Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9: Nhiều hoạt động chào mừng

Dịp này, nhiều địa phương trên cả nước đã và đang tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (19/8/1945 – 19/8/2018 và 2/9/1945 – 2/9/2018).

Nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (ảnh minh họa). Ảnh: Trần Kháng

Tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, triển lãm... Cụ thể, vào tối ngày 29 và 30/8 tới, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hai đêm tuyên truyền lưu động tại huyện Quốc Oai và huyện Thanh Trì. Các quận, huyện: Long Biên, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thanh Oai, Ứng Hòa... tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ở trung tâm các quận để phục vụ nhu cầu của người dân. Tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, nói chuyện về chủ đề cách mạng, gắn các hoạt động kỷ niệm với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng đó, TP Hà Nội tổ chức Hội sách cũ tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng), tập trung giới thiệu trưng bày sách báo từ năm 1946 viết về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các nguồn tư liệu quý về giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước sẽ được giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách như: Báo Cứu Quốc số ra 813 năm 1949; Báo Nhân Dân số ra ngày 2/9/1952; Tờ Quân Việt Bắc số 152 - 1955; Tờ Văn Nghệ số 18-1963...

Tại tỉnh Nghệ An, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 117-KH/TU ngày 9/2/2018 về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2018); 88 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2018) và 116 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (06/9/1902-06/9/2018). Các địa phương trên toàn tỉnh đồng loạt phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày kỷ niệm; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa", “Xóa đói giảm nghèo”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt".

Trước đó, ngày 6/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8, Quốc Khánh 2/9; 50 năm Bến Tre được tuyên dương danh hiệu “Anh dũng Đồng Khởi - Thắng Mỹ, diệt ngụy”; đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo khẳng định, Cách mạng tháng 8 năm 1945 là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta, một cuộc đổi đời chưa từng có đối với mỗi người dân Việt Nam, đập tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong kháng chiến chống Mỹ, Bến Tre là một trong những chiến trường ác liệt, là nơi Mỹ ngụy thí điểm áp dụng các chiến thuật và thủ đoạn quân sự mới. Với chiêu bài “tố cộng, diệt cộng”, Luật 10/59 “đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng, biến cả miền Nam thành nhà tù, trại tập trung dưới cái tên mỹ miều “ấp chiến lược”... Dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể Hội Phụ nữ giải phóng Đội quân tóc dài thời kỳ Đồng Khởi Bến Tre và 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Minh Anh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ky-niem-73-nam-cach-mang-thang-8-va-quoc-khanh-2-9-nhieu-hoat-dong-chao-mung-2018081719330377.htm