KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (6-1-1946 - 6-1-2026) Vinh dự được làm đại biểu nhân dân

Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại một chặng đường vẻ vang, nơi những đại biểu ưu tú của Nhân dân góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Là một đại biểu nữ, tôi quan tâm tới sự tham gia ngày càng tích cực của phụ nữ trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Từ 10 đại biểu nữ đầu tiên của Quốc hội khóa I (chiếm 3%) đến tỷ lệ xấp xỉ 30% trong các nhiệm kỳ gần đây, sự hiện diện của phụ nữ trong Quốc hội không chỉ phản ánh thành tựu về bình đẳng giới mà còn khẳng định vai trò, bản lĩnh và sự cống hiến bền bỉ của phụ nữ Việt Nam. Tôi cảm nhận sâu sắc niềm tự hào khi là đại biểu nhân dân, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình: Phải tận tâm hơn trong công việc, sâu sát hơn với Nhân dân, và nỗ lực nhiều hơn để đóng góp vào những quyết sách quan trọng của Quốc hội.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh (hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai) phát biểu tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, thời điểm tháng 11-2016, khi đồng chí là Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. Ảnh: Trần Thể

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh (hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai) phát biểu tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, thời điểm tháng 11-2016, khi đồng chí là Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước. Ảnh: Trần Thể

Chương trình hành động khi ứng cử - ngắn gọn nhưng nhất quán

Khi trình bày Chương trình Hành động với cử tri năm 2016, tôi cam kết 3 điều giản dị nhưng xuyên suốt:

(1) Giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, lắng nghe bằng sự chân thành, phản ánh trung thực tâm tư, kiến nghị của cử tri, đặc biệt ở vùng còn khó khăn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(2) Tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt những nội dung liên quan đến đời sống người dân, phụ nữ, trẻ em và thanh niên - những đối tượng giữ vai trò quan trọng trong phát triển bền vững và tương lai của quốc gia.

(3) Đồng hành cùng địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, cải thiện đời sống, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh và gia đình hạnh phúc.

Những cam kết ấy trở thành kim chỉ nam để tôi nỗ lực mỗi ngày trong nhiệm kỳ.

Những việc đã làm - trách nhiệm đi liền với sự rèn luyện và trưởng thành

Được trúng cử đại biểu Quốc hội là nguồn vinh dự lớn lao, nhưng để hoàn thành nhiệm vụ lại là hành trình đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ, sự tự học không ngừng và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Với tôi, một đại biểu nữ, hành trình ấy càng thôi thúc phải rèn luyện nhiều hơn để vượt qua những rào cản vô hình, phát huy sự tinh tế, bền bỉ và khả năng dung hòa trong xử lý công việc.

Trong suốt nhiệm kỳ, tôi đã tham gia đầy đủ và chủ động trong mọi hoạt động của Quốc hội: từ thảo luận, góp ý xây dựng luật, tham dự các hội nghị chuyên đề đến phát biểu tại các diễn đàn của Quốc hội. Những nội dung tôi quan tâm luôn gắn với thực tiễn đời sống: cơ chế phát triển vùng khó khăn, miền núi, biên giới; chính sách cho thanh niên; vấn đề an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ trẻ em và những giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, theo dõi việc thực hiện chính sách ở cơ sở đã giúp tôi có thêm nhiều thông tin thực tiễn, nhiều góc nhìn chân thực từ đời sống Nhân dân. Đây cũng là môi trường rèn luyện quan trọng để tôi trau dồi kỹ năng lắng nghe, đối thoại, phân tích và xử lý tình huống - những kỹ năng cần thiết của người đại biểu dân cử.

Hoạt động giám sát cũng là nhiệm vụ tôi luôn dành nhiều tâm huyết. Qua từng buổi làm việc, từng hồ sơ, từng kiến nghị của cử tri, tôi học được cách nhìn nhận vấn đề sâu hơn, toàn diện hơn và đề xuất giải pháp sát thực hơn, góp phần giúp các chính sách đi vào cuộc sống hiệu quả hơn.

Trách nhiệm lớn lao và những giá trị mang lại

Vinh dự được làm đại biểu nhân dân luôn gắn liền với trách nhiệm rất lớn và chính trách nhiệm ấy làm cho mỗi đại biểu trưởng thành hơn qua từng ngày.

Từ hoạt động Quốc hội, tôi có thêm kiến thức về pháp luật, kỹ năng tổng hợp, bản lĩnh trong thảo luận, tư duy phản biện, khả năng thuyết phục và vận động Nhân dân. Đó là những bài học vô giá không trường lớp nào dạy chúng ta, không chỉ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của một đại biểu dân cử mà còn là hành trang quan trọng trong quá trình công tác sau này, nhất là khi đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại địa phương.

Với Nhân dân, những ý kiến góp ý, kiến nghị được phản ánh kịp thời; những khó khăn được lắng nghe và chia sẻ; nhiều vấn đề được tháo gỡ thông qua hoạt động giám sát, kiến nghị. Với xã hội, các chính sách mới được hoàn thiện hơn nhờ tiếng nói từ thực tế.

Với bản thân tôi, hoạt động Quốc hội là trường học lớn giúp hoàn thiện tư duy, đạo đức công vụ và phong cách làm việc.

Niềm tin và kỳ vọng gửi gắm đến các đại biểu Quốc hội

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng thấu hiểu niềm tin lớn lao mà cử tri dành cho mỗi đại biểu. Đó là niềm tin đòi hỏi sự tận tụy và liêm chính, sự sâu sát và trách nhiệm, sự cầu thị và không ngừng tự hoàn thiện.

Là đại biểu nữ, tôi hiểu rằng để hoàn thành trọng trách đại diện cho Nhân dân, phụ nữ luôn phải nỗ lực nhiều hơn để dung hòa công việc, gia đình và áp lực trách nhiệm công vụ. Nhưng chính sự tinh tế, bền bỉ, sự thấu cảm và khả năng lắng nghe - những phẩm chất rất đáng quý của phụ nữ - lại tạo nên những đóng góp rất đặc biệt trong hoạt động nghị trường.

Vì vậy, tôi mong rằng các nữ đại biểu sẽ tiếp tục tự tin phát huy năng lực, mạnh dạn thể hiện quan điểm, kiên trì theo đuổi những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em và những nhóm yếu thế; đồng thời không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đại biểu dân cử. Và, tôi cũng mong rằng các cơ quan, tổ chức, các cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện và mạnh dạn giao trọng trách cho phụ nữ, để mỗi nữ đại biểu có cơ hội khẳng định năng lực, phát huy bản lĩnh và cống hiến nhiều hơn cho Nhân dân và đất nước.

Tôi tin tưởng rằng, với khát vọng đổi mới và tinh thần phụng sự Nhân dân, các đại biểu Quốc hội trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ trọn lời hứa trước cử tri; tích cực tham gia xây dựng hệ thống pháp luật, giám sát hiệu quả việc thực thi chính sách và luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết.

Đó là cách thiết thực nhất để gìn giữ và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/moi-nong/202601/ky-niem-80-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-bau-quoc-hoi-viet-nam-6-1-1946-6-1-2026-vinh-du-duoc-lam-dai-bieu-nhan-dan-c9a1d65/