Hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Cửa khẩu Kim Thành) vẫn duy trì ổn định với khoảng 300 xe hàng/ngày.
Với cơ cấu tổ chức theo quy định mới, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được sáp nhập trở thành Chi cục Hải quan khu vực VII từ ngày 1/3/2025 và trụ sở chính đặt tại Lào Cai.
Từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động giao thương hàng hóa qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn luôn duy trì ổn định.
Nông sản của Việt Nam có giá trị cao như sầu riêng xuất khẩu giảm mạnh khiến tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai giảm 40% so với cùng kỳ năm 2024.
Tổng kết sơ bộ từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động giao thương biên mậu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh cơ bản vẫn tăng trưởng tốt. Tuy nhiên cũng có những biến động đáng lưu ý...
Cho dù tại các cửa khẩu đều rất đông lưu lượng người cũng như phương tiện chở hàng hóa xuất nhập cảnh nhưng giao thông luôn thông thoáng và các thủ tục giấy tờ được giải quyết rất nhanh chóng.
Trong hơn một tháng qua, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đã đạt gần 135 triệu USD, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng nông sản như thanh long, dưa hấu, mít, chuối và chôm chôm.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trang mạng Thương báo quốc tế của Bộ Thương mại Trung Quốc có bài viết nhấn mạnh cửa khẩu Hữu Nghị Quan là một trong những cửa khẩu đất liền lớn nhất và thuận tiện nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi đó, nông nghiệp hiện là lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Trong hơn một tháng đầu năm 2025 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai khá ổn định, kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đạt gần 135 triệu USD.