Ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Chiều 28/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Những năm qua, hoạt động phối hợp giữa chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong thực hiện công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19... góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đó, ở một số nội dung công tác phối hợp còn chưa đồng bộ, chặt chẽ, dẫn đến các tổ chức chính trị - xã hội còn lúng túng trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Việc tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của một số tổ chức chính trị - xã hội chưa đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Một số chủ trương, đề án, dự án phát triển kinh tế- xã hội còn gặp khó khăn do những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng chưa được phối hợp giải quyết kịp thời, triệt để...

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức đã ký kết quy chế phối hợp với đại diện 5 tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh ký kết quy chế phối hợp với đại diện lãnh đạo 5 tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Nội dung 5 quy chế bao gồm các điều, khoản quy định cụ thể về: mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp, chế độ báo cáo, hội họp, trao đổi thông tin; trách nhiệm mỗi bên trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung phối hợp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh với các tổ chức chính trị-xã hội; làm rõ trách nhiệm của các bên trong quá trình phối hợp công tác trên cơ sở đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, phù hợp với quy định hiện hành cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi bên thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để các bên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với 5 tổ chức chính trị- xã hội nhằm tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các bên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo cơ chế vững chắc trong mối quan hệ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giữa UBND tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Khánh

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/ky-quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-ubnd-tinh-va-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-tinh-116425.html