Lào xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa IX

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 26/6 tại thủ đô Viêng Chăn, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IX của Lào đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.

Tham dự lễ khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cho biết các nội dung trọng tâm sẽ được đưa ra xem xét bao gồm báo cáo kết quả điều hành kinh tế của Chính phủ Lào trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo phát triển kinh tế-xã hội; báo cáo kế hoạch đầu tư công 2024; báo cáo tài chính ngân sách nửa đầu năm; kết quả thực hiện chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế-xã hội, giải quyết vấn đề ma túy; báo cáo dự thảo chiến lược phát triển khoáng sản 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn 2035; báo cáo chiến lược bảo trợ xã hội; báo cáo về quản lý nguồn nước quốc gia đến năm 2030.

Quốc hội Lào dự kiến cũng sẽ xem xét, cho ý kiến và thông qua nhiều dự thảo luật mới bao gồm 4 luật xây dựng mới là Dự luật Y tế, Dự luật Bố trí việc làm, Dự luật Thuế đất đai, Dự luật Thanh thiếu niên Lào cùng 6 văn bản Luật sửa đổi gồm: Luật Ngân hàng Thương mại, Luật Thủy sản và Đánh bắt, Luật Động vật hoang dã, Luật Xuất bản, Luật Bảo vệ quyền lợi trẻ em và Luật Tòa án Quân đội. Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa IX, sẽ diễn ra đến hết ngày 18/7 năm nay.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/lao-xem-xet-nhieu-noi-dung-quan-trong-tai-ky-hop-thu-5-quoc-hoi-khoa-ix-20230626123340531.htm