Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu với Trung Quốc từ đầu năm đến nay pnhộn nhịp, mặc dù ít nhiều chịu ảnh hưởng của đợt bão lũ lịch sử vừa qua.
Hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) gây mưa lớn trên diện rộng làm nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy, các mặt đời sống, kinh tế - xã hội cũng chịu nhiều tác động, có thời điểm hoạt động vận chuyển hàng hóa phải tạm dừng do giao thông bị chia cắt. Sau bão, các lực lượng chức năng tại Khu Kinh tế cửa khẩu đã nhanh chóng triển khai các phương án để hoạt động xuất - nhập khẩu và xuất - nhập cảnh diễn ra thông suốt.
9 tháng năm 2024, tổng kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt 46.362,2 triệu USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Tính đến ngày 1/10/2024, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động - xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 919 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán Trung ương giao, bằng 39,9% dự toán tỉnh giao, bằng 136,4% so với cùng kỳ năm trước.
Để chuẩn bị cho việc đưa cửa khẩu quốc tế đường bộ Thường Phước đi vào hoạt động, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu phòng chống dịch, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quản lý nhà nước tại khu vực này.
Quan hệ hợp tác thương mại Việt- Trung không chỉ là câu chuyện của riêng hai nước mà đã trở thành hình mẫu điển hình trong hợp tác thương mại toàn cầu....
Tại các cửa khẩu lớn với Trung Quốc, hoạt động xuất nhập khẩu đã dần trở lại ổn định và tăng trưởng sau bão Yagi.
Mặc dù siêu bão Yagi gây ra hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc như: Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng... nhưng chỉ ít ngày sau khi bão, lũ đi qua, hoạt động thương mại tại các cửa khẩu phía Bắc đã được phục hồi...
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là các loại hoa quả như sầu riêng, thanh long, chuối, dược liệu, ván bóc; trong khi nhập khẩu các loại hoa quả, nông sản, phân bón, hóa chất, máy móc thiết bị.
Chiều 17/9, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thông tin, tại cửa khẩu khẩu Lào Cai những ngày qua hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra ổn định, mỗi ngày có từ 500 - 600 xe hàng xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Còn tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ, hoạt động xuất - nhập cảnh cũng đã trở lại bình thường như trước thời điểm chịu ảnh hưởng của mưa bão.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, trong 2 ngày cửa khẩu Lào Cai hoạt động trở lại, đơn vị đã thông quan cho 838 xe hàng xuất - nhập khẩu.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, đến hết ngày 11/9, đơn vị đã thông quan cho 363 xe hàng xuất nhập khẩu. Chi cục vẫn đang nỗ lực để đảm bảo thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa ở cửa khẩu.
Sau gần 2 ngày tạm dừng thông quan hàng hóa, từ 11 giờ trưa nay (11/9), hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai được khôi phục trở lại.
Từ 11h nay (11/9), hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai được khôi phục trở lại.
Trao đổi với TBTCVN vào chiều 11/9, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại đơn vị cơ bản vẫn đảm bảo thông quan hàng hóa kịp thời. Tuy nhiên có một số cửa khẩu bị gián đoạn vì phía Trung Quốc gặp trục trặc hệ thống do thiệt hại bởi cơn bão số 3.
Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt hơn 1.400 xe/ngày.
Do tình hình mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, các hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Kim Thành – Lào Cai bị tạm dừng.
Lực lượng quản lý biên giới phía Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng vào sáng hôm nay (9/9), Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa vẫn diễn ra bình thường, ổn định.
Theo ghi nhận đến ngày 9/9, hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến một số địa phương phía Bắc, song hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa hầu hết các cửa khẩu vẫn được cơ quan hải quan đảm bảo ổn định, thông suốt.
Hiện nay, quả sầu riêng là nhóm mặt hàng có kim ngạch lớn nhất trong số các nhóm hàng nông sản làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc, tại Cửa khẩu đường bộ Kim Thành - Lào Cai.
Theo thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai (Cục Hải quan tỉnh Lào Cai), trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, đơn vị đã thông quan 2.090 xe hàng xuất nhập khẩu. Trong đó hàng xuất khẩu là 637 xe, riêng mặt hàng sầu riêng là 454 xe; hàng nhập khẩu là 1.453 xe, hàng hóa chủ yếu là nông sản.
Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, tại cửa khẩu quốc tế đường 2 bộ số II Kim Thành (thành phố Lào Cai) trung bình mỗi ngày làm thủ tục thông quan 550 xe hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).
