Kỳ vọng du lịch làng hoa cúc Hà Đông
Vừa qua, các hộ dân trồng hoa cúc làng Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) ký biên bản ghi nhớ với doanh nghiệp du lịch được ví như 'cú bắt tay' quan trọng mang đến kỳ vọng phát triển du lịch cộng đồng nơi đây.

Ký kết hợp tác giữa người dân làng hoa với Công ty Hội An DMC nhằm hiện thực mục tiêu phát triển du lịch làng hoa Hà Đông. Ảnh: VĨNH LỘC
Nằm ven tuyến đường vành đai phía tây nối từ quốc lộ 1 đến quốc lộ 14B, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An không xa, làng Hà Đông có vị trí khá thuận lợi trong kết nối du lịch.
Là một trong những doanh nghiệp lữ hành chuyên tổ chức các chương trình đưa khách về nông thôn thành phố, ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty Hội An DMC nhìn nhận, lợi thế lớn nhất của làng Hà Đông chính là nghề trồng hoa cúc truyền thống quy mô, độc đáo.
Vì vậy, việc ký kết biên bản hợp tác không chỉ giúp mang đến những trải nghiệm thú vị về một làng quê đặc trưng xứ Quảng mà còn góp phần bảo tồn nghề trồng hoa, khơi gợi niềm tự hào, động lực trong mỗi người dân để họ yên tâm giữ nghề.
“Tham gia tour, du khách sẽ đạp xe qua những con đường quê, cánh đồng lúa, cảm nhận cuộc sống người dân địa phương. Ghé thăm gia đình làm nghề trồng hoa, thưởng thức ly trà hoa cúc, trải nghiệm những công đoạn từ đúc chậu đến gieo giống, cắt tỉa hoa… Ngoài ra, du khách sẽ được massage thư giãn kết hợp tinh dầu hoa cúc, trải nghiệm ẩm thực địa phương trước khi kết thúc chương trình”, ông Tuấn chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Sáu, người dân địa phương kỳ vọng, thông qua du lịch hình ảnh Hà Đông sẽ được giới thiệu, lan tỏa đến du khách, thúc đẩy nghề trồng hoa phát triển bền vững, mang đến nhiều cơ hội, sinh kế cho người dân, nhất là các thế hệ trẻ.

Làng hoa cúc Hà Đông kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn trong tương lai. Ảnh: VĨNH LỘC
Làng Hà Đông ngoài nổi tiếng với hoa cúc còn sở hữu nhiều đình chùa, di tích văn hóa lịch sử độc đáo có thể mang đến sự hài lòng cho du khách tham quan.
Theo bà Phan Thị Thái Hoa, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Điện Bàn Bắc, việc đánh thức du lịch làng hoa Hà Đông không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế - xã hội mới cho địa phương mà còn bảo tồn hiệu quả các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng sống người dân.
“Khi người dân được hưởng lợi từ du lịch sẽ có ý thức hơn trong việc gìn giữ môi trường, bảo tồn văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh. Trong đó, việc ký kết biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch và người dân làng hoa chính là bước đi đầu tiên trong lộ trình hiện thực mục tiêu này”, bà Hoa nói.
Được biết, sau ký kết địa phương sẽ phối hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng các sản phẩm trải nghiệm đặc thù, phát triển không gian văn hóa, điểm check-in, nâng tầm các lễ hội truyền thống thành sự kiện du lịch.
Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp; xúc tiến quảng bá hình ảnh Hà Đông; tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho người dân về kỹ năng đón tiếp khách, an toàn vệ sinh, đặc biệt xây dựng câu chuyện về làng hoa gắn với di sản văn hóa địa phương, mang đến sự hấp dẫn, lôi cuốn hơn cho khách khi tham quan làng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ky-vong-du-lich-lang-hoa-cuc-ha-dong-3323243.html












