Sáng 7.5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8.5.2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Sáng nay (7/5), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines, theo lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.
Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7-8/5.
Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chính phủ đang nỗ lực làm cho bộ máy chạy nhanh hơn, khơi lại tinh thần kinh doanh và kéo các nguồn lực đang mắc kẹt trở lại nền kinh tế trong tháng đầu tiên.
Sáng 7/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7-8/5.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5.
Việt Nam tích cực tham gia và đóng góp vào sự phát triển của ASEAN từ khi gia nhập năm 1995, góp phần xây dựng cộng đồng hòa bình, ổn định khu vực.
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 và 8/5/2026.
'Chiến dịch 15 ngày đêm thần tốc' của Chính phủ để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh đã đem lại những kết quả tích cực, đáp ứng sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp. Theo đó, hơn 1.730 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, 680 thủ tục hành chính được bãi bỏ.
Sáng nay (7-5), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8-5 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Sáng nay (7-5), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN 2026.
Chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu từ ngày 7 đến 8-5, không chỉ là hoạt động đối ngoại đa phương thông lệ mà còn mang ý nghĩa định vị đường hướng hợp tác khu vực trong giai đoạn mới.
Sáng nay 7-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8-5-2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Philippines kỳ vọng Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, quan điểm về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.
Chuyến công du đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 phát đi thông điệp kinh tế mạnh mẽ về vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong khu vực.
Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/5 tại Cebu, Philippines, cùng các hội nghị liên quan.
Với tư cách là các thành viên năng động, tích cực và có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN, Việt Nam và Philippines chia sẻ khát vọng chính đáng về hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho mỗi quốc gia cũng như toàn khu vực.
Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, từ ngày 7-8/5 tại Cebu, Philippines.
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8-5. Với chủ đề 'Cùng chèo lái tương lai chung', hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt khi ASEAN chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới sau 10 năm xây dựng Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2015-2025.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Phillippines (7-8/5) dự kiến sẽ đưa ra các định hướng chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của ASEAN. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Jakarta đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, về những trọng tâm của hội nghị cũng như ý nghĩa của việc Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tham dự trên cương vị mới.
Định hướng tương lai của Ngành Thống kê là từng bước chuyển đổi từ việc phụ thuộc vào điều tra sang mô hình sử dụng dữ liệu đa nguồn như dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn, dữ liệu địa không gian...
Nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Cebu từ ngày 7-8/5/2026.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định ngày 5/5 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số 'biết nói' từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những 'hòn đá tảng' ngáng chân sự phát triển của đất nước.
Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 05/5/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Dự án).
Giữa bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động, chuyến công tác của Thủ tướng mang theo kỳ vọng định hình vai trò và thông điệp đối ngoại của Việt Nam.
Sáng 6/5, tại Hà Nội, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 05/5/2026 về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ.
Ngày 6/5, tại Hà Nội, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (6/5/1946 - 6/5/2026) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Hôm nay (6/5), Cục Thống kê (Bộ Tài chính) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam. Đây cũng là dịp để khẳng định quyết tâm xây dựng ngành thống kê phát triển lên một tầm cao mới trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 07 - 08/5/2026.
Theo Quyết định số 798 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
Chính phủ vừa thực hiện bước đột phá mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khi đồng loạt ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Quyết sách này không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng về hàng nghìn thủ tục được bãi bỏ, mà còn đánh dấu một bước chuyển mình sâu sắc trong tư duy quản trị quốc gia.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thể hiện rõ thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào định hình tương lai khu vực trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà được phân công làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Theo Quyết định do Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban chỉ đạo).
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, ngay trước thềm hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình đã chia sẻ với TG&VN bầu không khí tại nước chủ nhà và những ưu tiên của Chủ tịch ASEAN 2026 tại kỳ hội nghị.
Theo quyết định, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công.
Trong bối cảnh yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, cải cách thủ tục hành chính đang chuyển từ mục tiêu 'giảm số lượng' sang 'nâng chất lượng' phục vụ, mở ra kỳ vọng tạo đột phá thực chất cho môi trường đầu tư, kinh doanh.