Theo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh, tại cửa khẩu quốc tế đường 2 bộ số II Kim Thành trung bình mỗi ngày hoạt động thông quan là 550 xe.
Theo thống kê của Chi cục Hải quan Lào Cai, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 31/8 đến hết ngày 3/9) có 2.090 xe chở hàng hóa xuất - nhập khẩu thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.
Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, trong các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, mỗi ngày đơn vị thực hiện làm thủ tục thông quan cho khoảng 600 xe hàng xuất - nhập khẩu, trong đó xe hàng nhập khẩu khoảng 440, còn lại là xe xuất khẩu.
Theo thông tin từ Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, kim ngạch xuất, nhập khẩu từ đầu năm đến cuối tháng 8/2024 đạt hơn 40,4 tỉ USD, tăng 22,73% so với cùng kỳ năm 2023.
Thời gian qua, hoạt động xuất nhập khẩu biên mậu tương đối sôi động, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu lớn của cả nước không ngừng gia tăng.
Theo số liệu hải quan, giá trị hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai từ đầu năm đến nay đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 212% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, xuất nhập nhập hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai từ đầu năm 2024 đến nay tăng khá mạnh; trong đó, chủ yếu là các mặt hàng nông sản.
Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu.
Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đạt trên 1.200 xe/ngày.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Hữu Nghị đã tích cực thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua cửa khẩu. Qua đó, thu hút doanh nghiệp XNK qua địa bàn, góp phần tăng số thu thuế XNK.
Do những khó khăn trong vấn đề hạ tầng giao thông, bến bãi chật hẹp và các chính sách liên quan đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ đầu năm đến ngày 20/8 đã giảm 47% so với cùng kỳ.
Do những khó khăn trong vấn đề hạ tầng giao thông, bến bãi chật hẹp và các chính sách liên quan đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).
5 tháng cuối năm, xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc được kỳ vọng sớm cán mốc 200 tỷ USD, khi Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phía Việt Nam và Hữu Nghị Quan phía Trung Quốc vừa được Chính phủ phê duyệt.
Theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc ước đạt 79,2 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 33,4 tỷ USD - tăng 7,5%, tương ứng gần 2,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Thương mại Việt Nam – Trung Quốc còn nhiều dư địa phát triển trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).
Việt Nam và Trung Quốc có 19 cặp cửa khẩu. Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cặp cửa khẩu là một trong những động lực quan trọng đóng góp vào thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
Các mặt hàng lựa chọn thực hiện thông quan theo mô hình cửa khẩu thông minh bao gồm: hoa quả, linh kiện điện tử xuất khẩu của Việt Nam, các nước ASEAN và linh kiện điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ban hành Quyết định số 865 phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).
Xuất nhập khẩu qua các cặp cửa khẩu là một trong những động lực quan trọng đóng góp vào thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
Ngày 18/7/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ban hành Quy định về theo dõi, quản lý việc thực hiện thủ tục xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) trên nền tảng cửa khẩu số.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên mậu qua các cửa khẩu của tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh đang tăng trưởng tốt. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu phấn khởi vì hàng hóa xuất sang Trung Quốc khá thuận lợi…
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lào Cai trong 6 tháng năm 2024 đạt 1,05 tỷ USD, tăng 134%; thu ngân sách nhà nước qua cửa khẩu đạt 381,4 tỷ đồng, tăng 66,5% so với năm 2023.
Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1.574 triệu USD, bằng 164,2% so với cùng kỳ 2023, đạt 35% kế hoạch năm.
Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết, hoạt động xuất - nhập khẩu qua Cửa khẩu Lào Cai trong 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều khởi sắc.
Hiện nay, hoạt động xuất - nhập khẩu, xuất - nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế tại Lào Cai đang diễn ra sôi động, thuận lợi và an toàn.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn tăng mạnh; trong đó chiếm phần lớn là mặt hàng hoa quả.
Thủ tướng Kyrgyzstan Akylbek Japarov cho biết nước này và Trung Quốc đã đồng ý mở một cửa khẩu mới trong năm nay để tăng hiệu suất thông quan khi trao đổi thương mại giữa hai nước đang gia tăng.
Nhiều mặt hàng nông sản đang vào thời điểm chính vụ nên lượng hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Trung tăng mạnh. Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng cao kéo theo lượng hàng hóa nhập khẩu cũng gia tăng.