Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự Lễ khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023, chúc mừng thầy và trò tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Quốc Chung (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Trường THPT Từ Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Quốc Chung (thứ 4 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Trường THPT Từ Sơn.

Tại thành phố Từ Sơn, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh về dự khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường THPT Từ Sơn.

Cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, thành phố Từ Sơn, đại diện phụ huynh, các thầy cô giáo cùng gần 1.700 em học sinh trong trường.

Đánh trống khai giảng năm học mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của thầy và trò Trường THPT Từ Sơn trong năm học vừa qua.

Năm học 2021 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, song với sự nỗ lực của thầy và trò, các hoạt động giáo dục của Trường THPT Từ Sơn đều có sự bước phát triển toàn diện.

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn ngày một tăng. Nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững; chất lượng giáo dục các môn văn hóa được nâng lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 98,1%; tỉ lệ học lực khá và giỏi đạt 68,2%; 100% học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT. Qua 22 năm thành lập, nhà trường đã ngày càng khẳng định uy tín với phụ huynh và nhân dân trên địa bàn.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Trường THPT Từ Sơn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện việc dạy và học theo hướng phát triển toàn diện: Đức - Trí - Thể - Mỹ cho học sinh.

Đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, nhân cách, đạo đức, lối sống, văn hóa, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho các em. Đẩy mạnh công tác y tế học đường, chú trọng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các em học sinh.

Không ngừng đổi mới công tác quản lý, bồi dưỡng, rà soát nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bậc phụ huynh và nhân dân tiếp tục dành sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ thiết thực cho nhà trường, nhất là quan tâm đến các em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không để bất cứ học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể học, không thể tới trường.

Đối với các em học sinh, trong năm học mới, cần tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học sinh. Mọi mơ ước lớn lao trong tương lai muốn thành hiện thực đều phải xuất phát từ việc học hỏi của ngày hôm nay, từ sự giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội để tạo cho mình một nền tảng vững chắc, một tâm thức thanh cao để tự tin bước tiếp vòng đời muôn nẻo.

Tại thành phố Bắc Ninh, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đến dự Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang tặng hoa chúc mừng Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo.

Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo là trường trọng điểm của thành phố với gần 30 năm xây dựng và phát triển, đã đạt nhiều thành tích trong giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh các cấp.

Trong năm học vừa qua, đội ngũ các nhà giáo cùng các em học sinh đã cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì nề nếp dạy và học, ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, đạt 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại kỳ thi cấp Quốc gia Olympic toán học; 1 giải Khuyến khích Quốc gia viết thư Quốc tế UPU; 86 giải cấp tỉnh, xếp thứ Nhất toàn tỉnh cả về số lượng và chất lượng giải; 184/185 em thi đỗ THPT công lập, 98 em đỗ vào THPT chuyên Bắc Ninh; 12 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”…

Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh trao tặng Lá cờ đầu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang ghi nhận, chúc mừng những thành tích thầy và trò Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo đạt được, đóng góp tích cực vào sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh.

Nhân dịp này, thành phố Bắc Ninh trao tặng 5 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo. Ngay sau Lễ khai giảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Hương Giang cùng các đồng chí lãnh đạo trồng cây tại khuôn viên của Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THCS Tam Giang.

Tại huyện Yên Phong, sáng 5/9, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh tới dự Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Trường THCS Tam Giang (huyện Yên Phong).

Cũng trong sáng 5/9, ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đến dự Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại Trường THPT Thuận Thành số 3(huyện Thuận Thành).

Tại huyện Quế Võ, sáng 5/9, ông Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh dự Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Phương Liễu (huyện Quế Võ).

Đăng Chung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/lanh-dao-tinh-bac-ninh-du-le-khai-giang-nam-hoc-moi-post606739.html