Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tháng 4-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 74,31 tỷ USD, giảm 1,4% (tương ứng giảm 1,06 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 37,44 tỷ USD, giảm 2,8% (tương ứng giảm 1,06 tỷ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 36,87 tỷ USD, tương đương với mức trị giá của tháng trước.
Với điểm nhấn là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, ẩm thực đa dạng và các gian trưng bày văn hóa phong phú của nhiều quốc gia thành viên, sự kiện văn hóa và du lịch do Ủy ban ASEAN tại Kuwait tổ chức là một hoạt động hết sức thành công, khẳng định vai trò Chủ tịch của Việt Nam và đề cao hình ảnh của ASEAN đối với các nước trong ngoại giao đoàn và người dân sở tại.
Nhiều tập đoàn dầu khí quốc tế muốn đầu tư 6 tỷ USD để xây 2 dự án năng lượng sạch tại TP.HCM, đồng thời nghiên cứu xây một đường ống dẫn dầu xuyên biên giới Việt - Lào.
Tập đoàn KOGI đã ký kết các thỏa thuận đầu tư-hợp tác chiến lược với đối tác Nhật Bản và khu vực Trung Đông để triển khai 3 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư hơn 6,5 tỷ USD.
Chỉ riêng vốn đầu tư vào TP HCM cho các dự án đã được nhiều tập đoàn nước ngoài cam kết với số vốn 6 tỉ USD…
Ba thương hiệu gồm chuỗi cà phê 24/7 Three O'Clock, trà sữa Phúc Tea và dịch vụ chăm sóc mẹ - bé Care With Love.
Cửa hàng đầu tiên của Three O'Clock tại Ấn Độ sẽ khai trương vào quý II. Thương hiệu cũng đã nhượng quyền để tiếp tục mở ít nhất 50 cửa hàng ở khu vực GCC trong 5 năm tới.
Tất cả các thành viên trong liên minh OPEC+ đã chứng kiến sản lượng dầu thô của họ giảm 106.000 thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng 4 so với tháng 3, mặc dù tám thành viên thuộc OPEC+ đã cam kết bắt đầu nới lỏng cắt giảm nguồn cung.
Ngày 14/5, các quan chức Mỹ tiết lộ lễ duyệt binh kỷ niệm sinh nhật Tổng thống Mỹ Donald Trump và 250 năm thành lập Lục quân Mỹ sẽ có sự tham gia của 25 xe tăng Abrams tại Washington.
Ngày 14/5, chất lượng không khí ở Hà Nội ghi nhận sự chênh lệch rất rõ ràng giữa ba trạm đo, một trạm cho chất lượng kém, trong khi hai trạm còn lại có chất lượng không khí ở mức tốt.
Một lần nữa, sự theo đuổi lợi ích cá nhân một cách ích kỷ dẫn đến một kết cục xấu hơn. Khi không bên nào chịu khai nhận, kết cục sẽ là tốt hơn đối với cả hai.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm nguồn đầu tư từ các nước vùng Vịnh cho nền kinh tế Mỹ, cũng như cố gắng giải quyết những điểm nóng khu vực, bao gồm việc chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza.
Ả Rập Xê Út đã tăng giá dầu thô chủ lực xuất khẩu sang châu Á vào tháng 6, trong bối cảnh nhóm OPEC+ quyết định tiếp tục nới lỏng việc cắt giảm sản lượng bằng cách bổ sung khối lượng lớn hơn dự kiến ra thị trường vào tháng tới.
Buổi sáng ngày đi làm thứ hai sau kỳ nghỉ lễ, chất lượng không khí trên cả nước vẫn khá tốt, đặc biệt là tại Hà Nội, nơi thường xuyên ở tình trạng ô nhiễm cao trước lễ.
Giá các loại xăng dầu trong nước trong kỳ điều chỉnh lần này đồng loạt giảm, với mức giảm 52 - 326 đồng/lít,kg.
Giá xăng dầu thế giới hôm nay giảm mạnh và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9/4 sau khi OPEC+ đồng ý đẩy nhanh việc tăng sản lượng dầu trong tháng thứ hai liên tiếp, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dư thừa.
Hoạt động khai thác tiền điện tử khiến tài nguyên điện bị 'bào mòn' nhanh chóng.
Chỉ một tuần sau khi chính quyền thành phố Al-Wafrah (Kuwait) trấn áp hoạt động đào tiền ảo trái phép, mức tiêu thụ điện tại đây đã giảm tới 55%...
Trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động, để duy trì đà tăng xuất khẩu (XK) các chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp (DN) nên chủ động ứng phó trước nguy cơ sụt giảm thị trường truyền thống, đồng thời đẩy mạnh vào mở rộng các thị trường tiềm năng trong đó có thị trường Halal để mở rộng XK.
Theo thông báo hôm thứ Bảy- ngày 3/5, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã đồng ý tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng dầu trong tháng Sáu, với mức tăng 411.000 thùng/ngày, bất chấp giá dầu đang giảm và triển vọng nhu cầu yếu đi.
Nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+ vừa nhất trí nâng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 6, nối tiếp chuỗi điều chỉnh nguồn cung theo hướng nới lỏng đã khởi động từ tháng 4.
Báo cáo phân tích của IMF chỉ ra nhiều thách thức khác nhau có thể làm suy yếu triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế GCC, bao gồm căng thẳng thương mại, xung đột địa chính trị và cú sốc khí hậu.
