Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã trao thêm quyền cho phái đoàn Palestine, theo đó phái đoàn này sẽ được ngồi giữa các nước thành viên.
Theo hãng tin AFP, ngày 10/9 Palestine đã có một ghế trong số các quốc gia thành viên tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79.
Ngày 10/9, Palestine đã có một ghế trong số các quốc gia thành viên tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79.
Chiều 10/9 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ khóa 79 đã khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên. Dự kiến phiên họp kéo dài từ ngày 10-30/9.
Chiều 10/9 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại hội đồng LHQ Khóa 79 đã khai mạc phiên họp toàn thể đầu tiên.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 9/9 cho biết số vụ tấn công nhằm vào học sinh, sinh viên và các cơ sở giáo dục trên toàn thế giới đã tăng 20% trong giai đoạn từ năm 2022-2023 so với hai năm trước đó, đặc biệt là ở các quốc gia đang hứng chịu xung đột.
Ngày 9/9, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk nhấn mạnh các hoạt động lớn của Israel trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng đang làm trầm trọng thêm tình hình 'thảm họa' tại đây.
Các chuyên gia độc lập của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 5/9 đã lên án tình trạng bạo lực leo thang tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi tiến hành các cuộc điều tra độc lập.
Sáng 5/9, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC) năm 2024 đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Ngày 30/8, Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông thông báo đình chỉ tạm thời các dịch vụ của mình tại một số trại tị nạn ở phía Bắc khu Bờ Tây do giao tranh leo thang.
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Israel dừng ngay chiến dịch quân sự tại Bờ Tây trong bối cảnh khủng hoảng tại vùng lãnh thổ này leo thang.
Một chiếc xe của Liên hợp quốc (LHQ) trong đoàn xe cứu trợ Gaza đã trúng đạn, mặc dù trước đó đã thống nhất với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) về việc di chuyển.
Ấn Độ kêu gọi cải cách khẩn cấp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), nhấn mạnh nhu cầu đàm phán dựa trên văn bản để giải quyết các vấn đề tồn đọng lâu nay.
Ngày 27/8, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng chấp hành Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) đã tổ chức đối thoại với các nước thành viên về hành động nhằm đẩy nhanh quá trình sử dụng năng lượng bền vững cho phát triển.
Trong thông điệp nhân Ngày quốc tế chống thử hạt nhân 29/8 hằng năm, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi các nước trên thế giới cấm vĩnh viễn hoạt động thử hạt nhân. Lời kêu gọi của ông khi nào sẽ thành hiện thực?
Tổng thư ký Liên hợp quốc đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới loại bỏ dầu khí khỏi nền kinh tế của họ và ngừng hoạt động thăm dò hydrocarbon mới.
Theo dữ liệu từ đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về An toàn đường bộ Jean Todt, mỗi năm có khoảng 110.000 người thiệt mạng và hơn 5 triệu người khác bị thương do tai nạn giao thông đường bộ ở các nước Mỹ Latinh và Caribe.
Ngày 22/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo một số vùng lãnh thổ tại Thái Bình Dương đang đối mặt với nguy cơ 'hủy diệt' từ bão, các đợt nắng nóng, mực nước biển dâng - vốn chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Ngày 20/8, Liên hợp quốc (LHQ) đã bày tỏ quan ngại về tình hình kinh tế và an ninh đang xấu đi nhanh chóng ở Libya, đồng thời lên án các động thái đơn phương làm gia tăng căng thẳng giữa các bên ở quốc gia Bắc Phi này.
Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, trong cuộc gặp tại thành phố ven biển New Alamein ngày 20/8, Tổng thống nước này Abdel-Fattah El-Sisi và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Amina Mohammed đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Dải Gaza và Sudan, cũng như các cách thức tăng cường hợp tác giữa Ai Cập và LHQ.
Nhân Ngày Nhân đạo Thế giới (ngày 19-8), Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã tôn vinh các nhân viên cứu trợ nhân đạo, đồng thời yêu cầu ngừng các cuộc tấn công nhằm vào những người này và dân thường.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bắt đầu chuyến công du dài ngày tới các quốc gia châu Á và khu vực Thái Bình Dương từ ngày 19/8.
Số nhân viên cứu trợ thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên khắp thế giới trong năm 2023 ở mức cao kỷ lục và con số này trong năm 2024 có thể tiếp tục tăng. Đây là tuyên bố được đưa ra trong báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 19/8.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong thông báo đưa ra ngày 18/8, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres và Thủ tướng nước này Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani cùng nêu bật yêu cầu hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực Trung Đông.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn nhân đạo lập tức ở Dải Gaza để mở đường cho các nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa bại liệt cho trẻ em trước khi bùng phát thành dịch.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa đưa ra thông điệp nhân Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân (ngày 29/8), trong đó kêu gọi các nước trên thế giới cấm vĩnh viễn hoạt động thử hạt nhân.
