Lãnh đạo Singapore và New Zealand ngày 4/5 đã ký một thỏa thuận nhằm đảm bảo các chuỗi cung ứng thiết yếu vẫn được duy trì thông suốt trong thời điểm khủng hoảng, đồng thời bày tỏ kỳ vọng thỏa thuận này có thể trở thành hình mẫu để các quốc gia khác cùng tham gia, hình thành mạng lưới đối tác tin cậy.
Ngày 4-5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tới Singapore, hai bên đã ký kết một thỏa thuận quan trọng nhằm duy trì chuỗi cung ứng mở trong thời điểm khủng hoảng.
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 1/5 cảnh báo, tăng trưởng kinh tế nước này sẽ chậm lại trong năm nay, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài khiến eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa.
Để bắt kịp tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), thời gian qua, nhiều quốc gia châu Á theo đuổi chiến lược đưa AI trở thành 'đòn bẩy' thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả tích cực.
Việt Nam chuẩn bị ban hành chính sách mới nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Singapore, đồng thời thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp VSIP thế hệ mới gắn với công nghệ cao.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese thực hiện chuyến đi thứ hai tới Đông Nam Á trong vòng chưa đầy một tuần, khi Canberra tìm cách củng cố nguồn cung nhiên liệu, lương thực vốn gián đoạn vì xung đột tại Trung Đông.
Thủ tướng Lawrence Wong cho biết Singapore sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án thành công này hiện diện ở Việt Nam.
Bản tin chiều 16-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong; Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhà hát lớn Quốc gia Trung Quốc 3; 10 trường THPT tại TPHCM tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027; Người dân khẩn trương bàn giao mặt bằng để làm cầu Tứ Liên; Quảng Trị khẩn trương khắc phục thiệt hại do lốc xoáy gây ra...
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng và nâng cấp mạng lưới VSIP thế hệ mới.
Sáng 16- 4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Sáng 16/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Lawrence Wong, trao đổi các định hướng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore.
Trong cuộc điện đàm sáng nay (16/4), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhất trí khả năng ký kết hiệp định liên chính phủ về mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý, bảo đảm triển khai thành công dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.
Sáng 16/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.
Trong buổi điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam sắp ban hành chính sách mới nhằm thu hút nhiều hơn nữa đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có các nhà đầu tư Singapore.
Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Sáng 16/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Sáng 16/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Sáng 16/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ đến Brunei và Malaysia từ ngày 14 - 17/4/2026 để thúc đẩy hợp tác về an ninh năng lượng, đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, phân bón và các mặt hàng thiết yếu khác.
Một tài khoản mạng xã hội gần đây thu hút nhiều sự chú ý khi chỉ ra Singapore đang ứng phó tốt như thế nào so với các quốc gia khác trong khu vực giữa cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Singapore và Australia siết chặt hợp tác năng lượng, cam kết duy trì nguồn cung nhiên liệu.
Singapore và Australia đang nỗ lực đẩy mạnh phục hồi kinh tế và nguồn cung thiết yếu theo thỏa thuận thương mại tự do giữa hai bên.
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong mới đây cho biết, trong bối cảnh thế giới hiện nay, Singapore sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép hơn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về quân sự lẫn các yếu tố nền tảng của an ninh quốc gia.
Ngày 9-4, phát biểu trong chuyến thăm doanh trại quân đội Mandai Hill, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong khẳng định trong bối cảnh thế giới hiện nay, các nước nhỏ như Singapore sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép hơn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về quân sự lẫn các yếu tố nền tảng của an ninh quốc gia.
Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, nhiều quốc gia đã khẩn trương triển khai các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng.
Gói hỗ trợ gồm việc tăng mức hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp được công bố hồi tháng 2/2026 từ 40% lên 50%, tăng thêm 200 SGD đối với khoản trợ cấp sinh hoạt phí cho những người đủ điều kiện.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 26/3, tại Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) năm 2026, các nước đã kêu gọi mở cửa thị trường bất chấp các cuộc xung đột toàn cầu.
