Làm rõ việc có người bị đánh ngất xỉu khi trốn khỏi bãi vàng

Chính quyền 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam đang có những động thái đầu tiên để xác minh, làm rõ vụ việc 11 thanh niên vừa được Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị giải cứu vì bị đánh đập, bóc lột tại bãi vàng.

Ngày 18.4, ông Nguyễn Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, sau khi nhận được thông tin từ báo chí về việc giải cứu 11 thanh niên bị cưỡng bức lao động ở bãi vàng trên địa bàn huyện vào chiều 17.4, sáng nay (18.4), địa phương này đã có văn bản chỉ đạo Công an và Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện xác minh làm rõ nhằm xử lý theo pháp luật.

Các nạn nhân được giải cứu khi đang trốn khỏi bãi vàng Quảng Nam. Ảnh: Ngọc Vũ

“Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn đang trực tiếp làm rõ vụ việc. Nếu cảm thấy có sự vi phạm nghiêm trọng, địa phương sẽ đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi giấy phép khai thác đối với công ty”, ông Quảng nói.

Ông Quảng thông tin, huyện có bộ phận nghiệp vụ lâu nay vẫn thường xuyên kiểm tra nhưng chưa thấy dấu hiệu sai phạm gì ở Công ty TNHH Phước Minh.

Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho hay đã tiếp nhận chỉ đạo của UBND huyện này và cử cán bộ công an xác minh thông tin.

“Chúng tôi đang lập đoàn kiểm tra để kiểm tra về luật lao động, việc sử dụng con người tại công ty nêu trên”, đại tá Giới nói.

BĐBP tỉnh Quảng Trị hỏi thăm tình hình sức khỏe của các nạn nhân. Ảnh: Ngọc Vũ

Trong khi đó, Trưởng Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) Hồ Sỹ Nhung cho hay, đơn vị này đang điều tra làm rõ đường dây đưa người đi lao động xem phương thức hoạt động ra sao, có vi phạm gì không, nếu vi phạm sẽ xử lý.

Ông Nhung cho hay, 2 đối tượng tổ chức giới thiệu, đưa số thanh niên đi lao động tại bãi vàng huyện Phước Sơn là Nhất và Giang đã rời khỏi địa bàn huyện.

Nạn nhân Hồ Văn Hinh (SN 1999, trú xã Tà Rụt) lo lắng vì em trai của mình là Hồ Văn Tài (SN 2000) bị thất lạc khi cùng chạy trốn. Ảnh: Ngọc Vũ

Cũng theo ông Nhung, các nạn nhân kể trong khi cùng 11 người khác bỏ chạy khỏi bãi vàng huyện Phước Sơn, anh Hồ Cu Đan (SN 1977, thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt, Đakrông) bị tật nguyền, chạy chậm nên bị người của công ty khai thác vàng bắt lại và đánh đập dã man đến ngất xỉu. Sau đó người của công ty khai thác vàng đã đưa Đan đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Phước Sơn.

Tại đây, Đan trình bày sự việc với y bác sĩ bệnh viện nên được giúp đỡ để bỏ trốn. Tối 12.4, Đan bắt xe về quê. Hiện nay, Đan vẫn đang bị thương tích ở vùng đầu, chân tay và kêu đau ngực.

“Nếu cần thiết chúng tôi sẽ đưa Đan đi giám định thương tích”, ông Nhung nói.

Riêng trường hợp Hồ Văn Tài (SN 2000, trú xã Tà Rụt) cùng bỏ trốn với nhóm thanh niên nhưng nay đang bị lạc, chưa rõ tung tích.

Các nạn nhân đã phải băng rừng, ăn lá cây, uống nước suối, thức trắng mấy đêm liền để trốn khỏi bãi vàng Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Ngọc Vũ

Liên quan vụ việc, bà Ly Kiều Vân - Bí thư Huyện ủy Đakrông thừa nhận, công tác quản lý công dân trên địa bàn vẫn còn lỏng lẻo nên tới đây sẽ chấn chỉnh.

Huyện này đã đề nghị Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị có giải pháp để làm rõ trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động trái pháp luật.

“Họ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào để sử dụng lao động sai quy định, vì vậy phải xử lý nghiêm”, bà Vân nói.

Như Dân Việt đã đưa tin, BĐBP Quảng Trị vừa phối hợp với BĐBP và Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức giải cứu 11 thanh niên (trú tại huyện Đakrông, Quảng Trị) tố bị cưỡng bức lao động tại bãi vàng Khe Muối (xã Phước Thành, Phước Sơn) do Công ty TNHH Phước Minh làm chủ.

Các nạn nhân tố công ty trên đã ngược lãi, đánh đập, quản thúc họ trong quá trình làm việc. Quá sức chịu đựng, trưa 12.4, họ đã băng rừng chạy trốn khỏi bãi vàng trước sự truy đuổi gắt gao của nhóm người thuộc Công ty TNHH Phước Minh. Sau đó, họ được BĐBP Quảng Trị giải cứu.

Ngọc Vũ - Trương Hồng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/lam-ro-viec-co-nguoi-bi-danh-ngat-xiu-khi-tron-khoi-bai-vang-867602.html