Đối ngoại Thủ đô Hà Nội phát huy vai trò tiên phong, là động lực mở đường, thích ứng với tình hình mới

Chiều 2/8, tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đóng góp ý kiến với chủ đề: 'Đổi mới toàn diện công tác đối ngoại để thu hút nguồn lực phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội'.

Nâng cao hiệu quả đối ngoại Việt Nam

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, vào ngày 1/8/2026.

Công tác đối ngoại được tiếp nối từ nền tảng lịch sử 'trung dũng, kiên cường'

Hải Phòng - thành phố cảng phóng khoáng, luôn sẵn sàng vươn ra biển lớn. Công tác đối ngoại hôm nay được tiếp nối từ nền tảng lịch sử trung dũng, kiên cường, trở thành bệ phóng đưa Hải Phòng vững bước tiến xa trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải sớm thấy, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngoại giao đổi mới tư duy, nâng cao dự báo, cụ thể hóa quan hệ, huy động nguồn lực phát triển và chuyển kết luận Hội nghị thành hành động.

Đối ngoại phải trở thành trụ cột kiến tạo mô hình tăng trưởng hai con số

Tham luận tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đề xuất đưa đối ngoại thành động lực tăng trưởng, mở rộng không gian công nghệ, tài chính, thị trường, nâng sức chống chịu và sức mạnh mềm quốc gia.

Đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần tiếp tục đi trước một bước

Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung cho rằng, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế cần được tái định vị, trở thành một trong những trụ cột kiến tạo mô hình phát triển mới của Việt Nam.

Từ mở đường đến kiến tạo nguồn lực phát triển

Báo Thế giới và Việt Nam giới thiệu bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng về tư duy kiến tạo nguồn lực phát triển nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Hội nghị Ngoại giao 33: Đối ngoại góp phần kiến tạo kỷ nguyên phát triển mới

Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Các tham luận của các bộ, ban, ngành và địa phương tại phiên khai mạc đã đi sâu phân tích dữ liệu thực tiễn và đề xuất các giải pháp mang tính đột phá cho từng lĩnh vực, qua đó đóng góp chung vào nhiệm vụ công tác đối ngoại trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Đưa ngoại giao kinh tế, hội nhập quốc tế thành động lực phát triển

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Công tác đối ngoại phải chủ động nhận diện, biến cơ hội thành kết quả

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động nhận diện cơ hội, vượt qua thách thức, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và phục vụ mục tiêu phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: Đối ngoại trở thành động lực phát triển mới của Thủ đô

Hà Nội luôn xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là một trong những động lực quan trọng để huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, tri thức và công nghệ chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô.

Phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao kinh tế, mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới

'Ngoại giao mở đường – Doanh nghiệp tiến bước – Kinh tế cất cánh' không chỉ thể hiện tinh thần hành động mà còn phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa ngoại giao Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc chuyển hóa tiềm năng hợp tác quốc tế thành động lực phát triển đất nước.

Không để đất nước bị động, bất ngờ

Một nhiệm vụ quan trọng của ngành Ngoại giao trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược là không để đất nước bị động, bất ngờ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc xử lý hay giải quyết, mà phải nhìn thấy trước vấn đề và có khả năng kiến tạo.

TP. Hồ Chí Minh: Đối ngoại kiến tạo động lực phát triển

Trong một thế giới nhiều biến động, năng lực cạnh tranh của một địa phương không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế hay tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng khả năng kết nối với thế giới, thu hút nguồn lực quốc tế và chuyển hóa các mối quan hệ đối ngoại thành động lực phát triển.

Ngoại giao khoa học, công nghệ: Từ kết nối nguồn lực đến kiến tạo năng lực phát triển quốc gia

Ngoại giao khoa học, công nghệ không chỉ kết nối, mà phải kiến tạo năng lực phát triển nội sinh, giúp Việt Nam làm chủ công nghệ, nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Ngoại giao phát huy vai trò tiên phong đóng góp vào các mục tiêu phát triển

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đối ngoại nói chung và ngành ngoại giao nói riêng vinh dự được đảm nhận sứ mệnh mới, đó là phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên đóng góp vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề 'Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới'. Đây là dịp để toàn ngành Ngoại giao thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, xác định những nhiệm vụ và giải pháp có tính hành động cao, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP Hồ Chí Minh tăng tốc hội nhập quốc tế, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số

Việc triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW đang tạo động lực mới cho quá trình hội nhập quốc tế của TP Hồ Chí Minh. Nhờ duy trì tăng trưởng kinh tế tích cực, thu hút FDI bứt phá, mở rộng hợp tác đối ngoại và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thành phố từng bước khẳng định vai trò đầu tàu hội nhập và cực tăng trưởng của cả nước.

Đối ngoại mở rộng không gian phát triển đất nước

Đối ngoại Việt Nam đang tiếp tục có những chuyển động mới. Không chỉ mở rộng quan hệ, đối ngoại còn góp phần giữ vững môi trường hoà bình, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế đất nước. Những hoạt động diễn ra thời gian qua cho thấy đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng đang đi vào cuộc sống, khẳng định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, bên cạnh quốc phòng, an ninh.

'F5' tư duy cho ngoại giao kinh tế

Theo Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngoại giao kinh tế cần chuyển từ tư duy 'xúc tiến' sang tư duy 'kiến tạo và dẫn dắt cơ hội'.

Đối ngoại - động lực kiến tạo không gian phát triển

Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng của cả nước. Công tác đối ngoại của thành phố càng có ý nghĩa chiến lược trong việc kiến tạo những động lực phát triển mới, đưa thành phố vươn xa trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đà Nẵng khơi thông cơ chế đặc thù, bứt phá hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới

Quán triệt Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thành phố Đà Nẵng chủ động mở rộng quan hệ hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kết nối khu vực, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị quốc tế năng động của châu Á.

