Kinh tế tư nhân Phú Thọ vươn mình mạnh mẽ

Khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, tinh thần đổi mới ấy đã nhanh chóng được lan tỏa và cụ thể hóa tại Phú Thọ – vùng đất cội nguồn đang chuyển mình mạnh mẽ trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Với quyết tâm chuyển tư duy quản lý từ “kiểm soát” sang “phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp”, tỉnh Phú Thọ đang kiến tạo một môi trường đầu tư năng động, minh bạch, khơi dậy tiềm năng to lớn của khu vực kinh tế tư nhân – trụ cột quan trọng của tăng trưởng.

Sản phẩm chè xanh của Hợp tác xã chè an toàn xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đạt tiêu chuẩn “OCOP” 4 sao. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Sản phẩm chè xanh của Hợp tác xã chè an toàn xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đạt tiêu chuẩn “OCOP” 4 sao. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Tạo sức bật mới cho khu vực kinh tế tư nhân

Nghị quyết 68 không chỉ là bước đi chính trị quan trọng mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Đảng về vai trò động lực của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước. Để đưa tinh thần đó vào cuộc sống, Phú Thọ sớm ban hành kế hoạch hành động với mục tiêu cụ thể: giảm 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, mở rộng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: “Nghị quyết 68 là dấu mốc quan trọng trong đổi mới tư duy phát triển. Tinh thần của Nghị quyết đã nhanh chóng lan tỏa, tạo niềm tin và khí thế mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Chính quyền ngày càng thân thiện, đồng hành và phục vụ thực chất hơn.”

Từ định hướng lớn ấy, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh được cải thiện từng ngày. Các thủ tục hành chính được rút gọn, quy trình cấp phép đầu tư, tiếp cận đất đai, hạ tầng được hướng dẫn tận tình, minh bạch. Nhiều doanh nghiệp cho biết việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những điểm nghẽn, nhất là trong giải phóng mặt bằng, định giá đất và hạ tầng kết nối, khiến tiến độ một số dự án bị chậm. Ngoài ra, việc thay đổi thường xuyên của các quy định pháp luật cũng khiến doanh nghiệp gặp khó trong thích ứng; năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều; chi phí đầu vào và tiếp cận vốn vẫn là rào cản lớn.

Ông Nguyễn Phương Nam, Giám đốc Công ty cổ phần Lâm sản Xây dựng Thanh Sơn, xã Thanh Sơn cho rằng, Nghị quyết 68 đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn cho doanh nghiệp tư nhân như hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho vốn vay đầu tư, bố trí quỹ đất trong khu công nghiệp, miễn giảm thuế cho khởi nghiệp sáng tạo, cắt giảm 30% thủ tục hành chính. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững.

Hiện, Phú Thọ có hơn 8.000 doanh nghiệp tư nhân và khoảng 15.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động hiệu quả. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp để tận dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong nửa đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh niềm tin đang trở lại mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp.

Tại các khu công nghiệp như Thụy Vân, Trung Hà, Cẩm Khê, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ghi nhận thủ tục thuế, hải quan, cấp phép xây dựng được xử lý nhanh hơn, chi phí giảm đáng kể. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng với tinh thần của Nghị quyết 68, Phú Thọ sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho phát triển sản xuất, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản, du lịch – dịch vụ và năng lượng tái tạo.

Khơi dậy nội lực, đồng hành cùng doanh nghiệp

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện cơ chế, Phú Thọ đặt mục tiêu rõ ràng: đến năm 2030, tầm nhìn 2045, khu vực kinh tế tư nhân sẽ đóng góp 62–65% GRDP và giải quyết 85% việc làm trên địa bàn. Tỉnh xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó bốn trụ cột được coi là “chìa khóa” để phát triển gồm: Hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục, giảm chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp; phát triển hạ tầng, quỹ đất, tín dụng, nhân lực, mở rộng không gian phát triển; khuyến khích đổi mới sáng tạo, số hóa, xanh hóa, nâng tầm năng lực doanh nghiệp; kết nối và bảo vệ doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh không chỉ là yêu cầu hành chính, mà là trách nhiệm chính trị của từng sở, ngành. Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho ngân sách và giải quyết việc làm cho người dân.

