Kỳ thú khoảnh khắc thả động vật quý hiếm về rừng
Các động vật hoang dã, quý hiếm sau khi được thả về rừng đã nhanh chóng thích nghi với môi trường tự nhiên.
Ông Lê Văn Hồng – phụ trách Phòng Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Bảo vệ rừng Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận, giải cứu một số cá thể động vật hoang dã, quý hiếm.

Sẵn sàng thả 9 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về rừng.
Khoảnh khắc thả động vật quý hiếm về rừng.
Sau thời gian chăm sóc và phục hồi tập tính hoang dã, dịp sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (cuối tháng 2), đơn vị đã phối hợp với một số cơ quan thả 9 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm về rừng tự nhiên.
Cụ thể, 9 động vật được thả gồm: 3 cá thể khỉ đuôi lợn; 2 cá thể rùa núi vàng; 1 cá thể rùa sa nhân; 1 cá thể rùa ba gờ; 1 cá thể cu li quý hiếm; 1 cá thể tê tê.
"Trong số 9 cá thể vừa được thả, cu li và tê tê thuộc Nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật", ông Hồng cho biết.
Ngay khi trở về tự nhiên, cu li nhanh chóng luồn lách vào rừng; tê tê thoăn thoắt leo lên cây cao; rùa chậm rãi bò dưới tán cây…










