Kim Mã gọi mùa xuân về
Trong tổng thể dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng tạo điểm nhấn bằng bộ đôi linh vật ngựa 'Kim Mã hợp nhất' và 'Kim Mã 4.0' đặt tại không gian đô thị trung tâm bờ tây sông Hàn. Không chỉ mang sắc thái lễ hội, các linh vật còn gửi gắm thông điệp về bản sắc văn hóa và tầm nhìn phát triển của một đô thị hướng tới hiện đại, sáng tạo và bền vững.

Tượng linh vật ngựa “Kim Mã hợp nhất” trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu). Ảnh: XUÂN SƠN
Theo UBND thành phố, đây là hai tác phẩm phản ánh sinh động hành trình phát triển của thành phố từ hiện tại vững chắc đến tương lai bứt phá, thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới. Cả hai đều do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) trực tiếp sáng tác và thi công.
Từ thành phố của hiện tại...
Linh vật “Kim Mã hợp nhất” được bố trí tại không gian đường hoa Tết trước cầu chữ T trên đường Bạch Đằng, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 4/2. Mang ý nghĩa đại diện cho thành phố Đà Nẵng của hiện tại, dáng vóc linh vật ngựa được tạo thành từ các khối chữ kim loại cấu thành tên thành phố Đà Nẵng với 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp; bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.
“Kim Mã hợp nhất” mang dáng vóc bề thế với kích thước 3,7m x 3,8m x 1,5m, bảo đảm sự hài hòa giữa giá trị mỹ thuật và biểu trưng của không gian đô thị hiện đại. Hình tượng ngựa hiện lên mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, giàu nhịp điệu và tràn đầy sinh khí, gợi cảm giác năng động, đổi mới và phát triển không ngừng.
Mỗi con chữ trong tác phẩm vừa góp phần tạo nên hình hài linh vật vừa là biểu tượng cho từng địa phương cùng hòa nhịp trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Đây không chỉ là cách thể hiện mới mẻ về mặt tạo hình, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự hội tụ, liên kết và thống nhất trong diện mạo chung của thành phố; qua đó nói lên tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng phát triển của Đà Nẵng.
Theo UBND thành phố Đà Nẵng, phương án thiết kế, trang trí Tết được phê duyệt năm nay đã cụ thể hóa định hướng của thành phố bằng việc lấy linh vật ngựa, biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và bứt phá làm trục xuyên suốt, kết nối các không gian đô thị, truyền tải thông điệp khát vọng phát triển của thành phố Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện đại và hướng tới tương lai.
... đến hình hài đô thị 4.0 của tương lai
Cách đó 2,5km, tại sàn cảnh quan bờ tây cầu Rồng là mô hình ngựa máy “Kim Mã 4.0” có chiều cao 4,3m, dài 5,1 và phần đế rộng 2,6m; mang ý nghĩa biểu trưng cho Đà Nẵng của tương lai: hiện đại, bứt phá và giàu khát vọng.

Mô hình ngựa máy “Kim Mã 4.0” lên đèn vào buổi tối tại bờ tây sông Hàn. Ảnh: XUÂN SƠN
Điểm đặc biệt là linh vật có thể xoay 180 độ. Hình dáng linh vật là phong cách tạo hình đương đại, đường nét gọn gàng, năng động; thể hiện tinh thần tốc độ, đổi mới và khả năng thích ứng không ngừng. Hình tượng ngựa vốn được biết tới như biểu tượng của sự bền bỉ, tiên phong, được khai thác như thông điệp về ý chí phát triển mạnh mẽ của thành phố trong kỷ nguyên chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, thúc đẩy kinh tế số và hướng đến một xã hội số toàn diện.
Việc đặt linh vật tại khu vực bờ tây cầu Rồng, công trình kiến trúc hiện đại mang tính nhận diện cao của Đà Nẵng cũng nhấn mạnh hình ảnh một thành phố trẻ trung, sáng tạo, luôn sẵn sàng bứt phá và hướng mạnh ra tương lai.
Theo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dự kiến hoàn thành trước 13/2/2026 (26 tháng Chạp âm lịch). Các hạng mục trang trí hoa, linh vật và hệ thống điện chiếu sáng nghệ thuật sẽ được tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn; trở thành điểm nhấn văn hóa - cảnh quan, phục vụ người dân và du khách dịp Tết đến hết 26/2/2026 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch).
Mặc dù các không gian đường hoa xuân tại trung tâm chưa hoàn thiện, đông đảo người dân, du khách vẫn tìm đến tham quan, chụp ảnh cùng các linh vật ngựa. Thích thú ghi lại hình ảnh “Kim Mã 4.0”, anh Nguyễn Lê Phong (phường Cẩm Lệ) cho biết: “Hình ảnh các linh vật ngựa của Đà Nẵng đã và đang lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội với tạo hình ấn tượng. Tôi rất thích ý tưởng sắp xếp hai linh vật nối tiếp nhau trên cùng 1 cung đường, thể hiện sự xuyên suốt về hành trình của Đà Nẵng từ quá khứ, hiện tại đến tương lai trong năm mới”.
Nhà nghiên cứu Võ Văn Thắng cho rằng, các hình tượng linh vật ngựa của thành phố Đà Nẵng có thiết kế độc đáo, sáng tạo, chắc chắn sẽ thu hút rất đông người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ở góc độ cá nhân, ông Thắng đề xuất thành phố sau Tết có thể nghiên cứu trưng bày các linh vật ở một không gian văn hóa cố định, đơn cử tại các bảo tàng ở trung tâm thành phố như Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng điêu khắc Chăm… Việc lưu giữ linh vật có ý nghĩa đánh dấu cột mốc năm 2026 và có thể kéo dài trong 5, 10 hoặc 20 năm để người dân, du khách vẫn có thể chiêm ngưỡng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/kim-ma-goi-mua-xuan-ve-3323978.html



![[Chùm ảnh] Chiêm ngưỡng các linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ tại Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_02_14_423_54489963/d9b63b424d0aa454fd1b.jpg)









