Tham luận tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đề xuất đưa đối ngoại thành động lực tăng trưởng, mở rộng không gian công nghệ, tài chính, thị trường, nâng sức chống chịu và sức mạnh mềm quốc gia.
Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung cho rằng, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần được tái định vị, trở thành một trong những trụ cột kiến tạo mô hình phát triển mới của Việt Nam.
Báo Thế giới và Việt Nam giới thiệu bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng về tư duy kiến tạo nguồn lực phát triển nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Các tham luận của các bộ, ban, ngành và địa phương tại phiên khai mạc đã đi sâu phân tích dữ liệu thực tiễn và đề xuất các giải pháp mang tính đột phá cho từng lĩnh vực, qua đó đóng góp chung vào nhiệm vụ công tác đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Báo Ninh Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sáng 01/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới' đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
Sáng 1/8, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, vùng lãnh thổ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động nhận diện cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.
Hà Nội luôn xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là một trong những động lực quan trọng để huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, tri thức và công nghệ chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô.
Ngày 1/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Sáng nay (1/8), khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
'Ngoại giao mở đường – Doanh nghiệp tiến bước – Kinh tế cất cánh' không chỉ thể hiện tinh thần hành động mà còn phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa ngoại giao Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc chuyển hóa tiềm năng hợp tác quốc tế thành động lực phát triển đất nước.
Từ ngày 1 đến 7/8/2026, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22.
Từ ngày 1 đến ngày 7-8, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tổ chức 2 sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22. Với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới', các hội nghị được kỳ vọng là diễn đàn định hướng chiến lược, xác lập tâm thế mới cho ngành ngoại giao trước những biến động lớn của thời cuộc.
Một nhiệm vụ quan trọng của ngành Ngoại giao trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược là không để đất nước bị động, bất ngờ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc xử lý hay giải quyết, mà phải nhìn thấy trước vấn đề và có khả năng kiến tạo.
Sáng ngày 1.8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
Trong một thế giới nhiều biến động, năng lực cạnh tranh của một địa phương không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng khả năng kết nối với thế giới, thu hút nguồn lực quốc tế và chuyển hóa các mối quan hệ đối ngoại thành động lực phát triển.
Đây là dịp để cán bộ làm công tác đối ngoại trong và ngoài nước quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, đánh giá tình hình quốc tế đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ ở giai đoạn tiếp theo.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh việc chủ động kiến tạo môi trường phát triển, góp phần tranh thủ tốt hơn các nguồn lực về khoa học, công nghệ, tri thức, mở rộng thị trường, thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng như thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Mỗi hoạt động giao lưu văn hóa, mỗi chương trình giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật, giáo dục đều góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Từ ngày 1 đến 7-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức 2 sự kiện quan trọng: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong, thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'.
Thông qua Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ngành ngoại giao muốn truyền tải thông điệp sẽ tiếp tục phát huy thật tốt vai trò tiên phong và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành ngoại giao trong kỷ nguyên phát triển mới.
Từ mở rộng quan hệ đến kiến tạo cơ hội phát triển, vai trò của đối ngoại Việt Nam đang được đặt trong một tầm vóc mới. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi ngành ngoại giao không chỉ đi trước trong hội nhập quốc tế, mà còn phải chủ động huy động nguồn lực, công nghệ và tri thức toàn cầu để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Ngoại giao khoa học, công nghệ không chỉ kết nối, mà phải kiến tạo năng lực phát triển nội sinh, giúp Việt Nam làm chủ công nghệ, nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.
Cộng đồng hơn 6,5 triệu đồng bào ta ở nước ngoài có vị trí rất đặc biệt. Là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, kiều bào đồng thời cũng là nguồn lực quan trọng về kinh tế, tri thức, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới hợp tác và uy tín ở các nước sở tại.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh trước thềm Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, đối ngoại nói chung và ngành ngoại giao nói riêng vinh dự được đảm nhận sứ mệnh mới, đó là phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên đóng góp vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'. Đây là dịp để toàn ngành Ngoại giao thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, xác định những nhiệm vụ và giải pháp có tính hành động cao, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Thế giới đang chuyển động nhanh, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, trong khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới. Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, giữ vai trò tiên phong trong bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và huy động nguồn lực cho phát triển đất nước. Ngành Ngoại giao, với vai trò cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, đang phát huy vai trò nòng cốt trong ngoại giao kinh tế, huy động nguồn lực phục vụ phát triển, đồng hành cùng địa phương và doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế. Nhiệm vụ này đang được triển khai đồng bộ trong và ngoài nước, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng nòng cốt cùng với các đơn vị chức năng Bộ Ngoại giao, trong đó Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa đóng một vai trò quan trọng. Nhằm làm rõ vai trò của ngành Ngoại giao trong hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, Báo Thế giới và Việt Nam thực hiện Talk show “Ngoại giao kiến tạo phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp”
Việc triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW đang tạo động lực mới cho quá trình hội nhập quốc tế của TP Hồ Chí Minh. Nhờ duy trì tăng trưởng kinh tế tích cực, thu hút FDI bứt phá, mở rộng hợp tác đối ngoại và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thành phố từng bước khẳng định vai trò đầu tàu hội nhập và cực tăng trưởng của cả nước.
