Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV được nhiều đại biểu đánh giá thành công, có những đổi mới theo chiều hướng tích cực. Kỳ họp này của Quốc hội trải qua các phiên thảo luận, phiên giải trình tập trung dân chủ và mang lại hiệu quả cao.
Chiều qua 27-11, tại Nhà Quốc hội (QH), sau 28 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hiệu quả, kỳ họp thứ tám của QH khóa XIV kết thúc và thành công tốt đẹp.
Thực tiễn cho thấy khái niệm 'người có tài năng' là rất rộng; tương ứng với mỗi ngành, lĩnh vực thì các tiêu chí và yêu cầu đối với người có tài năng là không giống nhau. Do đó, việc xây dựng một khái niệm chung về người có tài năng là khó khả thi.
Với tỷ lệ 88,20% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Đáng chú ý, trong các nội dung điều chỉnh của Luật Viên chức, Luật mới thông qua quy định kể từ ngày 1-7-2020, chỉ áp dụng hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với người được tuyển dụng làm viên chức.
Chiều nay, 22-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) với 91,72% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành. Dự án Luật này gồm 8 chương, 50 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, ngày 21/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Nêu ý kiến thảo luận trước Quốc hội, Đại biểu Nghiêm Vũ Khải bày tỏ lo ngại hai dự thảo Luật Hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp và Luật phổ biến kiến thức KH&CN khó có khả năng thông qua trong nhiệm kỳ QH khóa XIV, dẫn đến nguy cơ chậm thực hiện chỉ đạo của Trung ương tới hai nhiệm kỳ là hiện hữu.
Sáng 21/11, Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.