Ngày 16/8 (giờ New York), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên tham gia xung đột tại Dải Gaza đình chiến nhân đạo tạm thời để tiến hành chiến dịch tiêm vaccine phòng bại liệt.
Ngày 15-8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã đưa ra thông điệp nhân Ngày quốc tế Chống thử hạt nhân (ngày 29-8 hàng năm), trong đó kêu gọi các nước trên thế giới cấm vĩnh viễn hoạt động thử hạt nhân.
Ngày 15/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã đưa ra thông điệp nhân Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân (ngày 29/8), trong đó kêu gọi các nước trên thế giới cấm vĩnh viễn hoạt động thử hạt nhân.
Ngày 15/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đưa ra thông điệp nhân Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân (ngày 29/8 hằng năm), trong đó kêu gọi các nước trên thế giới cấm vĩnh viễn hoạt động thử hạt nhân.
Ngày 15/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã đưa ra thông điệp nhân Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân (ngày 29/8 hằng năm), trong đó kêu gọi các nước trên thế giới cấm vĩnh viễn hoạt động thử hạt nhân.
Ba chuyên gia độc lập về nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 15/8 đã kêu gọi chính quyền Bahrain bảo đảm quyền lợi cho các tù nhân ở nước này sau những cáo buộc về điều kiện giam giữ khắc nghiệt tại nhà tù Jau.
Ngày 13/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết công bố giai đoạn từ năm 2025 - 2034 là thập kỷ hành động vì khoa học băng quyển.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 13/8 đã yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen trả tự do cho 13 nhân viên của cơ quan này. Đây là những người đã bị bắt giữ trong 2 tháng qua.
Tổng thư ký Liên hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi tăng cường sự hiện diện hiệu quả của châu Phi tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ, nhằm đảm bảo 'uy tín và tính hợp pháp đầy đủ' của tổ chức này.
Tổng thư ký LHQ khẳng định không thể chấp nhận việc cơ quan hòa bình và an ninh hàng đầu thế giới lại thiếu tiếng nói thường trực cho một châu lục có hơn 1 tỷ người, chiếm 28% số thành viên LHQ.
Ngày 12/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) António Guterres đã lên án vụ tấn công đẫm máu cuối tuần qua nhằm vào một ngôi trường ở Dải Gaza.
Ngày 12-8 hàng năm được Liên hợp quốc (LHQ) chọn là ngày Quốc tế Thanh niên. Chủ đề của ngày này năm nay là 'Từ nhấp chuột đến tiến bộ: Con đường kỹ thuật số của thanh niên hướng đến phát triển bền vững'.
Ngày 6/8, một chuyên gia LHQ lên án vụ Israel sát hại 2 nhà báo của Al Jazeera và kêu gọi Tòa án quốc tế vào cuộc như một tội ác chiến tranh.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 5/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình ngày càng xấu đi ở Tây Sahara, đồng thời kêu gọi các bên khẩn cấp đảo ngược xu hướng này, đặc biệt là để tránh có thêm bất kỳ diễn biến mới nào leo thang.
Ngày 5/8, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk đã kêu gọi giảm leo thang khẩn cấp ở khu vực Trung Đông do lo ngại rằng cuộc xung đột tại Dải Gaza có thể lan rộng.
Ngày 31/7, Đại sứ Phó Thông, Trưởng Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ), đã kêu gọi các bên liên quan thực hiện những hành động cụ thể nhằm thúc đẩy giảm căng thẳng, khôi phục hòa bình và ổn định tại Trung Đông.
Chiều 31/7 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng nguy hiểm ở Trung Đông.
Các vụ tấn công tại Nam Beirut (Liban) và Tehran (Iran) cho thấy bước leo thang đầy nguy hiểm tại thời điểm mà đáng nhẽ mọi nỗ lực nên hướng tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Ngày 31/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn leo thang xung đột ở khu vực Trung Đông, sau khi có tin Israel không kích thủ đô Beirut của Liban và thủ lĩnh phong trào Hamas bị ám sát tại Iran.
Theo Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có thể trải qua đợt suy giảm dân số lớn nhất mà bất kỳ quốc gia nào từng trải qua, với 50% khả năng nước này có thể mất hơn một nửa dân số vào cuối thế kỷ này.
Trung Đông ngày 27/7, Israel cáo buộc Lebanon tấn công sân bóng ở Cao nguyên Golan, LHQ lo ngại thù địch lan rộng.