Kỹ thuật chữa khiếm thị mới yêu cầu người bệnh đeo một cặp kính điện tử có khả năng thu được những tương phản ánh sáng từ môi trường bên ngoài
Sau 40 năm không thấy ánh sáng, một người đàn ông mù đã phục hồi được một phần thị lực bằng liệu pháp di truyền quang học và kính bảo hộ.
Các nhà khoa học tại châu Âu và Mỹ đã lần đầu tiên đã khôi phục thành công một phần thị giác cho bệnh nhân khiếm thị nhờ ứng dụng kỹ thuật di truyền quang học Optogenetic đã được phát triển hơn 20 năm qua.
Nhờ đeo kính phát sáng, một phần thị giác của bệnh nhân mất thị lực đã được khôi phục, có thể nhận biết, đếm, xác định vị trí và chạm vào các đồ vật khác nhau bày ra trên bàn trước mặt.