Lễ hội Đền Đô tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc

Ngày 4/5, tại di tích lịch sử văn hóa Đền Đô (TP Từ Sơn, Bắc Ninh) đã tổ chức kỷ niệm 1013 năm Ngày Vua Lý Thái Tổ-Lý Công Uẩn đăng quang Hoàng đế.

Sau 3 năm không tổ chức do dịch Covid-19, ngày 4/5 UBND phường Đình Bảng đã tổ chức Lễ hội Đền Đô tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và kỷ niệm 1013 năm ngày vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế, đồng thời chính thức được mở cửa đón khách trở lại tới tham quan thưởng thức lễ hội đặc sắc vùng văn hóa Kinh Bắc.

Ngay trong lễ hội Đền Đô có hoạt động múa rồng, đây là hoạt động mang tính đặc trưng tiêu biểu, thể hiện hùng khí Thăng Long-biểu trưng của sự thăng tiến, niềm mơ ước của cư dân trồng lúa nước; theo sau là đoàn cờ, trống, đoàn tướng võ, cởi trần, đóng khố, tay cầm trùy đồng và hàng trăm quân sĩ đi theo.

Tiếp đến là 100 người khiêng kiệu mặc áo đỏ, mũ đen và kiệu của Thánh Mẫu có 18 nữ tướng theo sau rồi đến kiệu các vua, mỗi kiệu một con ngựa và có 16 nam tướng mặc áo đỏ. Sau cùng đoàn rước là các vị mặc sắc phục lễ hội, hương lão và dân làng dự hội, cờ lọng che rợp đồng nội, tiếng trống vang trời thị uy hào khí Thăng Long.

Trong đó, đặc biệt là nghi thức Đại tế hay tế lễ là một loạt các động tác và hành vi nhằm biểu hiện sự tôn kính tưởng nhớ đến công lao to lớn của các vị Vua Lý. Trong không khí linh thiêng, đám tế thay mặt cho dân làng cầu mong sự che chở và ban niềm tin cho họ để họ có một sức mạnh phi thường, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Rất đông người dân sinh sống quanh khu vực đến để xem, tham quan chiêm ngưỡng lễ hội rước kiệu tưởng nhớ công ơn của vị vua Lý Công Uẩn.

Đoàn thế tướng võ cởi trần, đóng khố.

Lễ hội Đền Đô năm nay sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 03 – 05/05/2023 (tức ngày 14, 15, 16/3 Âm lịch). Đối với phần Lễ, Ban tổ chức tiến hành rước 9 kiệu với 8 ngựa và 1 long đình cùng sự tham gia của hàng nghìn người, hàng trăm đoàn đại biểu.

Tất cả nghi thức rước được thực hiện theo nghi thức cổ, tất cả những người trực tiếp tham gia đoàn rước đều mặc trang phục cổ.

Nghi thức quan trọng nhất là thực hiện đánh trống khai hội Đền Đô.

Quan đám đọc Chiếu dời Đô.

Các đại biểu UBND phường Đình Bảng cùng đông đảo quần chúng nhân dân tham dự lễ rước 1013 năm ngày vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.

Hằng năm, Lễ hội Đền Đô được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao của vua Lý Công Uẩn, người khai mở vương triều Lý, phát triển văn minh Đại Việt; đồng thời góp phần giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam./.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/le-hoi-den-do-tai-hien-thoi-ky-lich-su-hao-hung-cua-dan-toc-post1017982.vov