Nhân Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 22 sắp diễn ra, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chuyển đổi số của ngành Ngoại giao:
TTXVN trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngô Lê Văn về công tác đối ngoại nhân dân: "Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam."
Hướng tới Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 22 sắp tới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đã có bài viết về công tác đối ngoại nhân dân: "Đổi mới công tác đối ngoại nhân dân, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam". Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.
Sứ mệnh kể câu chuyện Việt Nam ngày nay truyền tải thông điệp về một quốc gia giàu truyền thống hòa hiếu nhưng vô cùng dũng cảm và trách nhiệm, sẵn sàng chung tay gánh vác các thách thức chung toàn cầu từ biến đổi khí hậu đến gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Đối ngoại Việt Nam đang tiếp tục có những chuyển động mới. Không chỉ mở rộng quan hệ, đối ngoại còn góp phần giữ vững môi trường hoà bình, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Những hoạt động diễn ra thời gian qua cho thấy đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng đang đi vào cuộc sống, khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, bên cạnh quốc phòng, an ninh.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 22 sẽ được Bộ Ngoại giao tổ chức vào tháng 8/2026, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn ngành. Nhân dịp này, Báo TG&VN điểm lại các các kỳ Hội nghị Ngoại giao từ năm 1957 đến nay.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngoại giao kinh tế cần chuyển từ tư duy 'xúc tiến' sang tư duy 'kiến tạo và dẫn dắt cơ hội'.
Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng của cả nước. Công tác đối ngoại của thành phố càng có ý nghĩa chiến lược trong việc kiến tạo những động lực phát triển mới, đưa thành phố vươn xa trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thành phố Đà Nẵng chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kết nối khu vực, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị quốc tế năng động của châu Á.
Ngoại giao kinh tế đóng vai trò tiên phong trong việc huy động các nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương. Vì vậy, tỉnh Sơn La đã chủ động, mở rộng cơ hội thông qua hàng loạt hoạt động đối ngoại đa phương và song phương.
Những kết quả đạt được từ việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động đối ngoại của TP. Đà Nẵng trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mà còn nâng cao vị thế, uy tín của Đà Nẵng trên trường quốc tế. Từ đó, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới giai đoạn 2026 - 2030.
Từ nhiều năm nay, Phú Thọ luôn xác định ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đối ngoại. Bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế toàn diện, tỉnh chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác nước ngoài; tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư của địa phương.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình chia sẻ những nỗ lực thực chất để công tác ngoại giao kinh tế thực sự chuyển từ 'lượng' sang 'chất'.
Trong lĩnh vực kinh tế, tinh thần kiến tạo mới đòi hỏi đối ngoại phải mở rộng không gian phát triển, tạo thêm thị trường và tranh thủ hiệu quả hơn các nguồn đầu tư.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò là địa phương tích cực, chủ động mở rộng và làm sâu sắc các mối quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.
Ngoại giao kinh tế và ngoại giao khoa học - công nghệ đang trở thành những trụ cột quan trọng của hoạt động đối ngoại.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đối ngoại và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới phải đóng vai trò kiến tạo, động lực, mở ra các cơ hội mới cho đất nước phát triển, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Chiều 3/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế, các cam kết, thỏa thuận thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế, đồng thời đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Chiều 3/4, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế chủ trì cuộc họp đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế quý II/2026.
Chiều ngày 3/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, rà soát kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế, các cam kết, thỏa thuận thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Chiều 3/4, Chính phủ tổ chức hội nghị quý I của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026. Cùng dự họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố.
Quý I/2026, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư nước ngoài và thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 411 triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 3-4, tại Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quý I năm 2026. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì; cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.
Chiều tối 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế phải bám sát yêu cầu phát triển đất nước, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó triển khai hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao năng lượng, công nghệ cao…
Chiều 3/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.