Làn sóng người dân đổ dồn ra biển mùa Covid-19: Mỹ từng bước nới lỏng hạn chế

Rất đông người dân tụ tập trên biển ở Florida, Mỹ trong bối cảnh các hạn chế được nới lỏng.

Theo hãng Reuters, nhiều người dân Mỹ đã tụ tập trên biển vào ngày 25/4 ngay khi bang Florida, Mỹ mở cửa và bang California đang trải qua thời tiết nóng nực, thậm chí là khi các trường hợp nhiễm Covid-19 tiếp tục nâng cao ở mức kỷ lục tại Mỹ trước đó một ngày.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Các hiệu cắt tóc và các cửa hàng khác ở Georgia, Oklahoma và các bang khác đã mở cửa vào ngày thứ hai sau khi Mỹ đang cố gắng khởi động lại nền kinh tế sau một tháng áp dụng lệnh phong tỏa của chính phủ.

Các nỗ lực dẫn đầu khởi động lại nhịp sống của người dân Mỹ đang đi ngược với các cảnh báo của chuyên gia y tế công cộng. Giới chuyên gia y tế cho rằng, các tiếp xúc xã hội có thể khiến Mỹ rơi vào làn sóng lây nhiễm mới liên quan đến Covid-19 – dịch bệnh hô hấp gây ra bởi virus chủng mới.

Vào ngày 24/4, Mỹ đã lập kỷ lục 36.491 ca nhiễm mới Covid-19 – kỷ lục cao trong ngày, hãng Reuters cho biết. Tử vong toàn cầu vì dịch bệnh đã vượt qua 200.000 ca tính đến ngày 25/4 và hơn 1/4 trong số các ca tử vong là ở Mỹ.

Thống đống bang New York - Andrew Cuomo đã nhắc lại cảnh báo rằng việc mở cửa doanh nghiệp sẽ mang lại nhiều rủi ro.

"Vi phạm sắc lệnh giãn cách xã hội được xem là sự ích kỷ. Nếu mọi người đi ra ngoài và vi phạm nó thì tôi phải hoãn lại ngày có thể tái mở cửa kinh tế", Thống đốc đảo Rhode – Gina Raimondo cho biết.

Quận Volusia, thuộc tiểu bang Florida – vùng đất có biển Daytona nổi tiếng đã mở cửa rất nhiều công viên ven biển và thu hút du khách khuyết tật. Đây là nỗ lực trong việc kích hoạt theo giai đoạn, trong đó có các hạn chế đối với hoạt động khác như đi bộ, lướt sóng, đi xe đạp hoặc bơi lội vẫn áp dụng.

Rất đông người dân ra biển sau khi nới lỏng hạn chế. Ảnh:Reuters

Trong một họp báo ngắn vào ngày 24/4, người đứng đầu quận George Recktenwald đã cho biết, việc cung cấp bãi đỗ xe khá thoải mái là một bước thay đổi và cảnh báo chống lại việc tụ tập theo nhóm. Tuy nhiên, một người dân đã nói rằng nhiều du khách trên biển không thực hiện theo lời khuyên.

"Tôi biết luôn có các hạn chế vẫn phải áp dụng nhưng nhiều người không tuân thủ. Tôi đi bộ trên biển cách đây 10 phút và có thể nhìn thấy nhiều hành động sai", ông John Overchuck – một công tố viên sống ở một ngôi nhà trên bờ biển với vợ và con gái ở phía Nam bờ biển Daytona thuộc biển New Smyrna cho biết.

Ông John Overchuck nói rằng ông lo ngại sự trở lại của hàng nghìn người sau dịp nghỉ xuân và mọi người sẽ đến Smyrna và các bãi biển khác của quận. Một số đã đỗ xe và dựng lên ngay trên bãi biển.

Làn sóng tụ tập đổ dồn về biển trong thời tiết nóng nực

Theo hãng Reuters, thời tiết nóng nực đã khiến cho hàng nghìn người dân California đổ xô ra biển ở Newport Beach và Huntington Beach mặc dù sắc lệnh yêu cầu người dân ở nhà vẫn áp dụng khắp bang. Số lượng lớn đám đông tụ tập trên biển vào ngày 25/4. Thống đốc bang California Gavin Newsom lên tiếng yêu cầu du khách trên biển phải chấp hành quy định giãn cách xã hội phòng dịch bệnh.

Trong khi đó, Thống đốc New York Cuomo vào ngày 25/4 cho biết, bang New York đã tiến hành xét nghiệm cho các y bác sĩ, đội ngũ cảnh sát, những nhân viên trong ngành thực phẩm và các công nhân hỗ trợ cần thiết khác trong khi cho phép các cơ quan dược phẩm địa phương lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán mức độ lây nhiễm.

"Việc tập trung vào quá trình xét nghiệm diễn ra trong bối cảnh NewYork giảm đi căng thẳng ca nhiễm khi số ca nhập viện giảm xuống thấp nhất trong ba tuần. Hai mươi ngày trong địa ngục và hiện tại chúng tôi đã trở lại nhịp độ cách đây 21 ngày. Xét nghiệm là khâu quan trọng nhất bắt buộc phải triển khai nhanh chóng", Thống đốc bang New York - Cuomo nói trong một họp báo hàng ngày.

Ảnh:Reuters

Bang New York cũng đã thông báo có thêm 437 ca tử vong vì Covid-19, tăng nhẹ so với 422 ca ngày hôm trước. Bang New Jersey cho biết 249 ca tử vong vì Covid-19. Hai bang này chiếm một nửa số ca tử vong trong tổng số toàn nước Mỹ.

Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho biết, trong khi dịch bệnh chưa có chuyển biến tích cực rõ rệt thì ông sẽ không cho mở cửa lại công viên hay bãi biển đồng thời nói rằng ông sẽ thận trọng từng bước trong kế hoạch tái mở cửa sau ngày 27/4.

"Chúng ta cần phải xem xét lại tiến trình và thực hiện chậm chạp từng bước trước khi có thể bắt đầu bất kỳ nỗ lực nào đưa nhịp sống trở lại bình thường", ông Murphy nói trong họp báo hàng ngày.

Tại Georgia, các cửa hàng cắt tóc và tiệm làm móng cũng như một số doanh nghiệp khác đã mở cửa vào ngày thứ hai nhưng các ông chủ doanh nghiệp vẫn bày tỏ đề phòng hạn chế khách hàng và nhiều người đã đóng cửa.

Theo Walker - ông chủ của Golden Anchor Tattoo tại Atlanta cho biết ông tiếp tục đặt ra câu hỏi liệu có nên tiếp tục mở cửa đón các nghệ sĩ hay không và tất cả nghệ sĩ đã bỏ phiếu đồng ý.

"Trong một thế giới lý tưởng, chúng tôi đều muốn ở nhà cho đến khi dịch bệnh chấm dứt hoàn toàn. Chúng tôi vẫn muốn kiên nhẫn chờ đợi nhưng không hề muốn các nghệ sĩ của mình phải chịu đựng thêm nữa. Chúng tôi tất cả đều quyết định trở lại công việc", ông Walker nói thêm.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lan-song-nguoi-dan-do-don-ra-bien-mua-covid-19-my-tung-buoc-noi-long-han-che-20200426082231512.htm