Tinh thần “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” đã trở thành điểm sáng trong triển khai Nghị quyết 68 tại Phú Thọ. Tỉnh thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo và doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, thuế, vốn và thủ tục đầu tư. Nhiều kiến nghị được xử lý ngay tại chỗ, thể hiện sự cầu thị và tinh thần phục vụ.

Dệt sản phẩm vải bạt cao cấp xuất khẩu của Công ty Cổ phần toàn cầu xanh ở cụm công nghiệp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Dệt sản phẩm vải bạt cao cấp xuất khẩu của Công ty Cổ phần toàn cầu xanh ở cụm công nghiệp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Theo bà Vương Thị Bẩy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, việc cụ thể hóa Nghị quyết 68 gắn với thu hút nhà đầu tư chiến lược là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã ban hành nghị quyết chuyên đề, hướng tới các dự án ứng dụng công nghệ cao, phát triển xanh, đổi mới sáng tạo, phù hợp với định hướng của Nghị quyết.

Hiện tỉnh đang triển khai Đề án “Thu hút nhà đầu tư chiến lược đến năm 2030”, chuẩn bị quỹ đất cho FDI thế hệ mới, ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối vùng Phú Thọ – Vĩnh Phúc – Hòa Bình, phát triển khu công nghiệp và logistics đạt chuẩn quốc tế, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đầu tư. Song song với đó, tỉnh tăng cường giám sát, xử lý nghiêm vi phạm môi trường, tham nhũng, chuyển giá, bảo đảm phát triển bền vững, minh bạch.

Những nỗ lực ấy đang tạo nên luồng sinh khí mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn nhiều thách thức. Doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi vẫn khó tiếp cận vốn, chi phí đầu vào và mặt bằng cao, năng lực quản trị còn hạn chế. Một số cơ chế hỗ trợ còn chậm đi vào thực tiễn do vướng mắc giữa quy định trung ương và điều kiện địa phương.

Để khắc phục những khó khăn trên, tỉnh Phú Thọ xác định phải minh bạch hóa thông tin, công khai dữ liệu về thời gian giải quyết hồ sơ, chi phí tuân thủ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2025–2030, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp trên 50% GRDP, trở thành lực lượng chủ lực trong tăng trưởng và tạo việc làm bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, tỉnh tập trung kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đồng thời phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong quản trị, sản xuất. Cùng với đó, chú trọng đào tạo, liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp xứng tầm thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ bày tỏ, để Nghị quyết 68 thực sự đi vào đời sống, Phú Thọ cần thể chế hóa mạnh mẽ hơn ở cấp tỉnh, nâng cao trách nhiệm thực thi, đồng thời tạo cơ chế minh bạch để đo đếm được hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp. Khi chính quyền đồng hành thực chất, doanh nghiệp sẽ tự tin đầu tư dài hạn, mang đến sự phát triển bền vững cho địa phương…

Từ nghị quyết đến cuộc sống, tinh thần đổi mới và đồng hành của chính quyền Phú Thọ đã, đang và sẽ tiếp tục được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, quyết liệt. Khi tư duy quản lý chuyển từ “xin – cho” sang “phục vụ – kiến tạo”, khi doanh nghiệp được lắng nghe, được hỗ trợ và được tin tưởng, thì khu vực kinh tế tư nhân sẽ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Phú Thọ bứt phá trên hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xứng đáng là vùng đất mở cho những nhà đầu tư mang tinh thần sáng tạo và phát triển bền vững.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/kinh-te/kinh-te-tu-nhan-phu-tho-vuon-minh-manh-me-20251012103445987.htm