Sáng 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang chủ trì lễ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với ba Thứ trưởng Công an.
Sáng 14/6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ Thông báo và công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cấp Tướng đối với sĩ quan CAND.
Ba Thứ trưởng Công an Lê Tấn Tới, Lê Văn Tuyến và Nguyễn Văn Long được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.
Ba Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới, Lê Văn Tuyến, Nguyễn Văn Long được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng
Ba Thứ trưởng Bộ Công an gồm: ông Lê Tấn Tới, ông Lê Văn Tuyến và ông Nguyễn Văn Long được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.
Ba Thứ trưởng Bộ Công an là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm lên Thượng tướng.
* Thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thứ trưởng Bộ Công an
Sáng 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với ba Thứ trưởng Bộ Công an.
Sáng 11/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng có liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Khắc Định, sáng 11/6, QH đã nghe Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của QH - Trung tướng Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh sẽ đảm nhận nhiệm vụ thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; quyết định danh sách công dân nhập ngũ, tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự.
Luật Quốc phòng sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng xác định xây dựng phòng thủ khu vực, xây dựng cấp xã làm nền tảng để bảo vệ địa phương trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Thủ tướng đã quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định đối với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ.
Ngày 9/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được kéo dài thời gian giữ chức vụ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Trung tướng Lê Tấn Tới được bổ nhiệm lại chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.
Ngày 9/6/2025, Thủ tướng ban hành các Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an.
Thủ tướng có quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ.
Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.
Ngày 9-6, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành các Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an.
Ngày 9/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ, bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công an.
Có ý kiến đề nghị làm rõ sự khác nhau về nội hàm, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và việc chỉ đạo, chỉ huy giữa 'khu vực phòng thủ' và 'phòng thủ khu vực' để tránh chồng chéo.
Ngày 5-6, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực quốc phòng.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh đề xuất: bỏ Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện; quy định về xây dựng khu vực phòng thủ; xác định cấp xã là nền tảng trong bảo vệ địa phương…
Luật Nghĩa vụ quân sự được sửa đổi chuyển thẩm quyền của cấp huyện lên cấp tỉnh việc quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ và tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ.
Chiều 28/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự phiên họp toàn thể lần thứ hai của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.
Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật trong lĩnh vực quốc phòng để bảo đảm phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 28/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Ngọc Hải.
Chiều 27/5, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra các dự án: Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Đường sắt (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.
Chiều 27-5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.
Chiều 27/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.
Chiều 27-5, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ chín, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.
Chiều 27/5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).
Chiều 14/5, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Chiều 14-5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra Dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Chiều 14/5, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại (UBQPANĐN) Lê Tấn Tới đã báo cáo Quốc hội quan điểm thẩm tra dự án Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên hợp quốc (LHQ).