Lập hội trộm xe ba gác

Mỗi người mỗi quê nhưng Lê Khắc Lý (1995, trú xã Thái Sơn, H. Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Dương Quốc Thịnh (2001, trú xã Phú Túc, H. Định Quán, tỉnh Đồng Nai), Đinh Văn Tùng (1990, trú xã An Thạnh 2, H. Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Được (1979, trú xã Hảo Đông, H. Hoài Ân, tỉnh Bình Định) nhanh chóng kết giao lập hội trộm cắp. Đầu tháng 9-2020 nhóm này dạt đến H. Bảo Lâm (Lâm Đồng) và đã gây ra 4 vụ trộm cắp xe ba gác chỉ trong 1 đêm.

Từ trái qua, trên xuống: Lý, Thịnh, Tùng, Được.

Sáng sớm ngày 4-9 chị Nguyễn Hồng Yến (1977) trú tại thôn 1, xã Lộc An, H. Bảo Lâm thức dậy và phát hiện chiếc xe ba gác (loại xe dùng để chở hàng) BKS 61H3132 dựng trước nhà đã không cánh mà bay. Tiếp nhận tin báo, CAX Lộc An đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, đồng thời báo tin về CAH Bảo Lâm để tổ chức điều tra. Tiến hành truy nóng, đến 15 giờ cùng ngày tại bãi đất trống cạnh sân nhà ông Lữ Văn Sắc (1960, thôn 8, xã Lộc Ngãi) các trinh sát phát hiện có 4 chiếc xe ba gác, trong đó có chiếc xe của chị Yến. Khi lực lượng CA đang tiến hành kiểm tra 4 chiếc xe ba gác thì có 2 chiếc xe ô-tô tải BKS 95C-017.12 và 51D-620.68 cùng 4 đối tượng đang tiến vào sân nhà ông Sắc. Khi thấy lực lượng CA 2 chiếc xe ô-tô tải cùng 4 đối tượng quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị giữ lại. 4 người bị giữ là Lý, Thịnh, Tùng, Được.

Tại cơ quan CA, nhóm đối tượng này khai, trong đêm ngày 3-9, Lý, Thịnh và Tùng đã lấy trộm 4 xe ba gác gồm 1 xe tại xã Lộc An, 2 xe tại xã Lộc Nam và 1 xe tại xã Lộc Thành, cùng ở H. Bảo Lâm sau đó đưa về tập kết tại thôn 8, xã Lộc Ngãi- địa điểm mà Thịnh đã liên hệ trước. Sáng ngày 4-9 chúng gọi thêm Được đến để đưa 4 xe ba gác đi tiêu thụ. Sau đó Được thuê 2 xe ô-tô tải đến hiện trường mục đích chở 4 xe ba gác thì bị phát hiện bắt giữ. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, CAH Bảo Lâm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Lý, Thịnh, Tùng và Được về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

2 chiếc xe ô-tô tải nhóm đối tượng thuê chở 4 xe ba gác đi tiêu thụ.

Được biết Tùng có 4 tiền án, gồm 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 tiền án tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Được có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Những xe ba gác mà nhóm này lấy trộm tuy giá trị không cao nhưng đó là phương tiện mà nông dân H. Bảo Lâm sử dụng phổ biến để vận chuyển nông sản, vậy nên việc CAH Bảo Lâm nhanh chóng bắt 4 tên trộm đã nhận được nhiều lời khen ngợi của nhân dân.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_233152_lap-hoi-trom-xe-ba-gac.aspx