Kinh tế TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Theo Kế hoạch, năm nay huyện Phong Thổ sẽ trồng mới 180ha rừng. Trong đó có 100ha quế, 30ha chè cổ thụ. Đây là những loại cây lần đầu tiên được đưa vào trồng tập trung với số lượng lớn, do đó bà con các xã hồ hởi, phấn khởi, ra sức triển khai trồng rừng với niềm tin nâng cao tỷ lệ che phủ rừng và có nguồn thu nhập ổn định trong thời gian tới.

Trở lại xã Khổng Lào (huyện Phong Thổ) những ngày gần đây chúng tôi được hòa vào không khí hăng say lao động của Nhân dân 2 bản: Huổi Phặc và Co Muông. Bà con ngoài việc chăm sóc chuối, lúa, ngô còn cắt cử thành viên lên thăm diện tích quế mới trồng.

Chị Lù Thị Thi (bản Huổi Phặc) vui vẻ nói: “Thấy cây quế hiệu quả nên năm nay khi được Nhà nước quan tâm triển khai hỗ trợ cây giống, gia đình tôi quyết định trồng 4.000m2 trên diện tích đất bỏ hoang 3 năm. Thời gian vừa rồi, ngoài 2 vợ chồng, gia đình tôi còn đổi công với anh em, hàng xóm cố gắng hoàn thành trồng quế nhanh nhất để cây phát triển tốt. Vừa qua kiểm tra, tôi thấy cây đã bén rễ, lá xanh, tỷ lệ sống cao”.

Được biết, trong những năm trước, cây trồng chủ yếu trên diện tích đất nương của xã Khổng Lào là cây sắn, cây ngô sau đó chuyển sang cây chuối. Nhưng do sau khi trồng, cây chuối xuất hiện nhiều bệnh, hiệu quả kinh tế thấp. Qua kinh nghiệm học hỏi ở nhiều xã và tham khảo ở các nơi khác, nhất là thực tế trên địa bàn xã, một số hộ gia đình đã trồng quế, 5 năm là được thu hoạch. Cây quế bán được cả thân, ngọn, lá với giá cả hợp lý. 1ha có thể trồng từ 5.000 - 6.000 cây quế. Do đó, cấp ủy, chính quyền xã Khổng Lào họp bàn, thống nhất xin huyện cho 2 bản: Huổi Phặc, Co Muông trồng thí điểm gần 25ha quế trong năm 2021.

Đồng chí Teo Văn Thín – Chủ tịch UBND xã Khổng Lào cho biết: “Nếu mô hình thành công xã sẽ tiếp tục kiến nghị với tỉnh, huyện tăng diện tích trồng quế vào những năm tiếp theo. Hy vọng, quế sẽ là cây chủ lực, có giá trị kinh tế cao đóng góp vào sự phát triển chung của xã”.

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ hướng dẫn Nhân dân xã Khổng Lào kỹ thuật trồng quế.

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ hướng dẫn Nhân dân xã Khổng Lào kỹ thuật trồng quế.

Theo thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, năm 2021 huyện Phong Thổ trồng 180ha rừng, bao gồm: 100ha quế trồng tại 3 xã: Khổng Lào, Ma Li Pho, Huổi Luông; 30ha chè cổ thụ trồng ở xã Hoang Thèn và 50ha rừng thay thế trồng ở 2 xã: Bản Lang và Vàng Ma Chải. Các hộ tham gia trồng rừng được hỗ trợ 12 triệu đồng/ha trong thời gian 4 năm. Trong đó, năm đầu hỗ trợ 12 triệu đồng tiền cây giống và công làm đất; năm thứ 2 hỗ trợ 5 triệu đồng cho chi phí trồng dặm; năm thứ 3 hỗ trợ 2 triệu đồng và năm thứ 4 hỗ trợ 1 triệu đồng để chăm sóc cây.

Quế là cây trồng mới, do đó những ngày đầu triển khai, huyện gặp phải một số khó khăn do người dân còn e dè, lo lắng, đăng ký trồng quế theo kiểu thăm dò với diện tích ít. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã phải phối hợp với UBND các xã triển khai từ khâu khảo sát, thiết kế, xây dựng dự án phê duyệt và tuyên truyền vận động để Nhân dân hiểu về lợi ích của việc trồng quế cũng như các loại cây trồng khác.

Anh Nguyễn Văn Tuyển – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ cho biết: “Các bước triển khai chúng tôi đều xây dựng kế hoạch và ban hành chương trình thực hiện của Ban để triển khai cho cán bộ kỹ thuật xuống thôn, bản thực hiện. Tháng 4 triển khai cho bà con phát dọn thực bì, tháng 5 tiến hành đào hố. Đến cuối tháng 7/2021, cấp cây cho bà con để triển khai trồng. Đặc biệt, khâu phê duyệt dự án, chúng tôi đấu thầu công khai và tiến hành kiểm tra vườn giống, chất lượng cây giống, hồ sơ đảm bảo thì mới cho cấp cây để đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt nhất tại địa phương. Khi cấp cây, cán bộ kỹ thuật xuống từng hộ hướng dẫn cách vận chuyển, trồng cây theo đúng quy trình. Ở những khu vực cây chưa đảm bảo thì hướng dẫn người dân trồng dặm ngay”.

Đến thời điểm này, việc trồng quế trên địa bàn huyện đã hoàn tất. Nhân dân đang nỗ lực trồng rừng thay thế (chủ yếu là cây lát, giổi, táo mèo) và chè cổ thụ, phấn đấu trồng xong rừng trong tháng 8/2021.

Với sự chủ động vào cuộc của cán bộ, Nhân dân, tin tưởng huyện Phong Thổ sẽ hoàn thành việc trồng rừng theo đúng kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và từng bước bảo vệ, làm “lá phổi” của huyện thêm xanh.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/kinh-t%E1%BA%BF/nhi%E1%BB%81u-c%C3%A1ch-l%C3%A0m-hay-trong-m%C3%B9a-tr%E1%BB%93ng-r%E1%BB%ABng