Ứng viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với 49,42% phiếu bầu.
Tân Tổng thống Hàn Quốc ngay lập tức phải đối mặt với những thách thức có thể là khó khăn nhất đối với một nhà lãnh đạo của 'xứ sở kim chi' trong gần 3 thập kỷ.
Hôm 4/6, Reuters đưa tin ông Lee Jae-myung, 61 tuổi, thuộc Đảng Dân chủ đối lập đã đắc cử tổng thống Hàn Quốc.
Ông Lee Jae-myung, ứng cử viên của đảng Dân chủ tự do đã được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc trong cuộc bầu cử sớm ngày 3/6.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã sớm gửi đi thông điệp chúc mừng tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.
Ngày 4/6, ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung đã chính thức được tuyên bố là Tổng thống Hàn Quốc, sau khi vượt qua làn sóng lo lắng về nền kinh tế và bất ổn chính trị để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Vượt qua mọi biến cố chấn động trong cuộc đời, ông Lee Jae-myung - ứng viên của đảng Dân chủ (DP) – đã đánh bại đối thủ là ứng viên đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) Kim Moon-soo, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc.
Ông Lee Jae-myung đắc cử Tổng thống Hàn Quốc sau phản ứng dữ dội với thiết quân luật gây tranh cãi của ông Yoon Suk-yeol, mở ra giai đoạn chính trị mới.
Ứng viên Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 21 và có thể ngay lập tức bắt đầu nhiệm kỳ.
Tổng thống Lee Jae-myung, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống bất thường vào ngày 3-6 đã phát biểu vào đêm trước cuộc bầu cử rằng 'vấn đề cấp bách nhất là các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ'.
Ông Lee Jae-myung, 61 tuổi, ứng cử viên của đảng Dân chủ (DP), đã đắc cử Tổng thống Hàn Quốc sau cuộc bầu cử ngày 3-6, trong bối cảnh đất nước vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng chính trị nghiêm trọng.
Với hơn 99% số phiếu đã được kiểm, ông Lee Jae-myung của đảng Dân chủ dẫn trước với 49,3% số phiều bầu, trong khi ông Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh Nhân dân (PPP) giành được 41,3% số phiếu.
Ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gửi lời chúc mừng đến tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, đồng thời khẳng định cam kết bền chặt trong liên minh giữa hai nước.
Các cử tri Hàn Quốc ngày 3-6 đã đi bỏ phiếu để bầu ra nhà lãnh đạo mới của nước này. Đây là cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn 2 năm, diễn ra sau khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội và bị cách chức do ban bố thiết quân luật vi hiến đêm 3-12-2024.