Kinh tế đêm từ bãi biển
Biển Đà Nẵng không chỉ hấp dẫn vào những buổi bình minh hay chiều hè. Khi thành phố lên đèn, không gian ven bờ còn mở ra dư địa cho ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật và giải trí.

An Hải Festival 2026 là một trong những hoạt động góp phần kích cầu du lịch biển đêm. Ảnh: UBND phường An Hải
Để hình thành kinh tế đêm từ bãi biển, những trải nghiệm mới cần được duy trì thường xuyên, tổ chức bài bản và hài hòa với cảnh quan.
Điểm hẹn về đêm
Khi ráng chiều lùi dần, bãi biển Phạm Văn Đồng chuyển sang nhịp sống chậm rãi hơn. Từng nhóm người thong thả dạo bộ, ngồi trên cát trò chuyện, lắng nghe tiếng sóng và ngắm thành phố lên đèn. Không gian thoáng đãng tạo sức hút riêng, nhưng phần lớn du khách hiện vẫn chỉ dừng lại ở những trải nghiệm quen thuộc trước khi rời biển tìm đến các điểm vui chơi khác.
Anh Michael Thompson, du khách đến từ Canada, cho biết anh lựa chọn cách tận hưởng biển tùy theo từng thời điểm trong ngày. Ban ngày, anh tắm biển, chèo SUP hoặc nghỉ ngơi trên bờ cát; buổi tối, anh thường đi dạo, ngắm cảnh và thưởng thức ẩm thực tại khu vực ven biển. Theo anh, mỗi trải nghiệm đều có sức hấp dẫn riêng, song Đà Nẵng cần thêm nhiều sản phẩm về đêm phong phú hơn để kéo dài thời gian lưu lại của du khách.
Khoảng trống ấy mở ra dư địa phát triển kinh tế đêm ven biển, nơi ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật và giải trí có thể kết nối thành chuỗi trải nghiệm. Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 là bước thử nghiệm cho hướng đi này. Trong chuỗi chương trình kéo dài từ bình minh đến đêm, khung giờ tối có nhiều hoạt động thú vị như Không gian ẩm thực xứ Quảng, Cung đường tận hưởng biển Đà Nẵng, Đêm diều ánh sáng, Dạ tiệc ánh sáng biển đêm, không gian giải trí EDM trên biển và các chương trình nghệ thuật hằng đêm…
Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2001, phường Hải Châu) đặc biệt chờ đợi Dạ tiệc ánh sáng biển đêm tại bãi biển Công viên Biển Đông. “Chỉ cần mường tượng ngồi trò chuyện với bạn bè trong không gian dịu nhẹ ánh nến, tiếng sóng rì rào và hơi ấm từ bếp lửa, tôi đã thấy rất thi vị”, chị Ánh háo hức. Chị mong những mô hình như vậy được duy trì định kỳ để biển Đà Nẵng thực sự trở thành điểm hẹn về đêm của người dân và du khách.
Không chỉ sôi động trong mùa lễ hội
Với lợi thế biển Mỹ Khê, phường An Hải thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, ẩm thực và giải trí về đêm nhằm kéo dài trải nghiệm của người dân, du khách. Điểm nhấn trong thời gian qua là An Hải Festival 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 14/6. Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh cho biết lễ hội kéo dài 9 ngày với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP. Sự hưởng ứng của người dân, du khách cho thấy nhu cầu trải nghiệm, vui chơi và tiêu dùng về đêm tại khu vực biển Mỹ Khê còn lớn.
Phường định hướng xây dựng An Hải thành “phường của sự kiện và lễ hội”, không chỉ tổ chức một lễ hội lớn trong năm mà hình thành chuỗi sự kiện thường niên, theo mùa và các hoạt động cuối tuần. “Mỗi sự kiện cần có chủ đề, bản sắc riêng, tạo lý do để người dân và du khách thường xuyên quay lại”, ông Thanh chia sẻ.
Từ kết quả của An Hải Festival 2026, phường sẽ lựa chọn những mô hình hiệu quả để nghiên cứu duy trì thường xuyên; đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị lữ hành. Các hoạt động phải bảo đảm văn minh đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.
“An Hải hướng tới trở thành địa phương mà du khách luôn có lý do để đến, có hoạt động để trải nghiệm và có cảm xúc để quay trở lại. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là thu hút đông khách hơn, mà còn giữ chân du khách lâu hơn, gia tăng chi tiêu và chuyển sức hút của các sự kiện, lễ hội thành nguồn lực phát triển du lịch, thương mại và sinh kế bền vững cho người dân”, ông Thanh nói.
Trong khi đó, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Nẵng Hồ Thanh Tú nhận định chuỗi lễ hội, sự kiện được thành phố tổ chức từ đầu năm đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những tâm điểm du lịch của cả nước. Theo ông, xu hướng du lịch đang thay đổi khi khách ngày càng đi theo nhóm gia đình hoặc nhóm nhỏ, chủ động xây dựng lịch trình và ưu tiên những trải nghiệm mang tính cá nhân. Cảnh quan đẹp vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng chưa đủ sức giữ chân khách nếu điểm đến thiếu sản phẩm vui chơi, giải trí về đêm.
Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đà Nẵng có thêm nguồn tài nguyên đa dạng, từ biển, sinh thái, văn hóa, ẩm thực đến du lịch cộng đồng, chăm sóc sức khỏe và các điểm đến về nguồn. Việc kết nối các tài nguyên này với chuỗi sự kiện có thể giúp du khách ở lại lâu hơn, thay vì chỉ tham quan một vài địa điểm quen thuộc.
Ông Tú cho rằng các lễ hội là bước khởi đầu để hình dung không gian kinh tế đêm ven biển. Tuy nhiên, để tạo nguồn thu ổn định, những sản phẩm này cần được duy trì thường xuyên thay vì chỉ xuất hiện trong vài ngày.
Kinh tế đêm ven biển cũng đòi hỏi quy hoạch phù hợp về khu vực kinh doanh, thời gian hoạt động, giao thông, bãi đỗ xe, vệ sinh môi trường và kiểm soát tiếng ồn. Sản phẩm phải đủ hấp dẫn nhưng không làm mất cảnh quan, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân hoặc biến bãi biển thành không gian buôn bán thiếu kiểm soát.
Bên cạnh khách gia đình và khách lẻ, Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy lợi thế tổ chức sự kiện và du lịch MICE. Khi các chương trình được bố trí liên tục, trải dài qua nhiều khu vực và kết nối thành lịch trải nghiệm hoàn chỉnh, du khách sẽ có thêm lý do ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/kinh-te-dem-tu-bai-bien-3344910.html












