Kiến tạo không gian khởi nghiệp cho người khuyết tật

Ngày 20.8 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức tọa đàm 'Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo' và trao hỗ trợ cho 4 dự án tiêu biểu, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng.

Tọa đàm nằm trong khuôn khổ chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức thường niên.

Dự và chủ trì buổi Tọa đàm có anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban ngành Trung ương, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Công ty TCP Việt Nam, Tiktok Việt Nam và các bạn thanh niên khuyết tật, các đại biểu được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2025.

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Hoạt động này không chỉ là bước đi mới của chương trình mà còn là cơ hội thiết thực giúp thanh niên khuyết tật phát huy năng lực, sáng tạo, chủ động hội nhập và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Tọa đàm "Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" không chỉ là một sự kiện, mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo Chủ tịch Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam Phạm Văn Thành, tọa đàm được tổ chức không chỉ để lắng nghe, mà để cùng nhau kiến tạo một không gian cho các ý tưởng, hoài bão của thanh niên khuyết tật được ươm mầm, nuôi dưỡng và được bay cao.

“Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi và tìm ra những giải pháp thiết thực nhất để tháo gỡ những rào cản này. Hy vọng rằng, tọa đàm sẽ là một diễn đàn mở, nơi các bạn thanh niên khuyết tật được chia sẻ câu chuyện của mình, nơi các chuyên gia, các doanh nhân và các tổ chức xã hội có thể đưa ra những lời khuyên, những hỗ trợ quý báu”, anh Phạm Văn Thành nói.

Hành trình khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vốn đã đầy rẫy chông gai. Với thanh niên khuyết tật, những rào cản ấy càng lớn hơn: từ rào cản về tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kiến thức, đến những rào cản về định kiến xã hội. Tuy nhiên, chính trong những thách thức đó, chúng ta lại thấy được sự kiên cường, sự sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Thực tế cho thấy, rất nhiều bạn thanh niên khuyết tật đã và đang chứng minh rằng, họ là những người có đủ tài năng, trí tuệ để làm chủ cuộc đời mình, thậm chí là tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho rằng các nền tảng số sẽ hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho rằng các nền tảng số sẽ hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp

Là người đang điều hành một doanh nghiệp xã hội do chính cộng đồng người sống chung với tổn thương não sáng lập, Nguyễn Thị Thùy Chi chia sẻ: Khó khăn với người khuyết tật là rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tự tin, kiên trì và kỷ luật.

Chúng ta phải nghiêm túc học tập, rèn luyện, biết tận dụng sự hỗ trợ của xã hội để khẳng định giá trị bản than; không chỉ là người nhận hỗ trợ mà còn là công dân chủ động, làm chủ công nghệ, AI, thương mại điện tử để khởi nghiệp và tạo ra giá trị.

Thông tin về việc cho vay vốn ưu đãi đối với người khuyết tật, bà Đinh Thị Thụy Trưởng phòng Người Khuyết tật Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) cho hay, hiện tại, người khuyết tật khởi nghiệp được vay tối đa 100 triệu đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh được 2 tỉ đồng theo Nghị định 74/2019/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ đang sửa đổi Nghị định 74, nếu được Chính phủ phê duyệt thì hạn mức sẽ tăng gấp đôi cho cá nhân (200 triệu đồng) và gấp 5 lần cho cơ sở (10 tỉ đồng). Người khuyết tật đi làm vẫn giữ nguyên trợ cấp xã hội, không bị cắt. Nhà nước cũng đã bao phủ BHYT cho người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, và đang nghiên cứu mở rộng cho nhóm nhẹ để giảm chi phí cho doanh nghiệp tuyển dụng…

4 dự án tiêu biểu của người khuyết tật được hỗ trợ vốn

4 dự án tiêu biểu của người khuyết tật được hỗ trợ vốn

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, đã chỉ ra vai trò không thể thiếu của các nền tảng số trong việc hỗ trợ thanh niên khuyết tật. Đồng thời cho rằng, công nghệ chính là lời giải cho bài toán thu hẹp khoảng cách về thông tin và cơ hội.

Theo ông Thanh, thách thức lớn nhất không phải là thiếu chính sách mà là làm sao để người cần có thể biết và tiếp cận được chúng. Các nền tảng như TikTok, với khả năng lan tỏa thông tin mạnh mẽ, có thể trở thành cầu nối hiệu quả để phổ biến các chính sách của nhà nước, các mô hình kinh doanh thành công và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, các nền tảng này còn giúp các bạn trẻ khuyết tật xây dựng thương hiệu cá nhân, quảng bá sản phẩm và kết nối trực tiếp với khách hàng mà không bị giới hạn bởi không gian địa lý hay rào cản thể chất.

“TikTok sẵn sàng phối hợp với các đơn vị để xây dựng các chương trình đào tạo, giúp thanh niên khuyết tật khai thác tối đa tiềm năng của nền tảng số để khởi nghiệp”, ông Thanh đề xuất.

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi tọa đàm, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, Ban tổ chức sẽ có báo cáo tổng hợp, đề xuất liên quan tới các chính sách dành cho cộng đồng người thanh niên khuyết tật nói chung và cộng đồng thanh niên khuyết tật nói riêng… “Trong thời gian qua, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đang nỗ lực để thành lập được Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam”, anh Quy nhấn mạnh.

Tại buổi tọa đàm, Ban tổ chức đã trao biển hỗ trợ kinh phí cho 4 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của các bạn thanh niên khuyết tật, mỗi dự án nhận 50 triệu đồng từ Công ty TCP Việt Nam.

N.KHANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/kien-tao-khong-gian-khoi-nghiep-cho-nguoi-khuyet-tat-162679.html