Lào Cai tiếp diễn mưa trên diện rộng

Dự báo ngày và đêm 17/1, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa. Nhiệt độ có xu thế tăng nhẹ.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và vùng hội tụ gió trên cao mạnh lên. Ngày và đêm 16/1, mưa ở các khu vực trong tỉnh đồng loạt gia tăng về lượng, rải rác mưa vừa, một số nơi mưa to. Đây là đợt mưa lớn bất thường đầu tiên trút xuống Lào Cai trong mùa đông 2023 - 2024, nhiệt độ giảm xuống cực tiểu. Lúc 7 giờ 17/1, Trạm Khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm tới 18,3 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 18,8 độ C; vùng núi Bắc Hà rét đậm 14,4 độ C; thị xã Sa Pa rét nhất 11,3 độ C…

Dự báo ngày và đêm 17/1, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào. Ảnh: PV

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng có cường độ suy giảm. Trong khi đó, vùng hội tụ gió trên cao cũng yếu đi khiến mưa giảm về lượng, mưa to chấm dứt, nền nhiệt tăng nhẹ. Dự báo ngày và đêm 17/1, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra mưa đá, gió giật mạnh và sét đánh. Trời rét nhẹ, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ cao nhất tăng lên 21 - 23 độ C, vùng cao trong khoảng 17 - 19 độ C, thị xã Sa Pa 14 - 16 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C, vùng núi 14 - 16 độ C, Sa Pa từ 11 - 13 độ C.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-tiep-dien-mua-tren-dien-rong-post378598.html