Cơn sốt AI đã hình thành ngưỡng giá trị tài sản ròng mới, khi thế giới hiện có 6 người nắm trong tay hơn 200 tỷ USD, và vài tên tuổi khác cũng đang nhăm nhe gia nhập 'câu lạc bộ' này.
Sự hoảng sợ của nhà đầu tư sau khi Meta công bố kế hoạch phát hành trái phiếu 30 tỷ USD để tăng chi tiêu cho nghiên cứu AI đã khiến khối tài sản ròng của Mark Zuckerberg giảm 29,2 tỷ USD.
Eric Schmidt, cựu giám đốc điều hành Google, cảnh báo về những mối nguy hiểm của AI và việc nó dễ bị hack.
Công ty mẹ của Google đã chính thức trở thành 'ông lớn' công nghệ thứ 4 đạt giá trị vốn hóa 3.000 tỷ USD, sau Nvidia, Microsoft và Apple.
Với một số doanh nhân và nhà lãnh đạo công nghệ, Burning Man còn đáng giá hơn cả lễ hội nghệ thuật.
David Cheriton, một trong những nhà đầu tư viết tấm séc đầu tiên cho Google, với khối tài sản ước tính hơn 20 tỷ USD, có lối sống tiết kiệm đến mức cực đoan.
Đại học Phenikaa vận hành theo mô hình tích hợp đại học - doanh nghiệp, hướng tới đại học đổi mới sáng tạo toàn diện.
Nhà sáng lập Oracle, ông Larry Ellison đã 'soán ngôi' Giám đốc điều hành (CEO) Meta của ông Mark Zuckerberg và trở thành người giàu thứ hai thế giới.
Sở hữu gần 20 tỷ USD nhưng vẫn tự cắt tóc, đi xe cũ và mặc đồ bạc màu, GS David Cheriton được xem như một trong những tỷ phú 'dị' nhất thế giới.
Thay vì chờ tòa án buộc phải chia tách, một số chuyên gia cho rằng Google nên chủ động tự cắt nhỏ chính mình.
Google đồng ý chi 500 triệu USD trong vòng 10 năm để cải tổ hệ thống tuân thủ của công ty, nhằm dàn xếp vụ kiện từ cổ đông cáo buộc công ty vi phạm luật chống độc quyền.
Google cam kết chi 500 triệu USD trong 10 năm tới để cải tổ toàn diện bộ chính sách nội bộ, sau khi bị cổ đông kiện vì để công ty lún sâu vào rủi ro pháp lý.
Trí tuệ nhân tạo (AI) có phần giống như việc xây dựng các tòa nhà văn phòng.
Tính đến ngày 23/5/2025, Elon Musk vẫn là người giàu nhất hành tinh với 375 tỷ USD. Mark Zuckerberg vươn lên vị trí thứ hai, vượt mặt Jeff Bezos trong bảng xếp hạng tài sản của Bloomberg.
Để so sánh, 10 người lao động Mỹ với mức thu nhập trung bình phải mất 726.000 năm mới kiếm được số tiền 365 tỷ USD...
Theo một phân tích mới từ tổ chức Oxfam, 10 người giàu nhất nước Mỹ vẫn kiếm thêm 365 tỉ đô la trong năm qua dù diễn biến kinh tế đầy biến động trong suốt năm qua.
Trong 100 ngày đầu tiên kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất trong nửa thế kỷ qua. Kéo theo đó là khối tài sản của nhiều tỷ phú hàng đầu Mỹ 'bốc hơi' hàng chục tỷ USD. Elon Musk dẫn đầu danh sách 'mất mát', trong khi Warren Buffett lại là người hưởng lợi nhiều nhất.
Tỷ phú công nghệ Elon Musk vẫn là người giàu nhất hành tinh trong năm 2025, củng cố ảnh hưởng chính trị của mình.
Điểm chung của 3 người mà Elon Musk đánh giá là thông minh nhất và ngưỡng mộ là họ đều có sự gắn bó chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ danh tiếng.
