Lan tỏa thông tin bầu cử từ nền tảng số

Cùng với tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang tận dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ số để đưa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến gần hơn với người dân. Việc sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook… góp phần giúp cử tri tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, nâng cao nhận thức trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Đa dạng kênh tuyên truyền trên không gian số

Những ngày này, khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đang đến gần, nhiều cán bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chủ động sử dụng điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, cập nhật thông tin bầu cử đến người dân.

Theo thống kê của ngành Thông tin và Truyền thông, hiện nay tỷ lệ người dân sử dụng internet tại Cao Bằng đạt trên 70%, trong đó phần lớn sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng được chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể tận dụng để tuyên truyền về bầu cử.

Theo ông Sầm Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nùng Trí Cao, việc ứng dụng các nền tảng số giúp người dân tiếp cận thông tin bầu cử thuận lợi hơn so với trước đây. Ông chia sẻ: Việc đăng tải danh sách ứng cử viên, thông tin về cuộc bầu cử trên các nhóm Zalo, fanpage hoặc Facebook của các tổ chức đoàn thể giúp người dân có thể theo dõi ngay tại gia đình, không cần trực tiếp đến các điểm niêm yết để tìm hiểu thông tin. Nhờ đó, cử tri thuận tiện hơn trong việc cập nhật nội dung liên quan đến cuộc bầu cử.

Cán bộ cơ sở sử dụng điện thoại thông minh cập nhật tuyên truyền thông tin bầu cử.

Cán bộ cơ sở sử dụng điện thoại thông minh cập nhật tuyên truyền thông tin bầu cử.

Không chỉ giúp thông tin bầu cử lan tỏa nhanh chóng, các nền tảng số còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn thông tin chính thống kịp thời, qua đó góp phần hạn chế các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Phát huy vai trò của lực lượng trẻ và cán bộ cơ sở

Đối với lực lượng thanh niên, đặc biệt là các trí thức trẻ tình nguyện đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền bầu cử mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Chị Vi Thị Hồng Nhung, trí thức trẻ tình nguyện thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799 phụ trách khu vực xã Trường Hà cho biết: Việc sử dụng các nền tảng số giúp thông tin đến với người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn, qua đó giúp bà con kịp thời cập nhật những thông tin về cuộc bầu cử. Đồng thời, khi nắm rõ thông tin, người dân cũng có thể nhận diện và phản bác những thông tin sai lệch.

Tại nhiều xã vùng cao, dù điều kiện địa hình còn nhiều khó khăn, song việc ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền bầu cử cũng đang từng bước phát huy hiệu quả. Ở xóm Bản Đuốc, xã Yên Thổ, hiện nay mỗi gia đình đều có ít nhất một đến hai người sử dụng điện thoại thông minh. Nhờ đó, việc tiếp cận thông tin từ mạng xã hội trở nên thuận lợi hơn. Anh Vương Văn Banh, Trưởng xóm Bản Đuốc cho biết, sau khi tham gia các lớp tập huấn về công tác bầu cử, anh đã chủ động sử dụng các nền tảng số để truyền tải thông tin đến người dân trong xóm.

Theo anh Vương Văn Banh, việc ứng dụng công nghệ số giúp thông tin được lan tỏa nhanh và rộng hơn so với tuyên truyền miệng. Khi mỗi hộ gia đình đều có người sử dụng điện thoại thông minh, thông tin về bầu cử có thể được chia sẻ nhanh chóng, từ con cái trong gia đình truyền đạt lại cho cha mẹ, người thân, nhờ đó hiệu quả tuyên truyền được nâng lên.

Người dân tiếp cận thông tin bầu cử từ nền tảng số.

Người dân tiếp cận thông tin bầu cử từ nền tảng số.

Kết hợp linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền

Bên cạnh việc tuyên truyền trên nền tảng số, các địa phương vẫn duy trì linh hoạt các hình thức tuyên truyền truyền thống như họp xóm, niêm yết văn bản tại nhà văn hóa hoặc tuyên truyền trực tiếp trong cộng đồng.

Anh Vương Văn Banh cho biết thêm, ngoài việc đăng tải thông tin trên các nhóm Zalo, Facebook, xóm vẫn tổ chức họp dân để phổ biến các văn bản liên quan đến bầu cử tại nhà văn hóa. Những nội dung quan trọng cũng được thông báo trực tiếp đến người dân, bảo đảm mọi cử tri đều nắm được thông tin cần thiết.

Tại các xã khu vực biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng cũng tích cực tham gia tuyên truyền bầu cử, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin.

Thiếu tá Phùng Văn Xáu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang cho biết: Trước thềm cuộc bầu cử, đơn vị đã chủ động phối hợp tuyên truyền đến bà con nhân dân bằng nhiều hình thức, trong đó có việc hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh để theo dõi thông tin chính thống về bầu cử. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ cũng sử dụng các thứ tiếng dân tộc để giúp những người chưa thành thạo tiếng phổ thông dễ dàng tiếp cận thông tin hơn.

Việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền bầu cử đang mở ra nhiều phương thức tiếp cận thông tin mới cho cử tri. Không chỉ nhanh chóng, thuận tiện, các nền tảng số còn góp phần lan tỏa thông tin chính thống rộng rãi trong cộng đồng.

Khi được cung cấp đầy đủ thông tin, mỗi cử tri sẽ có cơ sở để lựa chọn sáng suốt những người có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương và đất nước.

Hồng Ánh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/lan-toa-thong-tin-bau-cu-tu-nen-tang-so-3186209.html