khách hàng đẩy, thậm chí tung ra hàng loạt cú đá và đấm về phía người này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Indonesia là một trong những đối tác chủ chốt của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cho biết thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11), Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định khu vực Viễn Đông có nền tảng vững chắc đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đồng thời đề ra giải pháp cụ thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 10 năm tới.
Gần 16 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 63,6% kế hoạch cả năm.
Hai máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 Felon của Nga đã tham gia cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Odessa (Ukraine).
Từ 15 giờ chiều 3/9, giá xăng tăng, giá dầu giảm, trong đó xăng sinh học E10 vượt mức 23.000 đồng/lít.
Hơn 2.000 tình nguyện viên, sinh viên và quân nhân Phần Lan ngày 2/9 tham gia cuộc diễn tập phòng thủ dân sự Shelter 2026 tại thành phố Kuopio, miền Trung nước này.
Nga sẽ đóng cửa ba trung tâm Goethe-Institut tại Mátxcơva, St. Petersburg và Yekaterinburg, đáp trả việc Đức đóng cơ sở văn hóa và lãnh sự quán Nga.
Lũy kế 8 tháng vừa qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 16 triệu lượt, hoàn thành 63,6% mục tiêu năm.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 8/2026, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng 7/2026 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 8 tháng của năm, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm 2026.
Cuộc đối đầu giữa 2 đơn vị đặc nhiệm Ukraine xảy ra trong lúc điều tra một công dân Nga, khiến ít nhất 3 sĩ quan tình báo quân đội bị thương.
Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 3-9.
Cầu đường bộ nối Nga và Triều Tiên cùng cửa khẩu đường bộ Khasan dự kiến sớm được đưa vào hoạt động, Bộ Giao thông Nga cho biết.
Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev cho biết, quan hệ giữa Moscow và Berlin hiện đang “đóng băng” do chính sách và hành động của quốc gia Tây Âu.
Từ 15h ngày 3/9, giá xăng tăng hơn 600 đồng/lít, giá dầu giảm từ 300 đến gần 500 đồng/lít.
Tổng thống Nga Putin khẳng định, Moscow kiềm chế không nhắm vào giới lãnh đạo chính trị - quân sự tại Kyiv vì vẫn cần đối tác đàm phán trong tương lai, đồng thời cảnh báo các đòn đáp trả quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng Ukraine.
Berlin được cho là quyết định chuyển giao sớm hàng nghìn tên lửa cho các hệ thống phòng không IRIS-T cùng hàng nghìn UAV tấn công cho Ukraine.
Từ 15h chiều nay 3/9: Giá xăng E10 RON95 tăng 672 đồng/lít, E5 RON92 tăng 723 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 341 đồng/lít.
Gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng qua vừa cho thấy đà tăng trưởng của du lịch, vừa hé lộ những chuyển động đáng chú ý trong cơ cấu thị trường, với sự bứt phá của nhiều dòng khách xa.
Một video lan truyền trên mạng xã hội quay lại cảnh robot hình người tại cửa hàng điện tử ở Nga dường như tung chân về phía khách hàng sau khi bị người này xô đẩy.
Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết gia tăng sức ép với Nga sau khi Đức cáo buộc Moscow đứng sau vụ tấn công sân bay Leipzig/Halle của nước này.
Nga dồn hỏa lực từ không quân, pháo binh và UAV, tập kích các khu vực tập trung quân, trang thiết bị Ukraine, trong khi giao tranh ác liệt tiếp diễn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã vượt 200 tỷ USD trong những năm gần đây và có thể đạt mức kỷ lục mới trong năm nay. Phát biểu được nhà lãnh đạo Nga đưa ra trong cuộc gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok
Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/9 đã triệu tập đại biện lâm thời Đức tại thủ đô Moscow, bác bỏ cáo buộc của Berlin rằng Nga đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái bất thành tại sân bay Leipzig hồi tháng trước. Nga cảnh báo các biện pháp đáp trả của Đức sẽ làm leo thang căng thẳng song phương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng tiến hành hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, nhưng chỉ khi cả hai bên sẵn sàng đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Ngài Evgeny Dmitrievich Grigoriev gửi lời chúc mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn, nhấn mạnh hợp tác phát triển giữa Saint Petersburg và HBA-VACOD...
Ngành du lịch đã hoàn thành gần 62% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tạo nền tảng thuận lợi để bứt phá trong những tháng cuối năm...
Ukraine đã chính thức thông báo với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) rằng không phận Nga không còn an toàn đối với hàng không dân dụng, trong bối cảnh các hoạt động quân sự và tập kích bằng UAV gia tăng.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 3/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về sắc lệnh quyền công dân của Mỹ, lũ lụt Nepal, bão Saude Trung Quốc và Na Uy bắt giữ tàu Nga.
Ấn Độ tăng cường mua dầu thô ESPO từ vùng Viễn Đông của Nga trong bối cảnh Trung Quốc rút khỏi thị trường giao ngay.
Tin thế giới ngày 3-9: Nga tung Geran-4 Seeker tập kích loạt mục tiêu ở Ukraine; Tổng thống Mỹ Donald Trump phát thông điệp mới về đợt giao tranh với Iran; Thủ tướng Ba Lan lên tiếng vụ hỏa hoạn nhà máy sản xuất thiết bị quân sự;...
Một kịch bản khó tin đó là Nga đứng về phía Mỹ trong cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc vừa được nêu ra.
TOS-1A có hỏa lực mạnh, cơ động tốt và được bảo vệ tốt hơn nhiều hệ thống rocket đặt trên xe tải, nhưng tầm bắn ngắn khiến ‘Mặt trời thiêu đốt’ phải hoạt động gần tiền tuyến và dễ trở thành mục tiêu của các phương tiện trinh sát hiện đạ
Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với một nghịch lý trong quá trình chuyển đổi năng lượng: càng đẩy nhanh việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch và giảm phụ thuộc vào Nga, châu Âu lại càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc để thực hiện tham vọng năng lượng xanh.