Theo tin từ Reuters ngày 25/10, cơ quan hàng đầu của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng - một khoảng cách tài trợ mà các nhà ngoại giao cho rằng có thể làm suy yếu các cuộc đối thoại quốc tế về khí hậu.
Các cuộc xung đột, các 'điểm nóng' ở nhiều khu vực vẫn đang leo thang. Chỉ riêng năm 2023, thế giới đã phải chứng kiến 183 cuộc xung đột khu vực, con số cao kỷ lục trong một năm trong 30 năm qua. Nhu cầu ổn định, tái thiết và nhân đạo ngày càng cấp bách trên thế giới.
Phụ nữ cần có tiếng nói bình đẳng với nam giới trong mọi hệ thống ra quyết định. Ủy ban Liên hợp quốc (LHQ) về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ đã kêu gọi như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 24/10, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu đại diện 30% trước đây không còn phù hợp.
Sau 47 năm, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (LHQ) tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam là một đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế cũng như của LHQ. Việt Nam tham gia ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của LHQ về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển.
Ngày 23/10, Liên hợp quốc (LHQ) công bố báo cáo cho biết tỷ lệ phụ nữ thiệt mạng do chiến tranh và xung đột trên toàn cầu trong năm ngoái đã tăng gấp đôi so với năm 2022 và chiếm 40% tổng số tử vong do xung đột.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến Kazan, Nga trong chuyến đi không báo trước vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh BRICS kéo dài ba ngày.
Quan chức ngoại giao Ai Cập và Romania thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn leo thang trong khu vực và phòng tránh nguy cơ đẩy Trung Đông rơi vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.
Ông Erdogan cảnh báo, các hoạt động quân sự leo thang của Israel làm gia tăng căng thẳng, khiến Trung Đông đang trên bờ vực một cuộc chiến khu vực nếu không thiết lập lệnh ngừng bắn.
Cao ủy viên Liên hợp quốc về (LHQ) nhân quyền, ông Volker Turk đã cảnh báo rằng, thế giới đang ở thời điểm đặc biệt nguy hiểm trong lịch sử, sự coi thường và thiếu tôn trọng luật pháp quốc tế 'đang đạt đến đỉnh điểm'.
Ngày 17/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Ủy ban Hành chính và Ngân sách của Đại hội đồng khóa 79 đã tổ chức phiên họp về chương trình hoạt động và ngân sách năm 2025 của LHQ.
Việt Nam luôn trân trọng sự đồng hành và ủng hộ của Liên hợp và cá nhân Điều phối viên thường trú trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và các chiến lược, kế hoạch phát triển.
Ngày 17/10, tại trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đặng Hoàng Giang đã tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam.
Ngày 17/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các quốc gia ở khu vực Tây Thái Bình Dương khó có thể đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc (LHQ) về việc giảm số ca tử vong sớm do các bệnh liên quan lối sống, trong đó có ung thư và tiểu đường, do lượng tiêu thụ rượu và thuốc lá giảm chậm.
Ngoại trưởng Iran nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) rằng, Tehran đã sẵn sàng cho một phản ứng 'quyết liệt và đáng tiếc' nếu Israel tấn công đất nước của ông để trả đũa vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo hồi đầu tháng.
Bị Israel tấn công tới 20 lần chỉ trong nửa tháng, 5 nhân viên bị thương, một số cơ sở vật chất của lực lượng gìn giữ hòa bình tại Lebanon bị hư hỏng, tình hình khiến dư luận quốc tế không thể làm ngơ.
Phản ứng về vụ phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) bị tấn công, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell tuyên bố khối này lên án mọi cuộc tấn công vào các phái bộ của Liên hợp quốc.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) ngày 13/10 yêu cầu quân đội Israel giải thích về 'những vi phạm gây sốc' đối với lực lượng này, bao gồm cả việc cố tình xâm nhập vào một trong những vị trí của UNIFIL.
Các quốc gia như Pháp, Italy và Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích Israel vì hành động này, trong khi các nhà phân tích cho rằng Israel đang thực hiện chiến lược chính trị và quân sự nhằm tăng cường quyền kiểm soát tại các khu vực biên giới.
