Làm nổi bật chất riêng - Bí kíp để nữ sinh Ngoại giao tham gia các sự kiện quốc tế

Đỗ Ánh Dương đang là sinh viên năm thứ tư ngành Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Tham gia nhiều cuộc thi, hội nghị quốc tế, bí kíp mà nữ sinh đúc rút được là phải làm nổi bật chất riêng của mình, nhấn mạnh sức trẻ và sự miệt mài trong các hoạt động nhằm tăng tính cạnh tranh và thể hiện tốt nhất có thể trong các buổi phỏng vấn.

Đỗ Ánh Dương hiện đang là sinh viên năm thứ tư ngành Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Thời gian đầu mới bước chân vào đại học với Dương là một giai đoạn đầy thử thách, bởi bạn bè xung quanh đều rất giỏi và năng động trong khi Dương lại chưa kịp thích nghi với môi trường học tập mở như Học viện Ngoại giao. Vì vậy, nữ sinh phải mất đến gần một năm để phát triển bản thân cũng như hòa nhập cùng các bạn.

Dương cho biết cách vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập và trưởng thành ở Học viện là dành thời gian để tìm hiểu xem mình đang thiếu gì và cần làm gì ở thời điểm hiện tại. Mỗi năm, Dương đều “dừng lại” khoảng 1-2 tháng để lắng nghe bản thân và tạo cho mình một danh sách những điều cần làm tiếp theo.

Dương tham gia NGƯỚC - một tổ chức cộng đồng giúp thanh niên phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Dương tham gia NGƯỚC - một tổ chức cộng đồng giúp thanh niên phát triển kỹ năng lãnh đạo.

“Ví dụ như ở năm thứ nhất đại học, mình nhận thấy bản thân đang thiếu những kỹ năng mềm cần thiết cho học tập và làm việc sau này. Vì vậy, mình đã đặt mục tiêu tham gia NGƯỚC - một tổ chức cộng đồng giúp thanh niên phát triển kỹ năng lãnh đạo, đồng kiến tạo và tạo ra lợi ích cho cộng đồng. NGƯỚC không chỉ là nền móng đầu tiên giúp mình học hỏi và trưởng thành mà còn là nơi mình luôn muốn kết nối đến các đàn em khóa dưới có mong muốn phát triển bản thân.” - Dương chia sẻ.

Dương trình bày Dự án ReBlue - Dự án giảm thiểu rác thải môi trường biển.

Đến năm thứ hai đại học, Dương bắt đầu chú trọng hơn vào việc cải thiện điểm số các môn học trên lớp. Ngoài ra, nữ sinh tiếp tục tham gia các dự án, tổ chức bên ngoài Học viện và tìm hiểu các cơ hội thực tập để trải nghiệm. Những năm tiếp đó là thời điểm mà Dương khao khát khẳng định bản thân nhiều hơn nữa. Để làm được điều này, Dương đã mạnh dạn thử sức với nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, đồng thời tích lũy cho mình những kinh nghiệm làm việc để sẵn sàng bước vào thị trường lao động.

Dương cùng CLB Sinh viên Nghiên cứu kinh tế Học viện Ngoại giao (ECONOMIA).

Được biết, Dương cũng là một trong những sinh viên thành lập nên CLB Sinh viên Nghiên cứu kinh tế Học viện Ngoại giao (ECONOMIA); dự án ReBlue - dự án giảm thiểu rác thải môi trường biển và thành công nhận được nguồn vốn đầu tiên từ Trung tâm Hoa Kỳ.

Dương và các bạn giành giải “The most valuable Project” tại YICGG - Youth Innovation Competition on Global Governance 2022.

Cuộc thi quốc tế đầu tiên mà Dương tham gia là YICGG - Youth Innovation Competition on Global Governance 2022. Dù biết đến cuộc thi chỉ 2 tuần trước khi vòng sơ khảo khép lại và hoàn thiện đề án trong chính khoảng thời gian đó, nhóm của Dương vẫn xuất sắc lọt vào vòng chung kết và giành giải cao nhất “The most valuable Project”.

Dương tham dự YICGG 2023.

Dương tham dự YICGG 2023.

Nhờ kết quả đó, cả nhóm đã được tham dự YICGG 2023 diễn ra tại Vân Nam (Trung Quốc) với vai trò là đại diện thanh niên. Mỗi thành viên sẽ được phân ngẫu nhiên vào các đội thi quốc tế để trực tiếp lên ý tưởng và hoàn thiện đề án trong 6 ngày. Được biết, Dương cùng các bạn nước ngoài được lập thành một nhóm đã giành giải “The Excellent Team Award” - giải tranh biện về chủ đề của cuộc thi.