Ngoại giao kinh tế - mở rộng cơ hội phát triển

Ngoại giao kinh tế đóng vai trò tiên phong trong việc huy động các nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương. Vì vậy, tỉnh Sơn La đã chủ động, mở rộng cơ hội thông qua hàng loạt hoạt động đối ngoại đa phương và song phương.

Đối ngoại: Động lực quan trọng thúc đẩy phát triển và hội nhập của Đà Nẵng

Những kết quả đạt được từ việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động đối ngoại của TP. Đà Nẵng trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mà còn nâng cao vị thế, uy tín của Đà Nẵng trên trường quốc tế. Từ đó, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Đà Nẵng phê duyệt Đề án hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2026 - 2030

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2689/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh mới giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoại giao kinh tế mở đường cho dòng vốn đầu tư

Từ nhiều năm nay, Phú Thọ luôn xác định ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động đối ngoại. Bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế toàn diện, tỉnh chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và đối tác nước ngoài; tăng cường phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư của địa phương.

'Khoác áo mới' cho ngoại giao kinh tế

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình chia sẻ những nỗ lực thực chất để công tác ngoại giao kinh tế thực sự chuyển từ 'lượng' sang 'chất'.

Ngoại giao kinh tế: Khơi thông nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới

Trong lĩnh vực kinh tế, tinh thần kiến tạo mới đòi hỏi đối ngoại phải mở rộng không gian phát triển, tạo thêm thị trường và tranh thủ hiệu quả hơn các nguồn đầu tư.

Hợp tác địa phương: Động lực mở rộng hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vai trò là địa phương tích cực, chủ động mở rộng và làm sâu sắc các mối quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.

Ngoại giao 'mở đường' phát triển khoa học công nghệ

Ngoại giao kinh tế và ngoại giao khoa học - công nghệ đang trở thành những trụ cột quan trọng của hoạt động đối ngoại.

Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động về đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Chiều 3/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế, các cam kết, thỏa thuận thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

9 giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế, đồng thời đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Chủ động, linh hoạt hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới

Chiều 3/4, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế chủ trì cuộc họp đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế quý II/2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: '5 chủ động' trong hội nhập quốc tế

Chiều ngày 3/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, rà soát kết quả triển khai công tác hội nhập quốc tế, các cam kết, thỏa thuận thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế quý I/2026

Chiều 3/4, Chính phủ tổ chức hội nghị quý I của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026

Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026. Cùng dự họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố.

Nâng cao năng lực thích ứng, biến thách thức thành cơ hội, lợi thế cạnh tranh

Quý I/2026, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư nước ngoài và thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 411 triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững

Chiều 3-4, tại Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước, Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác quý I năm 2026. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì; cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội nhập quốc tế phải bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đất nước

Chiều tối 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế phải bám sát yêu cầu phát triển đất nước, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó triển khai hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao năng lượng, công nghệ cao…

Quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động về đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Chiều 3/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế quý I/2026

Chiều 3/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế quý I/2026.

Tăng cường đối ngoại, kết nối các địa phương phía Nam với đối tác nước ngoài

Chiều 31/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi Tọa đàm giữa Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 và đại diện các địa phương phía Nam, trao đổi phương hướng tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ cho sự phát triển bền vững của các địa phương.

Đà Nẵng hội nhập và thu hút đầu tư

Với vị thế 'đầu tàu' kinh tế của miền Trung, Đà Nẵng đang nỗ lực trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư chất lượng cao; trong đó những chính sách 'trải thảm' thu hút đầu tư khẳng định bản sắc riêng của thành phố trong tiến trình hội nhập quốc tế, sẵn sàng tâm thế cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương vừa ký, ban hành Đề án số 06-ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoại giao kinh tế: 'Sứ mệnh' kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với quyết tâm tăng trưởng hai chữ số, hướng tới thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trong bối cảnh đó, công tác ngoại giao kinh tế cần có sự đột phá mạnh mẽ để thu hút các nguồn lực, tạo ra cơ hội, mở ra không gian phát triển mới, đưa nước phát triển nhanh, bền vững.

Những 'cánh tay nối dài' trong ngoại giao kinh tế

Năm 2026, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy công tác ngoại giao kinh tế từ việc huy động hiệu quả nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế và sức cạnh tranh quốc gia.

Lào Cai bứt phá từ ngoại giao kinh tế

Năm 2025, tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu các hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền và đối ngoại Nhân dân. Công tác đối ngoại không chỉ góp phần mở rộng quan hệ, nâng cao hình ảnh địa phương, mà còn được gắn chặt với nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, ngoại giao kinh tế nổi lên như trụ cột chiến lược, có tính dẫn dắt và lan tỏa.

Ngoại giao kinh tế: Lực đẩy 'mềm'cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thông qua ngoại giao kinh tế, Việt Nam từng bước khẳng định vai trò là một trung tâm sản xuất hiện đại, phát triển bền vững và ngày càng nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025

Ngày 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Sớm hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt ra thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Công Thương sớm hoàn thiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới (Go Global) để đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, thương hiệu Việt ra nước ngoài.

Quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, mở rộng đầu tư, vươn ra thị trường quốc tế

Tối 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ngoại giao kinh tế chuyển trạng thái, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới biến động phức tạp, ngoại giao kinh tế năm 2025 được đánh giá đã 'chuyển trạng thái', mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả hội nhập. Tại hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngoại giao kinh tế tiếp tục tạo đột phá, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025

Tối 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Dự tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số ban, sở, ngành tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tối 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị với các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về tổng kết công tác ngoại giao kinh tế năm 2025 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ với đầu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và UBND các tỉnh, thành trong cả nước.