Việc chính phủ Mỹ cấm các công ty công nghệ nước này giao dịch với Huawei khiến họ bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thiệt hại lớn về tài chính.
Tổng thống Donald Trump xác nhận các công ty Mỹ có thể tiếp tục làm ăn với Huawei, nhưng mọi thứ còn phụ thuộc vào thỏa thuận thương mại chung.
Dù bị cấm, các nhà sản xuất chip của Mỹ vẫn tiếp tục làm ăn với Huawei với giá trị đơn hàng lên tới hàng trăm triệu USD.
Một số chuyên gia nhận định thương hiệu Huawei có thể biến mất khỏi thị trường Tây Âu nếu hãng mất đi quyền truy cập các dịch vụ của Google.
Huawei yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ trả lại thiết bị viễn thông mà hãng đã gửi đến văn phòng ở California để nghiên cứu.
Ngày 17/6, CEO Huawei lần đầu tiên xác nhận lệnh cấm của Mỹ gây ảnh hưởng lớn tới công ty. Tuy nhiên, người đứng đầu Huawei tự tin công ty sẽ trở lại vào năm 2021.
Nguồn tin từ Nikkei Asian Review cho biết gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đã cắt giảm 30% trong chuỗi cung ứng của hãng.
Toshiba cho biết sẽ tiếp tục hợp tác và cung cấp sản phẩm cho Huawei sau khi xác minh được hành động đó không vi phạm lệnh cấm vận từ Mỹ.
Tự hào khi có thể tự sản xuất những con chip di động mạnh nhất thế giới nhưng Huawei vừa bị đối tác ARM chấm dứt kinh doanh. Huawei sẽ không thể dùng kiến trúc chip từ ARM nữa.
Động thái của Nhà Trắng được cho sẽ đẩy nhanh quá trình phân cực, tạo ra 2 thế giới công nghệ khác nhau, chia cắt 1/5 dân số sử dụng Internet thế giới.
Chính phủ Mỹ hôm 21/5 đã giảm nhẹ một số hạn chế mà họ đã áp đặt đối với Tập đoàn viễn thông Huawei hồi tuần trước, một tín hiệu cho thấy các lệnh cấm nhằm vào Tập đoàn này có thể gây ra những ảnh hưởng sâu rộng và hậu quả khó lường như thế nào.
Một loạt công ty công nghệ Mỹ đã tuyên bố ngừng hợp tác với Huawei, sau khi sắc lệnh của chính phủ Mỹ cấm Huawei tham gia xây dựng mạng viễn thông được ký.