Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 2024 - 2025: 3.803 thí sinh đạt giải
Ngày 18/1/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2024 - 2025, được tổ chức vào các ngày 25 - 26/12/2024 vừa qua. Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.803 thí sinh đạt giải, chiếm 58,68% tổng số thí sinh dự thi.
Kết quả chấm thi và xếp giải cho thấy, số học sinh đạt giải năm nay phủ đều ở hầu khắp các địa phương. Một số địa phương miền núi, biên giới, có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn cũng có học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi.

TTXVN/Báo Tin tức
Tin nóng
Chiều 26/3, tại Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV), tọa đàm khoa học với chủ đề 'Định hướng chiến lược trong đào tạo Luật học của DHV' đã diễn ra dưới sự chủ trì của TS Lương Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ghi nhận nhiều ý kiến chuyên gia về hướng xây dựng chương trình đào tạo ngành Luật theo hướng ứng dụng, gắn với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và môi trường số.
Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về tăng cường dạy học các môn về văn hóa và nghệ thuật để học sinh phát triển toàn diện, ngày 27/3, tại Trường trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình 'Ngày hội đồng diễn Võ nhạc Vovinam học sinh phổ thông'.
Theo cáo buộc, trong năm học 2013-2014, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo thu tiền dạy thêm, học thêm cao hơn mức tối đa quy định của UBND TP Hà Nội, dẫn đến thiệt hại cho phụ huynh hơn 1 tỷ đồng.
Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (BKC) đã tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp với chủ đề 'The Future is Hands-on'.
Nơi hạnh phúc nhất thế giới được hé lộ, khi mạng xã hội đang ảnh hưởng nặng nề đến chúng ta. Phần Lan đứng đầu trong năm thứ 9 liên tiếp.
Thủ tướng Chính phủ quyết định để ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.
Tin mới
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm nào cũng 'nóng', bởi nguyện vọng học trường công rất lớn, trong khi suất học lại có hạn. Kỳ thi này không chỉ áp lực với học sinh, mà phụ huynh cũng 'đứng ngồi không yên'.
Thực tế cho thấy có sự chênh lệch kỹ năng số giữa các nhóm giáo viên vùng thuận lợi - khó khăn; giáo viên trẻ - lớn tuổi.
Tháng 12/2027 đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên Việt Nam tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực để cấp giấy phép hành nghề y. Trước bước ngoặt này, đội ngũ bác sĩ tương lai và cơ sở đào tạo đầu ngành đã chuẩn bị lộ trình và tâm thế sẵn sàng ra sao?
Là người Cơ Tu duy nhất trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, ông Nguyễn Xuân Nghiêm - Bí thư xã Sông Kôn (Đà Nẵng) mang theo tâm tư, khát vọng của người dân vùng cao vào nghị trường, cùng cam kết 'đi cùng, theo đến cùng' những vấn đề cử tri gửi gắm.
Những ngày này, nơi miền biên viễn tỉnh Cao Bằng, câu chuyện về bác sĩ trẻ Đàm Thị Thu-cô gái dân tộc Nùng bước ra từ gian khó của bản Lòa, xã Quang Hán, đang được người dân nhắc đến với niềm hãnh diện, tự hào. Hành trình bền bỉ theo đuổi con đường học tập để khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và trở về phục vụ quê hương của Thu không chỉ là minh chứng sinh động cho nghị lực vượt khó vươn lên mà còn khẳng định ý nghĩa của những chương trình giàu tính nhân văn.
Ngày 27-3, Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức chương trình giao lưu 'Tiếng Việt của chúng em' năm học 2025-2026.
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Bà trở thành hiệu trưởng bậc tiểu học duy nhất trên cả nước góp mặt trong nghị trường nhiệm kỳ này.
Mồ côi cha, mẹ bỏ đi, nữ sinh Hà Thị Mỹ Hương phải gác lại việc học để đi làm thuê nuôi 3 em nhỏ. Trước hoàn cảnh đó, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã trao tặng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng và học bổng hỗ trợ em vượt qua khó khăn.











