Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 138/NQ-CP về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu, đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD.
Các địa phương phải thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ giao trực tiếp mỏ vật liệu xây dựng thông thường cho các nhà thầu thi công Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyệt đối không để xảy ra việc giao không đúng đối tượng, mua đi bán lại các mỏ vật liệu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Hôm qua 25/10, trên nghị trường, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) được cơ quan soạn thảo Bộ Công thương công bố.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 5.9.2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13.11.2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.
Theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 7,0%/năm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 138/NQ-CP về Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2021 - 2030. Quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 105 triệu người. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi.
Cục Đường sắt Việt Nam đang lắp đặt hệ thống thiết bị cảnh báo tự động tại các đường ngang có gác, để báo cho nhân viên gác chắn biết tàu sắp đến và đóng chắn kịp thời.
Ngày 25/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Nghị quyết số 138/NQ-CP về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 24/10, ông Trần Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Trị cho biết, tuyến đường tạm qua đoạn sạt lở, sụt lún trên tuyến Quốc lộ 15D (đoạn qua địa bàn xã A Ngo, huyện ĐaKrông) được thông xe từ 17h hôm nay.
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị vừa có thông báo chính thức về việc cho các loại phương tiện lưu thông qua tuyến đường tạm đoạn K7+745 - Km7+900 trên tuyến QL 15D.
Sau nhiều ngày chia cắt do mưa lớn, tuyến đường tạm lên cửa khẩu La Lay kết nối với Lào trên tuyến Quốc lộ 15D (đoạn qua địa bàn xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) bị đứt gãy, sụt lún do ảnh hưởng mưa bão đã được khắc phục và thông xe.
Tuyến đường tạm thuộc Quốc lộ 15D dẫn lên cửa khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị vừa hoàn thành và thông tuyến sau gần một tuần thi công.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dừng huy động một phần công suất của nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam vì chưa có cơ chế giá.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn số 6118 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra xử lý các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất. Đề nghị các địa phương tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 30/11 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện dự án đầu tư Cảng hàng không Lai Châu theo phương thức (ppp) đối tác công tư.
Để khắc phục tạm thời việc chia cắt giao thông tại QL 15D, 1 tuyến đường tạm đã được thi công. Dự kiến, chiều hôm nay (24/10) tuyến đường tạm này sẽ được thông xe.
Tuyến đường Quốc lộ 15D tại tỉnh Quảng Trị sau khi bị sụt trượt hư hỏng nặng đã được thông xe tạm thời sau quá trình thi công cả ngày lẫn đêm.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu.
Dự án Cảng hàng không Lai Châu góp phần đảm bảo quốc phòng-an ninh trong công tác tuần tra, kiểm soát các vùng biên giới; phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đây là dự án động lực quan trọng cần đầu tư giai đoạn 2021-2025, nhằm tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lai Châu.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ bổ sung thêm quy định cơ sở hóa chất phải tổ chức diễn tập phương án ứng phó sự cố hóa chất hàng năm.
Với điều kiện thời tiết không thuận lợi, địa thế khó, độ dốc cao, địa hình nhiều đá khiến công tác khắc phục, xử lý các điểm sụt, trượt, đứt gãy nền mặt đường do bão số 5 trên tuyến Quốc lộ 15D lên Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm trong khoảng 3 ngày sẽ cơ bản mở xong đường tạm, trong 72 giờ này, các đơn vị thi công triển khai ngày đêm, với tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất để đảm bảo giao thông và thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1261/QĐ-TTg ngày 19-10-2022 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1261/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ lập quy hoạch toàn bộ diện tích tự nhiên của mình, khoảng 4.947 km2 nhằm phục vụ cho mục tiêu đến năm 2025, tỉnh miền Trung này trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.
Ngày 19/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký thay Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065. Theo đó, đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.