Ngày 28/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã nhất trí gia hạn lần cuối sứ mệnh của Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) trước khi lực lượng này rút quân.
Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết thành lập hai cơ chế mới về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá là sẽ giúp tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực này, cũng như trở thành diễn đàn để các bên thảo luận ở quy mô toàn cầu về tương lai cũng như rủi ro liên quan đến AI.
Liên Hợp Quốc (LHQ) mới chính thức thành lập một cơ quan cố vấn quốc tế về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ các quốc gia trong việc đưa ra quyết sách liên quan đến công nghệ mang tính cách mạng này.
Ngày 26/8, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết thành lập một cơ quan cố vấn về trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giúp các quốc gia đưa ra quyết định liên quan đến công nghệ mang tính cách mạng này.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/8 khẳng định hoàn toàn nhận thức được những hậu quả tiêu cực của việc khôi phục các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) theo cơ chế khôi phục trừng phạt và đang nỗ lực ngăn chặn điều này.
Ngày 22/8, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo nhiệt độ toàn cầu tăng cao đang gây những tác động ngày càng nghiêm trọng đến sức khỏe và năng suất lao động, đồng thời kêu gọi hành động ngay lập tức để giải quyết những nguy cơ của tình trạng căng thẳng do nhiệt (heat stress) ở người lao động.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 21/8, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Geir Pedersen, cho biết tình hình tại quốc gia Trung Đông này vẫn 'rất mong manh', với lệnh ngừng bắn ở Sweida có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào và căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.
Ngày 20/8, tại thành phố New York, Mỹ, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025).
Ngày 14/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Israel lập tức dừng kế hoạch xây dựng khu định cư tại khu vực E1 thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg, tiếp tục bày tỏ quan ngại tiến trình chính trị nhằm đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở Yemen trong bối cảnh bất ổn khu vực.
Ngày 11/8, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã nhóm họp phiên mở rộng để thảo luận vấn đề an ninh hàng hải và các thách thức mới nổi đối với an toàn trên biển.
Vấn đề kênh đào Panama trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt của Mỹ và Trung Quốc tại một cuộc họp của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 11/8.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tuyên bố mọi cuộc chiến tranh thương mại đều gây hại và kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải tránh kịch bản này.
Ngày 7/8 (giờ New York), Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres tuyên bố mọi cuộc chiến tranh thương mại đều gây hại và kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải tránh kịch bản này.
Ngày 5/8, Liên hợp quốc (LHQ) nhận định các báo cáo về quyết định có thể mở rộng hoạt động quân sự của Israel trên khắp Dải Gaza là 'vô cùng đáng báo động' nếu đúng sự thật.
Ngày 5/8 (giờ địa phương), tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhóm họp để nghe báo cáo về tình hình xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như về điều kiện an ninh-nhân đạo tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Ngày 28/7, Hội nghị cấp cao về giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine và thực thi giải pháp hai nhà nước đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Hội nghị do Pháp và Saudi Arabia đồng chủ trì, quy tụ các quan chức từ hơn 100 quốc gia để thúc đẩy các cuộc thảo luận về giải pháp hai nhà nước, như an ninh, nhu cầu nhân đạo, tái thiết và tính khả thi về kinh tế của một Nhà nước Palestine trong tương lai.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng cuộc xung đột Israel-Palestine đã kéo dài qua nhiều thế hệ, đi ngược lại những kỳ vọng, nỗ lực ngoại giao hay vô số nghị quyết và cả luật pháp quốc tế.
Phóng viên TTXVN tại New York dẫn lời Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres ngày 28/7 cảnh báo cuộc xung đột Israel-Palestine đã đi tới 'điểm gãy', đồng thời kêu gọi hành động chính trị táo bạo để cứu vãn giải pháp hai nhà nước.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher yêu cầu Israel cung cấp bằng chứng liên quan cáo buộc nhân viên của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) có liên hệ với Hamas.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, căng thẳng giữa Israel và các tổ chức nhân đạo quốc tế leo thang khi Tel Aviv cáo buộc Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) có liên hệ với Hamas, trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại Dải Gaza ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Ngày 21/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Antonio Guterres đã lên án 'sự xuống cấp nhanh chóng của các điều kiện nhân đạo' tại Gaza sau hơn 21 tháng xung đột Hamas-Israel.
Ngày 18/7, Ngày Quốc tế Nelson Mandela, Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức lễ kỷ niệm tại một phiên họp không chính thức của Đại hội đồng LHQ.
Năm 2015, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Chương trình Nghị sự 2030 với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) nhằm giải quyết toàn diện các thách thức phát triển toàn cầu - từ xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu đến thúc đẩy bình đẳng giới và giáo dục chất lượng.
Hội nghị quốc tế nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine, do Saudi Arabia (Ảrập Xêút) và Pháp đồng chủ trì, dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 28-29/7 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ).
Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài chính cho phát triển (FfD4) của Liên hợp quốc (LHQ) đã khép lại với tuyên bố chung thể hiện thông điệp đầy hy vọng, cũng như niềm tin vào tình đoàn kết của nhân loại. Tuy nhiên, chỉ thế thôi thì chưa đủ, khi sự thiếu hụt các nguồn cung tài chính vẫn đang đè nặng lên mọi hoạt động cứu trợ và hỗ trợ mà các cơ quan thuộc Liên hợp quốc muốn mang đến cho mọi quốc gia nghèo, cũng như những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên địa cầu.
Theo Báo cáo các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) năm 2024 của Liên hợp quốc (LHQ), chỉ 17% mục tiêu đang đi đúng lộ trình như kế hoạch đề ra; gần một nửa đạt mức tiến triển tối thiểu, trong khi hơn 1/3 đang đình trệ hoặc thậm chí thụt lùi. Trong bối cảnh đó, các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) với những công cụ giám sát mạnh mẽ cần phát huy vai trò để cải thiện tình trạng này.