Chiến sự ngày càng mở rộng và khó đoán tại Trung Đông đang nhấn chìm thị trường năng lượng toàn cầu và đẩy nhiều nước rơi vào nguy cơ thiết hụt năng lượng thiết yếu.
Đông Hoản, thành phố công nghiệp từng góp phần tạo nên danh xưng 'công xưởng thế giới' của Trung Quốc, nay lại chứng kiến làn sóng nhà máy đóng cửa và tình trạng lao động mất việc gia tăng...
Sau một thập kỷ xây dựng nền tảng số toàn diện, Singapore bước vào giai đoạn Tầm nhìn Quốc gia thông minh 2.0 (Smart Nation 2.0) với tham vọng vượt xa số hóa, hướng tới việc tái cấu trúc xã hội bằng công nghệ, trong đó niềm tin, tăng trưởng và bao trùm trở thành trung tâm của chiến lược.
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và người đồng cấp Nhật Bản Sanae Takaichi nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược sau cuộc hội đàm tại Tokyo, tối 18/3.
Việc nâng cấp quan hệ sẽ giúp mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực định hướng tương lai như thúc đẩy thương mại tự do và hợp tác kinh tế; số hóa và công nghệ; an ninh-quốc phòng...
Tổng thống Tharman cho rằng khó khăn kinh tế chưa phải là rủi ro nghiêm trọng nhất và kêu gọi người dân Singapore chuẩn bị tâm thế trước một giai đoạn bất ổn kéo dài của môi trường chính trị toàn cầu.
ASEAN lo ngại an ninh năng lượng, thực phẩm trước leo thang xung đột tại Iran; cảnh báo rủi ro phụ thuộc vốn ngoại.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore trong bối cảnh kinh tế - chính trị khu vực và toàn cầu biến động nhanh chóng. Với các nội dung hợp tác trải rộng từ thương mại, đầu tư đến công nghệ cao và năng lượng sạch, chuyến thăm không chỉ củng cố nền tảng song phương mà còn phản ánh bước điều chỉnh chiến lược của Seoul trong chính sách hướng tới Đông Nam Á.
Chuyến công du của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae‑myung tới Singapore và Philippines từ ngày 1-4/3 diễn ra trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và toàn cầu đang biến động mạnh. Cạnh tranh giữa các cường quốc, gián đoạn chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng và những tiến bộ nhanh chóng của các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân hay khoáng sản thiết yếu đang buộc các quốc gia tầm trung phải củng cố mạng lưới hợp tác. Trong bối cảnh đó, Đông Nam Á nổi lên như một không gian chiến lược quan trọng đối với chính sách đối ngoại của Seoul.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 1 - 3/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tập trung nhấn mạnh về hợp tác công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), với các nước thành viên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tổng thống Lee Jae Myung ngày 2/3 cho biết Hàn Quốc sẽ thành lập một quỹ đầu tư tại Singapore với mục tiêu thu hút 300 triệu USD cho các công ty khởi nghiệp lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngày 2/3, Singapore và Hàn Quốc thông báo kế hoạch khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do song phương (KSFTA) nhân dịp tròn 20 năm hiệp định có hiệu lực (2/3/2006 - 2/3/2026).
Ngày 2/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, với trọng tâm là mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao và năng lượng hạt nhân.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung công du Singapore và Philipinnes từ ngày 1 đến 4/3 nhằm củng cố chiến lược song phương, hướng tới mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines vào tuần tới, nhằm mở rộng hợp tác với hai quốc gia Đông Nam Á này.
Gần 300 video YouTube do ai tạo dựng phát tán thông tin sai lệch về Thủ tướng Lawrence Wong, lan truyền thuyết âm mưu, thao túng tìm kiếm và gây nhiễu dư luận Singapore.
Chính phủ Singapore có những điều chỉnh chính sách thuế đối với khu vực doanh nghiệp và hai mặt hàng ô tô và thuốc lá trong năm 2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng hệ thống giao thông bền vững hơn cũng như định hướng hành vi thị trường và củng cố mục tiêu xã hội dài hạn.
Chính phủ Singapore sẽ điều chỉnh một số chính sách thuế, trong đó đáng chú ý là tăng 20% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với toàn bộ sản phẩm thuốc lá.