Lào Cai: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2030

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị báo cáo về dự thảo Đề án Phát triển du lịch cộng đồng gắn với việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo dự thảo Đề án, đại diện Sở Du lịch cho biết, sau thời gian ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19, du lịch cộng đồng tỉnh Lào Cai từng bước được phục hồi. Năm 2023, du lịch cộng đồng đón khoảng 700.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch cộng đồng chiếm khoảng 5% tổng thu từ du lịch của tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 13 điểm du lịch cộng đồng được công nhận và hệ thống các làng, thôn, bản có thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch. Các điểm du lịch cộng đồng tập trung chủ yếu ở thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà và từng bước mở rộng sang huyện Bát Xát, Bảo Yên. Toàn tỉnh Lào Cai có khoảng 2.000 lao động tham gia hoạt động du lịch cộng đồng.

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa ban hành quy định hướng dẫn mô hình quản lý du lịch cộng đồng. Để đáp ứng nhu cầu trên địa bàn, thị xã Sa Pa đã ban hành Quy chế và thành lập Ban Quản lý du lịch cộng đồng tại 5 xã; năm 2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; trong đó định hướng, hướng dẫn mô hình chung quản lý du lịch cộng đồng…

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch cộng đồng giai đoạn 2015 - 2023 chủ yếu được lồng ghép với hoạt động xúc tiến chung của tỉnh Lào Cai. Đã xây dựng các ấn phẩm quảng bá du lịch chợ phiên, leo núi, tâm linh, bản đồ Sa Pa, Bắc Hà; in ấn bộ công cụ nhận diện thương hiệu của du lịch Lào Cai, sách ảnh du lịch Lào Cai...

Sau thời gian do tác động của dịch Covid-19, du lịch cộng đồng tỉnh Lào Cai từng bước được phục hồi. Năm 2023, du lịch cộng đồng đón khoảng 700.000 lượt khách, doanh thu chiếm khoảng 5% tổng thu từ du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, hầu hết các điểm du lịch chưa thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại địa phương; chưa đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch thiết yếu theo quy định; còn tồn tại vấn đề về xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường; phần lớn các homestay vẫn chưa được công nhận theo tiêu chuẩn.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Lào Cai đón 1,7 triệu lượt khách tham quan loại hình du lịch cộng đồng với tổng thu từ du lịch cộng đồng chiếm 10% trong tổng số thu từ khách du lịch của tỉnh. Đồng thời, toàn tỉnh có 7 mô hình du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN và 25 mô hình du lịch cộng đồng đáp ứng điều kiện điểm du lịch cấp tỉnh hoặc TCVN 13259:2020.

Song song với đó là nâng cao chất lượng dịch vụ homestay hiện có, thúc đẩy phát triển mới khoảng 94 cơ sở homestay, nâng tổng số homestay toàn tỉnh lên 560 cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Du lịch cộng đồng có đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển của du lịch Lào Cai. Do vậy, việc xây dựng đề án phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh; quy hoạch sử dụng đất; khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tinh thần chủ đạo là không để trùng lặp về sản phẩm; phải có sự vào cuộc của cộng đồng, đảm bảo hài hòa về lợi ích, đồng thời bảo tồn được bản sắc văn hóa các dân tộc. Đặc biệt, phải tạo sự kết nối giữa các điểm du lịch cộng đồng, tạo thành tour du lịch hấp dẫn, khác biệt trên mỗi hành trình, không để phát triển du lịch theo kiểu mạnh ai nấy làm.

Huy Trung

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/lao-cai-phat-trien-du-lich-cong-dong-gan-voi-xay-dung-nong-thon-moi-den-nam-2030-373706.html