Lần đầu tiết lộ 'biểu cảm đặc biệt' của ông Trump

Ông Donald Trump thay đổi từ bình tĩnh đến phẫn nộ khi đối diện Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) Letitia James về vụ kiện dân sự gian lận tài chính.

Do bị Tổng chưởng lý bang New York Letitia James khởi kiện, ngày 13-4 năm ngoái ông Trump phải đến văn phòng của bà ở Manhattan để trả lời thẩm vấn về các cáo buộc gian lận tài chính.

Tại đây, cựu tổng thống Mỹ đã trả lời các câu hỏi thẩm vấn trong suốt 7 giờ.

Đoạn video ghi lại cuộc thẩm vấn này lần đầu tiên được Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York công bố hôm 19-1 (giờ Mỹ). Nội dung đoạn video cho thấy ông Trump chuyển từ bình tĩnh và lạnh lùng sang phẫn nộ với các công tố viên.

Ngồi khoanh tay, có thời điểm cựu tổng thống Mỹ giận dữ gọi các cáo buộc nhắm vào bản thân và gia đình mình là "một sự ô nhục", "sự khủng khiếp" và "cuộc săn phù thủy" mang động cơ chính trị.

Biểu cảm của ông Trump trong đoạn video quay ngày 13-4-2023. Ảnh: AP

Đoạn video cũng cho thấy ông Trump nhếch mép cười mỉa và bĩu môi khi bà James (thuộc Đảng Dân chủ) tự giới thiệu và "cam kết thực hiện một quy trình pháp lý công bằng và vô tư" đối với vị cựu tổng thống sinh năm 1946.

Tổng chưởng lý James kiện ông Trump và các con là Donald Trump Jr, Eric Trump và Ivanka Trump gian lận tại tập đoàn Trump Organization.

Hồ sơ vụ kiện nói rằng những người liên quan đã lừa dối nhân viên sở thuế, bên cho vay và công ty bảo hiểm trong nhiều năm bằng cách thường xuyên "thổi phồng" giá trị tài sản. Mục đích của việc này là "để được vay ưu đãi, nhận quyền lợi bảo hiểm và đóng thuế thấp hơn".

Đoạn video cũng cho thấy ông Trump nói với các công tố viên rằng "vụ kiện thật điên rồ" và bà James "đã kiện thay các ngân hàng".

"Các ngân hàng muốn hợp tác kinh doanh với tôi bởi tôi giàu. Bà biết không, vì bà mà họ sợ hợp tác kinh doanh với tôi đấy" - ông Trump nói với bà James.

Ông Trump cũng phàn nàn chính quyền New York "dành toàn bộ thời gian để điều tra tôi, thay vì ngăn chặn tội phạm bạo lực trên đường phố".

Trong suốt 7 giờ trả lời thẩm vấn, vị tổng thống thứ 45 nước Mỹ cũng nói rằng "thương hiệu" Donald Trump có giá trị 10 tỉ USD.

Ông gọi đó là "tài sản quý giá nhất mà tôi có" và cho rằng thành công chính trị của ông là nhờ tên tuổi và cá tính của ông. "Tôi trở thành tổng thống Mỹ nhờ thương hiệu của tôi" - ông Trump nói - "Tôi đã trở thành tổng thống. Tôi nghĩ đó là thương hiệu tốt nhất thế giới".

Ông Trump quyết tâm trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng liên tục kể tên các tài sản giá trị đang sở hữu, bao gồm bất động sản Seven Springs ở New York, bất động sản Mar-a-Lago ở Florida, Trump Tower hay sân golf đẳng cấp thế giới…

Tại phiên điều trần trước đó vào tháng 8-2022, ông Trump đã viện dẫn đặc quyền của Tu chính án thứ 5 chống lại việc tự buộc tội và đã sử dụng quyền này hơn 400 lần để từ chối trả lời các câu hỏi.

Bất chấp đang vướng hàng loạt vụ án, bao gồm cả hình sự, ông Trump vẫn là ứng viên sáng giá đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Bằng Hưng (Theo AP)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/lan-dau-tiet-lo-bieu-cam-dac-biet-cua-ong-trump-196240120115822126.htm