Nhóm Dương đã giành giải “The Excellent Team Award”.

Nói về quá trình này, Dương bộc bạch: “Thời gian diễn ra YICGG thật sự rất đáng nhớ vì mình đã gặp được nhiều người bạn tuyệt vời đến từ khắp các châu lục. Họ đều là những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực riêng. Đã có những cuộc họp kéo dài đến 2-3 giờ sáng để triển khai ý tưởng, may mắn là chúng mình đã phối hợp với nhau khá tốt, tạo ra được những đề án hay và thuyết phục được hội đồng. Mình nghĩ rằng YICGG không chỉ là cuộc thi đơn thuần, nó còn là nơi kết nối những người có cùng ý tưởng, chia sẻ văn hóa, đồng thời tạo ra được những mối quan hệ chất lượng cho công việc sau này.”

Đầu năm 2024, Dương vinh dự được chọn là đại biểu Việt Nam và được tài trợ tham dự Diễn đàn “The United Nations Sustainable Development Goals 2024 Forum” tại Bangkok, Thái Lan. Tại đây, Dương có cơ hội được chia sẻ những đóng góp của bản thân trong lĩnh vực phát triển bền vững đã thực hiện xuyên suốt 4 năm học đại học.

Đặc biệt, trong hầu hết những lần xuất hiện ở các hoạt động quốc tế, Dương đều cố gắng ưu tiên mặc trang phục truyền thống của Việt Nam để truyền tải thông điệp văn hóa, đồng thời thể hiện thật tốt ở phương diện học thuật để các đại biểu khác có thể cảm nhận được một hình ảnh người trẻ Việt Nam tích cực, năng động. Đó cũng là một trong những khía cạnh Dương được chú trọng mài dũa trong môi trường Ngoại giao mà mình theo học.

Bí kíp để tham gia các cuộc thi, hội nghị quốc tế mà Dương kết luận được đó là phải làm nổi bật chất riêng của mình. Dương chia sẻ: “Hầu hết các chương trình mà mình tham gia thì nhìn chung mình khó có thể cạnh tranh về hồ sơ năng lực và kinh nghiệm làm việc bởi các đại biểu khác đều rất nổi bật. Những đại biểu này có thể là Thạc sĩ, Tiến sĩ, CEO của công ty hay doanh nghiệp xã hội,... và đều có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực của họ. Cái mà mình luôn nhấn mạnh khi nói về bản thân để tăng tính cạnh tranh đó chính là sức trẻ và sự miệt mài tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động cộng đồng. Đồng thời, mình luôn cố gắng thể hiện hết mình trong các buổi phỏng vấn để họ có thể thấy được điều đó.”

Dương cho rằng điều quan trọng nhất là người trẻ cần phải hiểu rõ bản thân mình có điểm mạnh, điểm yếu gì. Từ đó biết cách làm nổi bật điểm mạnh và cải thiện điểm yếu dần dần qua thời gian. Mỗi bạn trẻ nên mạnh dạn hơn và không ngại thử sức ở môi trường quốc tế, bởi nếu điều đó mang lại kết quả tốt thì sẽ là thứ đáng để bạn tự hào, còn với kết quả chưa tốt thì đó sẽ là thứ để bạn học hỏi.

Hiện tại, Dương đang là thực tập sinh phân tích của Asia Group Advisors - một công ty tư vấn quan hệ chính phủ. Tại đây, nữ sinh có cơ hội được học hỏi trong môi trường đa quốc gia và áp dụng được kỹ năng nghiên cứu mà mình tích lũy trong suốt thời gian học tập ở Học viện Ngoại giao. Ngoài ra, Dương cũng đang là nhân viên kiểm soát chất lượng tại Học viện Kế Kiểm SAPP, nơi Dương học hỏi để tạo ra những sản phẩm học thuật chất lượng và chỉn chu nhất.

Trong tương lai, Dương định hướng trở thành một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực phát triển bền vững, qua đó được đóng góp một cách thiết thực nhất cho sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/lam-noi-bat-chat-rieng-bi-kip-de-nu-sinh-ngoai-giao-tham-gia-cac-su-kien-quoc-te-post1609732.tpo