Lai Châu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc

Ngày 22-10, Đảng bộ tỉnh Lai Châu khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Điểu K'ré, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng 299 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 29.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Lai Châu về dự đại hội.

Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; bảo đảm quốc phòng an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động các nguồn lực xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững”.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị tại đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Lai Châu đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế phát triển khá, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 11,55%/năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 40 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp. Văn hóa, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm, ước năm 2020 còn 16,49%. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; chính trị xã hội ổn định. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đề ra các mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch… Tỉnh Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển khá trong nhóm các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính, chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh Lai Châu cần tiếp tục giữ gìn, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Coi yếu tố tiên quyết của thành công là phải dựa vào sức mạnh của nhân dân và xuất phát từ lợi ích của nhân dân…

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn các đại biểu dự Đại hội sẽ công tâm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có đức, có tài để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Tại buổi khai mạc, tỉnh Lai Châu đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi thiên tai, mưa lũ trong những ngày qua.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN - THÙY LINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/tien-toi-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-tuc/lai-chau-phan-dau-tro-thanh-tinh-phat-trien-kha-trong-khu-vuc-mien-nui-phia-bac-641700