Ngoại trưởng Israel- Katz bảo vệ quyết định cấm Tổng thư ký Liên hợp quốc nhập cảnh Israel, bất chấp sự phản đối của hơn 100 quốc gia, Times of Israel hôm 13/10 đưa tin.
Hơn 100 nước thành viên Liên hợp quốc nêu quan điểm trong một lá thư chung, cho rằng quyết định của Ngoại trưởng Israel đang 'gây tổn hại' đến hoạt động của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.
Tình hình tiếp tục trở nên căng thẳng và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, khi các bên đều duy trì lập trường cứng rắn và không có giải pháp hòa bình nào được đưa ra.
Ngày 11/10, ngày làm việc cuối cùng trong chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc (LHQ) lần thứ 14.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế, đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tham gia hiệu quả sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Lebanon tuyên bố họ thực hiện phận sự được Hội đồng bảo an giao phó và quyết không di chuyển khỏi Giới tuyến xanh, theo yêu cầu của Israel.
Hai nhân viên Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ đã bị thương trong một cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào trụ sở của họ ở miền nam Lebanon vào 10/10.
Tổng thống Ukraine thăm một loạt nước châu Âu trước bầu cử Mỹ, Trung Quốc kêu gọi xây dựng một châu Á hòa bình, cởi mở, Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản ở Trung Đông, Colombia đàm phán gia nhập Vành đai và Con đường, Nga công bố bằng chứng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học… là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Ngày 9/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bổ nhiệm ông Tom Fletcher, người Anh, làm Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA).
Từ ngày 7-9/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp Ủy ban Kinh tế-Tài chính (Ủy ban 2) của Đại hội đồng LHQ khóa 79.
Ông Tom Fletcher, hiện là Hiệu trưởng Đại học Hertford, Oxford kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng các trường thuộc Đại học Oxford, sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo.
Phát biểu nhân dịp cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine sắp tròn một năm, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi tiếp tục nỗ lực chấm dứt sự đau khổ đang nhấn chìm Trung Đông.
Ngày 5/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức 'tình trạng bạo lực và đổ máu' ở vùng lãnh thổ Gaza của Palestine và Liban.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/10, các nhân viên nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết hơn 5 triệu người ở 16 quốc gia Tây và Trung Phi đã bị ảnh hưởng do lũ lụt trong năm nay.
Ngày 3-10, Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án việc Israel cấm Tổng Thư ký Antonio Guterres vào nước này, gọi đây là một hành động tấn công nữa của Chính phủ Israel nhằm vào lãnh đạo của tổ chức.
Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) đã phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp về tình hình Trung Đông ngay trong ngày 2/10, Ngày quốc tế phi bạo lực, khi mà nguy cơ căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang có thể khiến bạo lực lan rộng hơn nữa ở khu vực.
Liên Hợp Quốc (LHQ) lên án việc Israel cấm Tổng Thư ký Antonio Guterres vào nước này, gọi đây là một hành động tấn công nữa của Chính phủ Israel nhằm vào lãnh đạo của tổ chức.
Cả Nga và Mỹ đều cho rằng việc Israel ban bố lệnh cấm Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) nhập cảnh vào nước này là hành động không phù hợp.
Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres là người không được chào đón.
Cả đại diện Nga và Mỹ đã lên tiếng sau khi Ngoại trưởng Israel tuyên bố cấm Tổng thư ký LHQ nhập cảnh.
Sau 'mưa tên lửa' mà Iran trút vào Israel tối 1/10, khiến nguy cơ xung đột toàn diện lan rộng ở Trung Đông, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và lãnh đạo của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đều đã họp khẩn.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 2/10 đã bày tỏ sự phản đối cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hôm 1/10.
Tại khóa họp lần thứ 79 Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), đại diện nhiều quốc gia đã hối thúc LHQ thực hiện nghĩa vụ trong việc giải quyết xung đột ở Trung Đông.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang của những diễn biến tại thủ đô Beirut của Liban.