Lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập xã Ninh Phước và xã Ninh Vân

Sáng 25-4, UBND xã Ninh Phước và UBND xã Ninh Vân tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2023 - 2025, cụ thể là thành lập xã mới trên cơ sở sáp nhập xã Ninh Phước và xã Ninh Vân; ý kiến của cử tri về tên gọi của xã mới: xã Ninh Phước. Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thị xã, xã Ninh Phước và xã Ninh Vân tham dự.

Tại 2 xã, việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức kết hợp việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo từng hộ gia đình và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri tại Trung tâm học tập cộng đồng thôn. Quá trình triển khai lấy ý kiến cử tri tại các thôn diễn ra đúng quy định, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, tôn trọng quyền làm chủ của Nhân dân. Các cử tri được Tổ lấy ý kiến cử tri trao đổi về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, giải đáp kịp thời những thắc mắc về sáp nhập xã nhằm giúp cử tri nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, từ đó phát huy quyền làm chủ của mình khi tham gia ý kiến về việc sáp nhập 2 xã.

Người dân xã Ninh Phước bỏ phiếu cho ý kiến.

Cụ thể, UBND xã Ninh Phước tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri về việc thành lập xã mới trên cơ sở sáp nhập các xã Ninh Phước và Ninh Vân tại các thôn Ninh Tịnh có 932 hộ gia đình với 2.379 cử tri, thôn Mỹ Giang có 603 hộ gia đình với 1.510 cử tri, thôn Ninh Yển có 413 hộ gia đình với 876 cử tri.

Tại Ninh Vân, việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện bằng hình thức kết hợp việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo từng hộ gia đình và tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri. Cụ thể, tại thôn Đông có 238 hộ gia đình với 697 cử tri, thôn Tây có 249 hộ gia đình với 706 cử tri.

Người dân xã Ninh Vân bỏ phiếu cho ý kiến

Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, việc sáp nhập đơn vị hành chính xã Ninh Phước và xã Ninh Vân là yêu cầu thực tiễn khách quan. Đây là 2 xã tương đồng nhau về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, địa giới hành chính tiếp giáp liền nhau, thuận lợi về mặt địa hình. Về yếu tố lịch sử, trước đây xã Ninh Vân tách ra từ xã Ninh Phước (năm 1981). Hơn nữa, việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã nêu trên là phù hợp với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong. Khi xây dựng Đề án sáp nhập xã Ninh Phước và xã Ninh Vân, UBND thị xã đã cân nhắc kỹ yếu tố đặc thù lịch sử, truyền thống, văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán, cộng đồng dân cư. Sau khi sắp xếp, sẽ tạo ra nhiều dư địa mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của xã mới; mở ra cơ hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong thời gian tới. Do đó, thị xã tin tưởng cử tri sẽ có sự thống nhất cao, khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Được biết, việc lấy ý kiến cử tri diễn ra trong ngày 25 và 26-4.

H.Đ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202404/lay-y-kien-cu-tri-ve-viec-sap-nhap-xa-ninh-phuoc-va-xa-ninh-van-baf3469/