Bill Campbell không phải là cái tên quen thuộc với mọi người, nhưng vào những thời điểm khác nhau, ông từng là cố vấn cho một số nhà lãnh đạo nổi bật nhất trong lĩnh vực công nghệ.
Để kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, Google tôn vinh những thành tựu của phụ nữ trong các lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) bằng các biểu tượng đặc biệt.
Đồng sáng lập Google Sergey Brin cho rằng nếu nhân viên làm việc chăm chỉ hơn và có mặt ở văn phòng thường xuyên hơn, trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI) có thể nằm trong tầm tay.
20 năm qua, Stephen Ma và 3 người bạn đồng sáng lập Google Maps hầu như lui về phía sau cánh gà. Họ không xấu hổ hay hối tiếc mà đơn giản không thích khoe khoang về việc đã góp phần tạo ra nền tảng bản đồ trực tuyến phổ biến nhất thế giới.
Hai thập kỷ trước, đồng sáng lập Google Larry Page nảy ra ý tưởng đã thay đổi mãi mãi cách di chuyển của mọi người.
Mỹ, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới đang chạy đua để đưa taxi điện bay thành phương tiện giao thông phổ biến, điều này hứa hẹn sẽ thay đổi tương lai của ngành hàng không thế giới mặc dù còn nhiều thách thức.
Giới siêu giàu thế giới đã chứng kiến khối tài sản của họ tăng lên các mốc cao kỷ lục trong năm 2024 nhờ thành tích vượt trội của thị trường chứng khoán và sự bùng nổ làn sóng công nghệ trí tuệ nhân tạo…
Tổng giá trị tài sản ròng của 500 người giàu nhất thế giới đã vượt 10.000 tỷ USD, đánh dấu một năm 2024 tiếp tục 'ăn nên làm ra' của các tỷ phú thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, bất chấp tình hình kinh tế thế giới không thực sự lạc quan.
Tổng giá trị tài sản ròng của 500 người giàu nhất thế giới đã vượt 10.000 tỷ USD, đánh dấu một năm 2024 túi tiền của các tỷ phú tiếp tục phình to, bất chấp tình hình kinh tế thế giới không thực sự lạc quan.
Năm 2024 chứng kiến sự 'độc tôn' của Elon Musk trên cương vị tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản lên đến hơn 400 tỷ USD.
Chỉ riêng tỷ phú Elon Musk, với mối quan hệ thân thiết với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đã ghi nhận khối tài sản gia tăng ở mức chưa từng có, tăng 213 tỷ USD trong năm 2024 lên mức 442,1 tỷ USD.
Năm 2024 đã chứng kiến một bước nhảy vọt đáng kể trong khối tài sản của các tỷ phú trên thế giới, đặc biệt là các ông lớn trong ngành công nghệ. Theo Bloomberg, tài sản ròng của 500 người giàu nhất hành tinh đạt mức kỷ lục 10 nghìn tỷ đô la, phần lớn nhờ vào sự bùng nổ của cổ phiếu công nghệ và những yếu tố chính trị như cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ.
Không chỉ Mark Zuckerberg, nhiều nhà lãnh đạo công nghệ khác cũng thay đổi phong cách đáng kể trong suốt sự nghiệp.
Gần 10 năm trước, trong cuốn tiểu sử về tỷ phú Elon Musk, nhà báo Ashlee Vance đã dự cảm được sự phát triển của người đàn ông này. Cho đến này, chúng đã thành sự thật.
Ngày 6/11 không chỉ là một ngày đáng nhớ với ông Donald Trump - người giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đảng Dân chủ là bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 mà còn đối với những người giàu nhất thế giới khi tài sản của họ ghi nhận sự gia tăng lớn.
Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng giúp tài sản của Elon Musk tăng thêm 26 tỷ USD trong một ngày, Jeff Bezos, Sergey Brin, Bill Gates cũng hưởng lợi.