Lan tỏa phong trào 'Chống rác thải nhựa'
Phong trào 'Chống rác thải nhựa' đã không còn là khẩu hiệu mà dần trở thành nếp sống xanh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Đổi rác thải lấy quà của Hội Phụ nữ phường Hàm Thắng
Từ tuyên truyền đến hành động thực tế
Triển khai Quyết định 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều kế hoạch cụ thể thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025”. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các sự kiện lớn như: “Ngày Môi trường thế giới”, “Giờ Trái đất”, “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 300 hội nghị, cuộc họp với trên 9.000 lượt người tham gia... Nhiều phong trào sáng tạo được hình thành và duy trì hiệu quả như “Đổi rác lấy quà”, “Cộng đồng tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ sống xanh”, “Nói không với nhựa dùng một lần”.
Ở khu vực Đông Nam tỉnh các mô hình “Làng cá văn minh”, “Tàu cá phân loại rác”, “Bến cảng xanh - sạch” bố trí thùng chứa tại cảng cá, khu bảo tồn biển, định kỳ ra quân vệ sinh, thu gom hàng tấn rác thải… được triển khai thường xuyên, góp phần giữ gìn cảnh quan và giảm thiểu rác thải ra môi trường. Điển hình tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, mô hình “Không rác thải, không bao ni-lông” là một điểm sáng, với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế như IUCN và Greenhub các chương trình giám sát rác thải biển được tổ chức định kỳ, hướng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Tại đặc khu Phú Quý, phong trào chống rác thải nhựa được phát động từ năm 2024 vẫn đang duy trì. Du khách trước khi lên tàu ra đảo được tuyên truyền không mang theo chai nhựa, túi nylon hay đồ dùng một lần. 100% ca nô và tàu chở khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý cam kết không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Phong trào được người dân và du khách đồng lòng hưởng ứng, dần trở thành nề nếp, góp phần phát triển du lịch xanh trên đảo.
Xây dựng nếp sống xanh từ trường học đến cộng đồng
Ngành giáo dục Lâm Đồng là một trong những đơn vị tiên phong khi 100% cơ sở giáo dục đã thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa vào chương trình giảng dạy và hoạt động ngoại khóa. Nhiều trường hình thành mô hình “Trường học xanh - sạch - đẹp”, thu gom và phân loại rác thải trong nhà trường, tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh, “đổi rác lấy quà”… Qua đó, hình thành thói quen bảo vệ môi trường ngay từ trên ghế nhà trường.
Các cơ quan chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp hướng dẫn nông dân thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi theo quy định. Đồng thời, phát động phong trào dọn rác, khơi thông dòng chảy, trồng cây xanh, xây dựng các mô hình làng xanh, chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa. Hàng trăm “Ngày Chủ nhật xanh” được tổ chức hằng năm, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và người dân tham gia.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp các sở, ngành triển khai 7 mô hình thí điểm quản lý tổng hợp rác thải, trong đó nổi bật là các hoạt động: “Ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa”, “Phụ nữ nói không với túi nylon”, “Đổi rác lấy cây xanh”...
Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh còn tổ chức hơn 120 đợt tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, các cuộc thi thời trang tái chế, phát động phong trào “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường”, “Thôn không rác thải nhựa”, xây dựng hàng trăm đoạn đường xanh - sạch - đẹp...
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa được nâng cao rõ rệt. Nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đã hình thành nếp sống xanh, chủ động phân loại rác tại nguồn, thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần bằng túi vải, túi giấy, ống hút tre, ly tái sử dụng, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lan-toa-phong-trao-chong-rac-thai-nhua-395603.html