Ngày 3/7, bên lề Khóa họp lần thứ 59 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sĩ), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva đã phối hợp với Phái đoàn Bangladesh, Mexico và Hà Lan đồng tổ chức sự kiện với chủ đề: 'Chuyển đổi hệ thống lương thực để thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quyền lương thực: Chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn'.
Thủ tướng Yemen Salem bin Buraik ngày 1/7 cho rằng việc đạt được nền hòa bình bền vững và lâu dài ở Yemen đòi hỏi nỗ lực giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây ra cuộc xung đột hiện nay, đặc biệt là chấm dứt các hoạt động quân sự của lực lượng Houthi nhằm kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen, cũng như nhận diện rõ tác động bất ổn mà lực lượng Houthi gây ra đối với Yemen và cũng như toàn khu vực Trung Đông.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 30/6 kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo ra những động lực mới, những giải pháp đột phá để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức do thiếu hụt nguồn viện trợ quốc tế vốn có nguy cơ đe dọa nỗ lực toàn cầu chống đói nghèo và biến đổi khí hậu.
Iran đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) công nhận Israel và Mỹ là bên chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột kéo dài 12 ngày. Đây là nội dung trong lá thư của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, công bố ngày 29/6.
Ngày 26/6 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra phiên họp toàn thể của Đại hội đồng LHQ kỷ niệm 80 năm ngày ký Hiến chương LHQ (1945 - 2025).
Đại sứ Nga tại LHQ tuyên bố ông Zelensky không còn hợp pháp, tham nhũng hàng tỷ USD viện trợ và cố bám quyền để né tránh trách nhiệm chiến tranh và thất bại chính trị.
Theo kế hoạch, Hội nghị thượng đỉnh tài trợ cho phát triển toàn cầu (FFD4) lần thứ tư của Liên hợp quốc (LHQ) sẽ được tổ chức tại Seville (Tây Ban Nha) từ ngày 30-6 đến 3-7 tới.
Trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm ký kết Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ), ngày 26/6, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo, văn kiện này đang bị phớt lờ nghiêm trọng.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 26/6 cho biết Dịch vụ Hàng không Nhân đạo LHQ (UNHAS), đã buộc phải cắt giảm hơn 22% đội bay toàn cầu (tương đương với 17 máy bay) kể từ đầu năm 2025 do thiếu kinh phí trong bối cảnh nhiều quốc gia cắt giảm viện trợ, đặc biệt là Mỹ.
Ngày 26/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo Hiến chương LHQ đang bị phớt lờ nghiêm trọng trong bối cảnh kỷ niệm 80 năm ký kết văn kiện này.
Sự ra đời của Liên hợp quốc cách đây tròn 80 năm là kết tinh từ khát vọng cháy bỏng của nhân loại về một trật tự thế giới mới hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai: Một thế giới không còn chiến tranh, đói nghèo và bất công. Trong suốt 80 năm qua, Liên hợp quốc luôn giữ vai trò hàng đầu trong các nỗ lực ngăn ngừa và giải quyết các cuộc xung đột, góp phần to lớn vào việc đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, duy trì hòa bình.
Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) được ký kết tại San Francisco 80 năm trước (26/6/1945-26/6/2025), khép lại một chương đẫm máu trong lịch sử nhân loại và mở ra hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Cách đây 80 năm, ngày 26/6/1945, tại thành phố San Francisco (Mỹ), các đại biểu đến từ 50 quốc gia đã cùng ký vào bản Hiến chương Liên hợp quốc, thành lập nên tổ chức quốc tế đa phương đầu tiên, lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tới đời sống quốc tế cho đến nay.
Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Văn phòng Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva, ông Trần Húc cho rằng các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran những ngày qua đã vi phạm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).
Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.
Phát biểu được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đưa ra trong cuộc họp khẩn của HĐBA sau chiến dịch oanh kích của Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran và trong bối cảnh Tehran tuyên bố, trả đũa của nước này sẽ khiến Mỹ hối hận vì đã thực hiện cuộc tấn công.
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 23/6 cảnh báo các dịch vụ viễn thông tại Dải Gaza có nguy cơ bị ngừng hoạt động trở lại do thiếu nhiên liệu. Dịch vụ này vừa được khôi phục tạm thời sau nhiều ngày gián đoạn.
Ngày 23.6, Liên hợp quốc (LHQ), các nước Arập và các tổ chức khu vực đã lên án cuộc không kích của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar trước đó cùng ngày.
Ngày 22/6, ba cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) gồm Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cảnh báo hơn 5 triệu người tại các tỉnh miền Nam Yemen có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực.
Hãng RIA Novosti ngày 22/6 dẫn một nguồn tin tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, Nga, Trung Quốc và Pakistan đã cho lưu hành một bản dự thảo nghị quyết trong các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), lên án những cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về vụ tấn công Iran lúc sáng sớm nay (22/6) của Mỹ. Các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ ở Mỹ lên án mạnh mẽ quyết định của ông Trump.
Ngày Quốc tế Người tị nạn 20/6 năm nay diễn ra trong bối cảnh số lượng người buộc phải rời bỏ nhà cửa tiếp tục gia tăng do chiến tranh, bạo lực, đàn áp và biến đổi khí hậu tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt tại châu Phi và Trung Đông.
Ngày 20/6 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã trình Ủy nhiệm thư lên Tổng Thư ký LHQ António Guterres, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác trên cương vị Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực nước CHXHCN Việt Nam tại LHQ.