Ngành dầu mỏ thế giới đang đứng trước nguy cơ phải cắt giảm mạnh đầu tư vào hoạt động thăm dò và khai thác từ năm 2025. Nguyên nhân chính là tình trạng dư thừa nguồn cung kéo dài, cộng thêm ảnh hưởng từ việc Mỹ tăng thuế và những quyết định mới của OPEC+.
Vụ nổ tại cảng Shahid Rajaee, tỉnh Hormozgan cho đến nay đã khiến hơn 700 người thương vong, Nguyên nhân vụ việc đang được chính quyền Iran điều tra làm rõ.
Ngày 17/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait chủ trì cuộc họp đầu tiên của Ủy ban ASEAN tại Kuwait (ACK) trong nhiệm kỳ Chủ tịch của Việt Nam.
Chiều 18/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhằm trao đổi về một số nội dung tăng cường hợp tác giữa hai nước.
Giới chức Anh đang xác minh nguồn gốc kho báu này, có khả năng liên quan đến vàng thất lạc từ Kuwait.
Tổng Thư ký GCC khẳng định cả tổ chức này và các quốc gia Trung Á đều cam kết thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau như đã nêu trong Kế hoạch Hành động chung giai đoạn 2023-2027.
Mùa Xuân đã đến với thủ đô London của Anh với bầu trời xanh trong, nắng vàng dịu và hoa anh đào nở rộ trên khắp các con phố và trong các công viên, tạo nên vẻ lãng mạn và quyến rũ khó cưỡng của một trong những thành phố xanh nhất thế giới.
Ngày 14/4, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng thăm làm việc tỉnh Ahmadi và có cuộc gặp, trao đổi với ông Homoud Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, Thống đốc tỉnh Ahmadi.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 13/4, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã đến thăm 2 quốc gia vùng Vịnh là Qatar và Kuwait nhằm thúc đẩy nỗ lực khôi phục lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế, chính trị với các đồng minh quan trọng trong khu vực.
Tám quốc gia OPEC+ mới đây đã công bố kế hoạch thúc đẩy việc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện theo kế hoạch bằng cách tăng sản lượng thêm 411.000 thùng mỗi ngày vào tháng 5 - tương đương với mức tăng ba lần hàng tháng.
Theo kênh NHK, Triển lãm thế giới Expo 2025 khai mạc hôm nay 13-4 tại đảo Yumeshima, thành phố Osaka, Nhật Bản sẽ quy tụ những sáng kiến từ khắp nơi trên thế giới với mục đích giải quyết các vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt trên quy mô toàn cầu.
Các thành viên của EXPO cũng như các tập đoàn kinh tế đã giới thiệu những phong cách kiến trúc độc đáo để tạo sự nổi bật, thu hút sự quan tâm của khách tham quan ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong một động thái được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai tài chính quốc gia, Kuwait đã thông qua luật nợ mới vào tháng trước, nâng trần vay nợ từ 10 tỷ lên 30 tỷ dinar Kuwait - tương đương khoảng 99 tỷ USD. Luật mới này đánh dấu lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Kuwait mở rộng quy mô vay nợ với mục tiêu giải quyết thâm hụt ngân sách, đồng thời thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng trong bối cảnh ngân sách quốc gia chịu áp lực nặng nề từ chi tiêu công và trợ cấp xã hội.
Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tehran vừa đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn tới các nước láng giềng trong khu vực nếu cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận để tấn công Iran.
Theo lệnh của Lãnh tụ tối cao Iran – Giáo chủ Ali Khamenei, các lực lượng vũ trang Iran đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước các đe dọa leo thang từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Iran đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, cảnh báo các nước láng giềng có căn cứ quân sự Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.
Iran đã đặt lực lượng nước này vào tình trạng báo động cao, cảnh báo các nước láng giềng có căn cứ quân sự Mỹ không được ủng hộ những cuộc tấn công tiềm tàng của Washington, Reuters đưa tin, trích dẫn nguồn thạo tin.
Tehran được cho là đã yêu cầu các nước láng giềng ở Trung Đông không ủng hộ một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.
Trong phiên mở cửa trở lại đầu tiên ngày 6/4 sau kỳ nghỉ lễ Eid Al Fitr, thị trường chứng khoán một loạt quốc gia Vùng Vịnh đã chứng kiến mức suy giảm mạnh nhất trong nhiều năm, một hệ lụy trực tiếp từ quyết định áp thuế đối ứng được Tổng thống Mỹ công bố hồi đầu tháng này.
Giá xăng dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh và ghi nhận mức giảm lớn nhất trong 3 năm kể từ năm 2022 sau khi OPEC+ đồng ý tăng sản lượng bất ngờ.
OPEC cho hay 8 thành viên OPEC+ gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Kuwait, Kazakhstan, Algeria, và Oman, đã đồng ý tăng nguồn cung lớn hơn dự kiến vào tháng tới.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 3/4, các nhà sản xuất chủ chốt của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) đã nhất trí tăng sản lượng dầu thô với tốc độ nhanh hơn dự kiến, khiến giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất trong 3 năm.
Hôm thứ Năm (4/3), 8 quốc gia OPEC+ đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch tăng sản lượng dầu bằng cách tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày vào tháng 5, một quyết định bất ngờ khiến giá dầu sụt giảm.
Ả Rập Saudi, Qatar và Kuwait đã bí mật thông báo với Tehran rằng họ sẽ không cho phép Mỹ sử dụng căn không quân của mình để tấn công Iran.