Nga và Ukraine thông báo đã tiến hành trao đổi một số lượng không được tiết lộ tù binh bị thương và ốm yếu vào ngày 10/6, theo thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán hòa bình diễn ra vào tuần trước tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh lần thứ hai sau thỏa thuận hòa đàm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), mở ra các cuộc trao đổi tù binh tiếp theo giữa hai bên trong thời gian tới.
Ngày 10/6, Nga và Ukraine thông báo hai nước đã tiến hành đợt trao đổi tù binh lần thứ hai, qua đó thực hiện giai đoạn hai của thỏa thuận đạt được tại các cuộc hòa đàm vào tuần trước tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về việc trao trả trên 1.000 tù nhân từ mỗi bên.
Tổng thống Ukraine cáo buộc lực lượng Nga tiến hành loạt tấn công quy mô lớn trong đêm, nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine, trong đó có một bệnh viện phụ sản ở thành phố cảng Odessa.
Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào Ukraine, nhắm vào sân bay quân sự, đồng thời trao trả tù binh dưới 25 tuổi với Ukraine.
Nga và Ukraine vừa hoàn tất đợt trao đổi tù binh đầu tiên theo thỏa thuận tại Istanbul, song việc hồi hương thi thể binh sĩ tử trận vẫn gặp trở ngại do bất đồng mới phát sinh.
Nga và Ukraine ngày 9/6 đã trao đổi tù binh chiến tranh dưới 25 tuổi, bước đầu tiên trong một loạt các cuộc trao đổi tù binh được lên kế hoạch.
Theo đài RT, ngày 9/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng nước này và Ukraine đã tiến hành đợt trao đổi tù nhân đầu tiên kể từ sau cuộc đàm phán hòa bình Istanbul ngày 2/6.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo 'nhóm đầu tiên gồm các quân nhân Nga dưới 25 tuổi đã được trao trả' và hiện đang có mặt tại Belarus.
Ngày 9/6, Nga và Ukraine đã tiến hành trao đổi nhóm tù binh đầu tiên theo thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ vòng đàm phán hòa bình tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nga thông báo đoàn xe đầu tiên chở 1.212 thi thể quân nhân Ukraine đã đến điểm tập kết tại khu vực biên giới, theo khuôn khổ thỏa thuận nhân đạo đạt được tại Istanbul vừa qua.
Moskva thông báo đoàn xe chở 1.212 thi thể quân nhân Ukraine đã có mặt tại biên giới và đang chờ Kiev tiếp nhận những người này.
Việc Nga tiến vào khu vực Dnipropetrovsk được cho là một đòn giáng chiến lược vào Ukraine, báo hiệu nguy cơ xung đột leo thang.
Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine vẫn đang chờ nhận danh sách đầy đủ tù binh theo thỏa thuận đạt được tại cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai giữa phái đoàn của Nga và Ukraine tại Istanbul.
Trong một bài viết trên mạng xã hội X vào ngày 8/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phản hồi trước cáo buộc của Nga về việc trì hoãn việc trao trả tù bình và thi thể của những binh sĩ tử trận như thỏa thuận hai bên đã đạt được tại cuộc hòa đàm tại Istanbul ngày 2/6.
Theo Kyiv Independent, trong một cuộc phỏng vấn với ABC News được công bố vào ngày 8-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển 20.000 tên lửa chống máy bay không người lái dự kiến dành cho Ukraine tới các lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
Ngày 2/6, Ukraine và Nga đã nhất trí tiến hành thêm một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh. Họ cũng đã nhất trí nhận lại thi thể của những người lính đã hy sinh.
Nga và Ukraine cáo buộc đối phương trì hoãn, cản trở kế hoạch trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ thiệt mạng theo thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ đàm phán trực tiếp lần 2 tại Istanbul ngày 2-6.
Các quan chức Nga vừa công bố danh tính gần 100 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, trong khuôn khổ đề nghị trao trả hơn 6.000 thi thể cho phía Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1.212 thi thể binh sĩ Ukraine đầu tiên đã được đưa tới điểm trao đổi và sẵn sàng bàn giao cho Ukraine.
Ngày 7/6, Ukraine lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Nga về việc đơn phương đình chỉ thỏa thuận trao đổi tù nhân và thi thể binh sĩ theo nội dung hòa đàm đạt được tại Istanbul đầu tháng này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tỷ phú công nghệ Elon Musk sẽ phải đối mặt với 'những hậu quả rất nghiêm trọng' nếu quyết định tài trợ cho các ứng cử viên đảng Dân chủ.
Giới chức an ninh Ukraine ngày 7/6 đã bác bỏ cáo buộc từ phía Nga rằng Kiev đang trì hoãn việc trao đổi thi thể binh sỹ tử trận, đồng thời kêu gọi Moskva trở lại đàm phán một cách thiện chí.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/6 cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành đợt không kích trong đêm nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa và thiết bị bay không người lái.
Trợ lý Tổng thống Nga cho biết nhóm đàm phán của Ukraine vì một số lý do đã không đến điểm trao đổi và Moskva kêu gọi Ukraine tiếp nhận thi thể của 6.000 binh sỹ theo đúng lịch trình.
Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul diễn ra trong thời gian ngắn và chỉ tập trung vào các vấn đề nhân đạo, thay vì hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện.
Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù binh lớn nhất từ trước đến nay sau vòng đàm phán lần thứ 2 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga và Ukraine đã nhất trí về cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất từ trước đến nay, ông Vladimir Medinsky - trợ lý tổng thống Nga, người đứng đầu phái đoàn Mátxcơva - cho biết sau vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với Kiev.
Sau khi cuộc đàm phán trực tiếp với Nga kết thúc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 'thủ tục trao đổi tù nhân mới đã bắt đầu'.
Ngày 2/6, cuộc đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022 đã kết thúc sau hơn 1 giờ.
Trong cuộc đàm phán trực tiếp thứ hai diễn ra ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Nga và Ukraine đã trao đổi kế hoạch chấm dứt xung đột, thỏa thuận trao đổi tù binh.
Cuộc trao đổi 1.000 tù binh giữa Liên bang Nga và Ukraine mới đây đánh dấu bước ngoặt lớn trong tiến trình đối thoại giữa hai bên. Từ hỗn loạn ban đầu, việc trao trả tù binh đã trở thành 'kênh hợp tác' hiếm hoi giữa hai quốc gia đang có giao tranh ác liệt.
Ngày 23-5, Reuters dẫn một nguồn tin quân sự từ Ukraine cho biết, nước này và Nga bắt đầu cuộc trao đổi tù binh '1.000 đổi 1.000' ở biên giới hai nước, theo đúng thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16-5. Đây được xem là dấu mốc mang tính nhân đạo, đồng thời mở ra triển vọng cho việc tái khởi động đàm phán song phương.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có thêm 307 quân nhân Nga được phía Ukraine trao trả, đổi lại 307 binh sĩ Ukraine cũng được Nga bàn giao cho nước này.
Ngày 25/5, Nga và Ukraine đã hoàn tất 3 giai đoạn của đợt trao đổi tù binh lớn nhất từ khi xung đột khởi phát. Mỗi nước trao trả 1.000 người. Thỏa thuận này đạt được hôm 16/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ukraine thừa nhận các gói viện trợ quân sự của Mỹ là 'yếu tố sống còn' trên tiền tuyến. Nga giành kiểm soát thêm 3 khu định cư ở Donetsk và Sumy.
Ngày 25/5, Nga và Ukraine đã hoàn tất đợt trao đổi tù binh thứ 3 theo thỏa thuận đạt được ngày 16/5 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 24/5, Nga và Ukraine đã trao đổi 307 tù nhân mỗi bên, đánh dấu ngày thứ hai của cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.
Nga đang 'tích cực làm việc' để hoàn thiện danh sách các điều kiện ngừng bắn trong cuộc chiến tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ.
Ukraine cho biết, sau khi quá trình trao đổi tù nhân với công thức 1.000 đổi 1.000 hoàn tất, các cuộc đàm phán trong tương lai với Nga có thể được sắp xếp.
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva (Moscow) sẽ gửi các điều kiện hòa bình cho Kiev ngay sau khi hoàn tất việc trao đổi tù binh giữa hai quốc gia.
Ngày 24/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 307 quân nhân Nga đã được đưa về từ vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, đổi lại 307 binh sĩ Ukraine cũng được bàn giao cho nước này.
Ngày 24/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 307 quân nhân Nga đã được đưa về từ vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, đổi lại 307 binh sỹ Ukraine cũng được bàn giao cho nước này.
Nga khẳng định cam kết giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine, tuyên bố sẽ chuyển dự thảo thỏa thuận cho Kiev sau khi hoàn tất trao đổi tù nhân.
Ukraine và Nga bắt đầu cuộc trao đổi tù nhân lớn vào ngày 23/5, với mỗi bên giao nhận 390 người trong giai đoạn đầu tiên. Quá trình này dự kiến sẽ kéo dài 3 ngày và trả tự do cho tổng cộng 1.000 tù nhân ở mỗi bên.
Nga, Ukraine đã thả 390 tù nhân mỗi bên và cho biết sẽ thả thêm nhiều tù nhân nữa trong những ngày tới. Đây là giai đoạn đầu trong cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất giữa hai nước kể từ khi xung đột bùng phát đến nay.
Theo Đài RT, Nga và Ukraine đã tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa hai bên nổ ra vào năm 2022.
Ukraine đã đưa 390 công dân trở về từ Nga vào tối 23/5 (giờ Việt Nam), trong giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận trao đổi tù binh chiến tranh mà hai bên đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Điện Kremlin cho biết đã trao cho Ukraine một danh sách tù binh để trao đổi, với ước tính khoảng 1.000 tù binh từ mỗi bên. Đây là thỏa thuận đạt được trong cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16-5 vừa qua. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội lập vùng đệm dọc biên giới Nga - Ukraine.
Cuộc trao đổi sẽ chứng kiến 1.000 tù binh chiến tranh từ mỗi phía được trở về nước theo một thỏa thuận được thống nhất trong các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào ngày 16/5.
Trên ứng dụng Telegram, vào ngày 23/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố đoạn video và những bức ảnh đầu tiên về đợt trao đổi tù binh lớn nhất với Nga từ đầu cuộc chiến đến nay.
Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng trước động thái Ukraine và Nga tiến hành đợt trao đổi tù binh được coi là lớn nhất từ khi xung đột hai bên nổ ra.
Tin thế giới 20h ngày 23-5 có những nội dung: Ukraine chuẩn bị trao đổi tù binh với Nga; Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa để phô diễn sức mạnh; Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Tổng thống Mỹ; Thách thức nào cho Giáo hoàng Leo XIV nếu thay Mỹ làm trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine