Kinh tế Hàn Quốc vừa trải qua một 'tháng 5 đen tối'

Khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, hàng rào thuế quan của Mỹ, những khoản nợ công - tư khổng lồ, nhu cầu trong nước giảm mạnh... đã tạo nên sức nặng rất lớn, nhấn kinh tế Hàn Quốc chìm sâu hơn vào đầm lầy suy thoái.

Theo báo cáo “Xu hướng kinh tế tháng 6” do Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) vừa công bố hôm nay (10/6), tháng 5 vừa qua đã chứng kiến sự trì trệ nghiêm trọng của toàn bộ nền kinh tế của nước này. KDI dẫn các số liệu thống kê cho thấy hàng loạt các trụ cột chính của kinh tế Hàn Quốc như xây dựng, xuất khẩu, dịch vụ, công nghiệp văn hóa... bắt đầu lung lay nghiêm trọng.

Cụ thể, do nhu cầu trong nước giảm, cùng áp lực từ những khoản nợ lớn của doanh nghiệp và các cá nhân, trong tháng 5, ngành xây dựng của nước này tiếp tục đình đốn nghiêm trọng, với số lượng thi công công trình giảm tới 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp ngành xây dựng Hàn Quốc rơi vào tình trạng ế ẩm.

Trong tháng 5 vừa qua, xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Mỹ giảm 8,1% - Ảnh: Reuters

Trong tháng 5 vừa qua, xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Mỹ giảm 8,1% - Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, xuất khẩu cũng bắt đầu “trượt dốc”, với mức suy giảm tổng thể 1,3%. Trong đó, xuất khẩu ô tô sang Mỹ bị giảm tới 32%. Kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng khác sang các thị trường trọng điểm của Hàn Quốc cũng đang “lao dốc” mạnh. Trong đó, giảm mạnh nhất là thị trường Trung Nam Mỹ với mức âm 11,6%, tiếp theo là Trung Quốc với âm 8,4% và Mỹ là âm 8,1%.

Ngành bán lẻ cũng không phải là ngoại lệ. Do sức mua của người dân yếu hơn trước rất nhiều, lượng bán ra các mặt hàng tiêu dùng tại thị trường trong nước của Hàn Quốc cũng giảm mạnh. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô giảm 16,3%, dụng cụ gia đình giảm 9,1%, điện gia dụng giảm 8,7%, hàng may mặc giảm 7,9%.

Từ những số liệu nêu trên, KDI phân tích, cùng với sự hạ nhiệt của khủng hoảng chính trị sau bầu cử, một số thỏa thuận thương mại vừa đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc... là những yếu tố tích cực, góp phần xoa dịu sự lo ngại của giới kinh tế Hàn Quốc.

Tuy nhiên, việc Mỹ tiếp tục nâng thuế nhập khẩu với mặt hàng nhôm, thép, cùng nguy cơ chiến tranh thương mại bùng phát trở lại vẫn sẽ tiếp tục mang đến những rủi ro lớn trong thời gian tới. Theo đó, “tháng 5 đen tối” vừa qua chỉ là một dấu mốc trong chuỗi khủng hoảng mà kinh tế Hàn Quốc đã, đang và sẽ phải đối mặt.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/kinh-te-han-quoc-vua-trai-qua-mot-thang-5-den-toi-post1206098.vov