Lào lên phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà
Lào đang lên phương án cho phép người bệnh Covid-19 có thể điều trị tại nơi cư trú nhằm đối phó kịp thời tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nước này.

Lào đang phong tỏa Thủ đô Vientiane; ngoài ra, nhiều tỉnh của Lào cũng áp dụng biện pháp phong tỏa và hạn chế các hoạt động xã hội. (Ảnh: Xuân Sơn)
Mới đây, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào thông báo phương án điều trị tại nhà đối với các trường hợp người bệnh Covid-19 và sẽ áp dụng trong trường hợp các bệnh viện và cơ sở y tế của Lào hết khả năng tiếp nhận người bệnh.
Theo đó, các trường hợp nhiễm Covid-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ được phép điều trị tại nơi cư trú nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định, như: phải có phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng. Người bệnh phải thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe bản thân, nếu có các triệu chứng nặng phải báo ngay cho bác sĩ hoặc các cơ sở y tế; không dùng chung đồ dùng với người khác; phải sử dụng khẩu trang.
Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào cũng nhất mạnh, hiện nay, các cơ sở y tế điều trị người bệnh Covid-19 của Lào vẫn đủ khả năng tiếp nhận người bệnh. Việc xem xét khả năng cho phép người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà nhằm tập trung nguồn lực để điều trị cho các trường hợp người bệnh nặng, người có bệnh nền hoặc người cao tuổi nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong.
Ban Chuyên trách cũng cho biết, Lào vừa tăng cường thêm một số bệnh viện dã chiến có thể tiếp nhận 1.400 người bệnh, đáp ứng việc điều trị người bệnh Covid-19 tại Thủ đô Vientiane.
Tại cuộc họp báo hôm nay, 5/10, Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào cho biết, qua xét nghiệm 3.825 mẫu trong 24 giờ qua, Lào phát hiện 454 ca nhiễm Covid-19, trong đó 450 ca cộng đồng. Thủ đô Vientiane tiếp tục là địa phương có số ca nhiễm cộng đồng cao nhất với 166 ca, tiếp đến là tỉnh Luang Prabang, phía bắc Lào với 90 ca nhiễm.
Đến nay, Lào đã có 25.987 ca nhiễm Covid-19, tương đương 0,35% dân số Lào, trong đó 22 trường hợp đã tử vong, 19.399 ca đã điều trị khỏi, chiếm 74,64% số ca nhiễm. Đến nay, có 6.644 trường hợp đang được cách ly tại 99 trung tâm và 55 khách sạn tại Lào.
Lào đang phối hợp các tổ chức quốc tế nghiên cứu việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ nhỏ cũng như từ độ tuổi 12 đến 17 trong thời gian tới. Hiện nay, Lào đã cho phép độ tuổi tiêm vaccine là từ 17 tuổi, cũng như cho phép đối tượng là phụ nữ mang thai từ 12 tuần hoặc đang cho con bú được tiêm vaccine.
Hiện nay, 17/18 tỉnh, thành phố của Lào đã có báo cáo phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19, chỉ còn duy nhất tỉnh Houaphanh, phía bắc Lào là chưa có trường hợp nhiễm Covid-19. Các ca nhiễm Covid-19 tại nhiều tỉnh của Lào, nhất là Thủ đô Vientiane tiếp tục vẫn ở con số hàng trăm ca mỗi ngày trong nhiều ngày qua, đã gây áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế của Lào.











