Kinh tế TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Sau 20 năm thành lập, với sự thống nhất, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc, huyện Tam Đường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, kinh tế của huyện luôn phát triển ổn định, có bước tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển toàn diện trên các lĩnh vực nông, lâm nghiệp - công nghiệp và dịch vụ, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Từ một huyện nghèo, sau 20 năm thành lập, Tam Đường trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Những ngày đầu thành lập, huyện Tam Đường phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức: Cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh còn thấp kém, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội chưa cao, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ và manh mún; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao.
Đứng trước khó khăn đó, huyện đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, vượt khó đi lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc. Đồng thời, đề ra các biện pháp cụ thể, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, của tỉnh để xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Huyện tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đạt được những bước tiến vượt bậc. Trụ sở làm việc của huyện và các xã, thị trấn, nhiều trường học, trạm y tế, đường giao thông, công trình nước sạch... được đầu tư kiên cố hóa, cải tạo, nâng cấp, xây mới, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng trên địa bàn, tạo điều kiện cho kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn.
Đến nay, 100% xã có đường ôtô đến trung tâm xã được cứng hóa; 100% đường nội bản, đường trục bản được cứng hóa đi lại thuận tiện trong 4 mùa; 100% xã, thị trấn có trụ sở làm việc 2 tầng; 100% phòng học, 100% trạm y tế được kiên cố và bán kiên cố; 100% số xã, 100% số bản, 99,9% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn huyện Tam Đường thăm mô hình trồng chanh leo của người dân bản Chu Va 12 (xã Sơn Bình).

Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn huyện Tam Đường thăm mô hình trồng chanh leo của người dân bản Chu Va 12 (xã Sơn Bình).

Là huyện thuần nông, Tam Đường xác định nông nghiệp là nền kinh tế chủ lực. Qua các kỳ đại hội, chủ trương phát triển nông nghiệp của Đảng bộ huyện không ngừng được bổ sung, phát triển một cách sáng tạo và phù hợp với yêu cầu đổi mới của đất nước, tỉnh, huyện bằng nhiều chương trình, kế hoạch, đề án để chỉ đạo, triển khai thực hiện, nhất là chủ trương tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Từ đó, huyện triển khai nhiệm vụ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững; đầu tư thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, năng suất cao vào sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi, mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vào đầu tư, thực hiện chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Trong đó, “Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm” là một trong hai lĩnh vực đột phá, chương trình trọng điểm mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 chọn để phát triển bền vững. Đến nay, huyện quy hoạch và hình thành được vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh (chè trên 2.100ha; dong riềng 280ha; cây ăn quả 811,8ha; cây dược liệu 1.642ha; mắc-ca 874ha), vùng lúa chất lượng cao 600ha. Bình quân lương thực đầu người 727kg/người/năm (tăng 415kg so với năm 2002); giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp năm 2021 đạt 1.005 tỷ đồng, chiếm 36,9% tổng giá trị sản xuất. Xây dựng và phát huy hiệu quả nhãn hiệu sản phẩm chè Tam Đường, miến dong Bình Lư và 9 sản phẩm OCOP. Ngoài ra, phát triển chanh leo ở thị trấn Tam Đường, xã Hồ Thầu và Sơn Bình; cây ăn quả ở các xã: Khun Há, Giang Ma, Hồ Thầu…
Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Toàn huyện có 21 cơ sở chăn nuôi gia súc tập trung, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6-7%/năm; 26 cơ sở nuôi cá nước lạnh/2ha. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp được quan tâm triển khai, trọng tâm là trồng mới, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ và trồng rừng; đã trồng được trên 3.300ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 48,9% (tăng 17,8% so với năm 2002). Với chính sách thu hút, ưu tiên đầu tư, các chương trình, dự án, việc liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được đẩy mạnh.
Cơ cấu kinh tế dần chuyển dịch đúng hướng, gắn với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Xác định đúng vai trò, tầm quan trọng của công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong phát triển kinh tế, những năm qua lĩnh vực này luôn được huyện quan tâm chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực, hình thành các tổ hợp tác xã liên kết, kinh doanh vật liệu xây dựng... Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quảng bá, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức, cá nhân vào đầu tư trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 29 công ty, 15 doanh nghiệp tư nhân, 37 hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng chợ trung tâm và các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ không ngừng phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống Nhân dân.
Được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều nét độc đáo, truyền thống văn hóa của các dân tộc được bảo tồn, phát huy những thế mạnh, huyện đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên, thu hút đầu tư, quảng bá, liên kết phát triển du lịch. Đến nay, trên địa bàn huyện có 10 điểm du lịch, di tích danh lam thắng cảnh được Trung ương, tỉnh công nhận; các hoạt động du lịch khá đa dạng về loại hình như: du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, du lịch sinh thái; lượng khách đến tham quan tăng mạnh. Giai đoạn 2002-2022 có trên 800.000 lượt khách tham quan, du lịch, doanh thu đạt trên 256 tỷ đồng.
Từ một huyện nghèo, sau 20 năm chia tách và thành lập, kinh tế của huyện có sự thay đổi mạnh mẽ, phát triển vượt bậc và trở thành huyện nằm trong tốp đầu của tỉnh. Tăng trưởng giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, nhất là giai đoạn 2011-2021 là chặng đường Tam Đường nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện theo hướng nhanh và bền vững, đặc biệt huyện luôn nắm bắt thời cơ, biến thách thức thành cơ hội phát triển. Kinh tế phát triển ổn định, có bước tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 34 triệu đồng/năm (tăng 28 triệu đồng so với năm 2002). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển đột phá, việc sản xuất, đi lại của Nhân dân ngày càng thuận tiện, chất lượng cuộc sống từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn của huyện ngày một khởi sắc.
Thành tựu 20 năm qua trong phát triển kinh tế chính là động lực, tiền đề quan trọng, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn nhằm tạo ra thế và lực mới để Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, viết tiếp những trang sử hào hùng trong công cuộc xây dựng quê hương Tam Đường ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống của một huyện anh hùng.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/kinh-t%E1%BA%BF/tam-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C3%AAn-%C4%91%C3%A0-kh%E1%BB%9Fi-s%E1%BA%AFc