Lan tỏa phong trào hiến đấtTin khácĐẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBáo chí Lạng Sơn tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Thời gian qua, phong trào hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng có sức lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuyến đường Bản Pẻn – Bản Manh được nâng cấp nhờ có sự hiến đất của người dân

Trước đây, tuyến đường Pò Hà – Bản Cháu là đường đất, nhỏ hẹp. Từ năm 2021, sau khi được Nhà nước đồng ý chủ trương mở rộng tuyến đường, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã vận động người dân hiến đất để làm đường.

Ông Lương Văn Kỳ, Phó Bí thư Chi bộ thôn Bản Cháu cho biết: Ngay khi có chủ trương của cấp trên, chi bộ đã tổ chức vận động, tuyên truyền đến đảng viên, các hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Chi ủy đã quán triệt, triển khai cụ thể đến đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, lấy sự nêu gương của đảng viên để quần chúng Nhân dân noi theo. Qua đó, có một số gia đình đảng viên như: Nông Thị Khao, Nông Văn Khén… đã tiên phong hiến đất mở đường và cùng chi bộ vận động các hộ gia đình trong thôn.

Theo đó, các hộ dân của 2 thôn Pò Hà và Bản Cháu đã hiến trên 7.500 m2 đất để mở rộng và bê tông hóa tuyến đường với chiều dài 3,1 km, lòng đường rộng 3,5 mét. Có đường giao thông nông thôn thuận tiện, người dân phấn khởi, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Cùng với tuyến đường Pò Hà – Bản Cháu, cấp ủy, chính quyền xã đã vận động người dân hiến đất để xây dựng các công trình như: sân thể thao xã, trường mầm non, nâng cấp đường giao thông…Từ năm 2021 đến nay, người dân trên địa bàn xã Trùng Khánh đã hiến trên 31,1 nghìn mét vuông đất, tạo thuận lợi cho các công trình được khởi công xây dựng đúng kế hoạch, là một trong các xã có phong trào hiến đất sôi nổi trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Bà Đinh Thị Tâm, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Cách làm của xã trong vận động người dân hiến đất là thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị chuyên đề; phân công nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể; tuyên truyền tại thực địa; đặc biệt là phát huy vai trò nêu gương của đảng viên… Qua đó, nhận được sự đồng tỉnh, ủng hộ cao của người dân.

Phân công các đồng chí đảng ủy viên đã trực tiếp tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn để vận động, tuyên truyền người dân tham gia hiến đất, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của từng công trình. Đối với những hộ chưa đồng thuận, còn có những thắc mắc liên quan đến vấn đề hiến đất, cán bộ xã đã trực tiếp đến tận nhà, vừa trao đổi, vừa vận động thuyết phục… nhờ đó các hộ dân đều ủng hộ chủ trương.

Ông Vy Hữu Thông, thôn Bản Pẻn cho biết: Năm 2022, gia đình tôi hiến 700 m2 đất để nâng cấp đường giao thông. Qua nghe tuyên truyền về ý nghĩa công trình, tôi thấy đều là vì lợi ích chung, phục vụ cho lợi ích thiết thực của người dân nên gia đình tôi rất đồng thuận.

Có thể nói, phong trào hiến đất làm đường, xây dựng các công trình đã lan tỏa rộng khắp, trở thành ý thức tự giác của mỗi gia đình, mỗi người dân trên địa bàn xã Trùng Khánh. Từ sự chung sức, đồng lòng của người dân, nhiều tuyến đường bê tông mới được hình thành, nhiều công trình công cộng dần hoàn thiện để phục vụ chính lợi ích của người dân.

Năm 2022, xã Trùng Khánh được lựa chọn xây dựng để đạt chuẩn nông thôn mới, tính đến nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra. Sự đóng góp của người dân không chỉ cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra mà còn thể hiện vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

THANH MAI

THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/509686-lan-toa-phong-trao-hien-dat.html